'Săn' cây hoa cảnh cho Tết 2019 giá chỉ từ vài nghìn đồng

31/10/2018 - 16:47
Còn 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2019 nhưng “thủ phủ” hoa cây cảnh các xã Phụng Công, Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) đã nhộn nhịp chuẩn bị cho mùa hoa Tết. Giá xuất vườn các loại hoa chỉ từ vài nghìn đồng/bịch.
Vườn giống hồng cổ ở Xuân Quan

 

Xã Phụng Công, Xuân Quan là vùng lớn nhất cung ứng hoa cây cảnh cho thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Người trồng hoa địa phương cho biết, đến thời điểm này, thời tiết tương đối thuận lợi, quá trình hoa cây cảnh sinh trưởng và phát triển tốt.

 

Thời tiết thời điểm này khá thuận lợi đối với quá trình chăm sóc và sinh trưởng của các loại hoa cảnh.

 

Nếu là dân đam mê trồng hoa cây cảnh, bạn không thể không đến Xuân Quan, Phụng Công. Ở đây, bạn sẽ lạc vào thế giới của muôn loài hoa, từ các loại hồng cổ, hồng ngoại cho đến hoa lâu năm, hoa thảm, cây cảnh có giá từ vài nghìn đến vài trăm triệu đồng.

 

Các giống hoa thảm ở Xuân Quan có giá xuất vườn chỉ từ vài nghìn đồng.

Theo kinh nghiệm cua chị Lữ Thị Bình (Yên Viên, Hà Nội), hàng năm, để chuẩn bị vườn hoa cho gia đình đón Tết, tầm cuối tháng 10, đầu tháng 11 dương lịch, chị đều “lượn” làng hoa Xuân Quan vài lần. “Là vùng chuyên cung cấp các loại hoa, cây cảnh nên giá xuất vườn rất rẻ, hầu hết là bán buôn. Dân chuyên trồng hoa thảm quanh nhà, nếu ra chợ mua sẽ đắt hơn gấp 2 đến 3 lần so với mua tại nhà vườn nên năm nào tôi cũng tới đây săn hoa chơi tết”, chị Bình cho hay.

Ở Xuân Quan, hơn 60% diện tích đất canh tác của xã được dành để trồng hoa và cây cảnh với gần 900 hộ làm nghề trồng hoa. Tổng lợi nhuận từ hoa, cây cảnh của xã mỗi năm khoảng gần 200 tỷ đồng. 

Với 84.000 đồng, chị Lữ Thị Bình đã sở hữu 6 bịch hoa Dạ yến thảo kép đứng. Sau khi mua về, chị Bình thay từ bịch nilon vào các chậu nhựa.

 

Mức thu nhập hàng năm của các hộ trồng hoa dao động ít nhất từ vài trăm triệu cho tới cả chục tỷ đồng. “Làm nghề trồng hoa, ổn định nhất là quanh năm có thu nhập đều đều, không lo bị gián đoạn nguồn thu. Năm nào thời tiết đẹp, mức giá cao thì nguồn thu lớn. Cũng có năm thời tiết không thuận lợi, nguồn thu giảm song người dân không bị thiệt hại nặng nề về kinh tế bởi sản xuất cây con giống, chi phí công lao động lớn hơn chi phí giống vốn”, chị lê Thị Nga, nhà vườn Điệp Nga chia sẻ. 

Ngọc thảo kép có giá 13.000 đồng/cây

 

Ngọc thảo đơn giá 7.000-8.000 đồng/cây

 

Ngọc thảo kép đứng có giá 13.000 - 14.000 đồng/cây

 

Hoa xác pháo giá 3.500 đồng/cây

 

Sen cạn đơn có giá từ 15.000 đến 25.000 đồng/cây, tùy thuộc cây to - nhỏ

 

Thu hải đường rủ có giá 25.000 đồng/cây

 

Tấp nập khách Hà Nội và các tỉnh lân cận về Phụng Công, Xuân Quan thăm quan và mua hoa cây cảnh

 

Một vườn hồng giống dự kiến sẽ rộ hoa vào dịp Tết Nguyên đán 2019

Giá một số loại hoa cảnh, hoa thảm ở Phụng Công, Xuân Quan: Ngọc thảo đơn: 8.000 đồng/cây; Ngọc thảo kép: 13.000 đồng/cây; Sen cạn: từ 15.000 đến 25.000 đồng/cây tùy loại đơn, kép; Dạ yến thảo rủ F1: 25.000 đồng/cây; Dạ yến thảo kép đứng: 14.000 đồng/cây; Phong lữ rủ: 30.000 đồng/cây; Phong lữ đứng: 15.000 đồng/cây; Xác pháo: 35.000 đồng/cây; Mai địa thảo: 25.000 đồng/cây...

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm