Sản phẩm làm đẹp handmade từ vườn hồng 1,3 ha tặng các nữ giảng viên

N.M
07/03/2020 - 12:15
Sản phẩm làm đẹp handmade từ vườn hồng 1,3 ha tặng các nữ giảng viên
Món quà 8/3 ý nghĩa mà các cán bộ, nhân viên nữ trường ĐH Thành Đô nhận được là lọ nước hoa hồng - sản phẩm làm đẹp tự nhiên không có hóa chất, chất bảo quản. Điều đặc biệt, đây là sản phẩm handmade được làm từ vườn hoa hồng rộng 1,3 ha ở khuôn viên nhà trường.

Vườn hồng trường ĐH Thành Đô luôn ngát hương thơm

Khuôn viên trường ĐH Thành Đô lúc nào cũng ngát hương thơm từ vườn hồng rộng 1,3 ha. Hít hà mùi hương dịu ngọt từ vườn hoa hồng rực rỡ sắc màu, mọi mệt mỏi, áp lực dường như tan biến. Đây thực sự là địa điểm yêu thích của nhiều cán bộ, nhân viên cũng như sinh viên trong trường. Sau mỗi giờ học, sinh viên có địa điểm vui chơi, học nhóm, sinh hoạt văn nghệ, thể thao.

Theo anh Quách Công Giang, Phó trưởng Ban I Quản trị và Ứng dụng công nghệ, việc chăm sóc vườn hồng do các nhân viên lao công hoặc các sinh viên tình nguyện tỉ mẩn, yêu thích làm. Vườn hồng được chăm sóc tự nhiên, không phun thuốc sâu hay hóa chất, những bông hoa nở hoàn toàn tự nhiên.

Nước hoa hồng được chiết xuất từ những bông hoa nở tự nhiên, không phun thuốc trừ sâu

Chia sẻ về ý tưởng chiết xuất nước hoa hồng để tặng cán bộ, nhân viên nữ nhân dịp 8/3, anh Giang cho biết, nhà trường khuyến khích ứng dụng đề tài nghiên cứu khoa học vào cuộc sống. Chính vì vậy, việc chiết xuất nước hoa hồng từ vườn hồng rộng 1,3ha để làm quà tặng 8/3 rất được lãnh đạo nhà trường ủng hộ. Bởi đây là sản phẩm làm đẹp tự nhiên, không hóa chất, không chất bảo quản, giúp chị em làm đẹp mà không lo bị dị ứng. Sản phẩm đảm bảo an toàn vì hoa hồng được trồng tự nhiên, không phun thuốc sâu, chỉ chăm sóc và hái thủ công.

Nước hoa hồng được chưng cất từ hoa hồng giống cổ giàu hoạt chất tự nhiên và hương thơm quyến rũ

Việc chiết xuất nước hoa hồng được thực hiện tại phòng thí nghiệm của ĐH Thành Đô. Anh Giang cho biết, nước hoa hồng được chưng cất từ hoa hồng giống cổ giàu hoạt chất tự nhiên và hương thơm quyến rũ. "Hồng giống cổ cho hoa quanh năm, vì thế nguyên liệu để sản xuất được thu hái hàng ngày và luôn tươi mới. Sản phẩm nước hoa hồng là nguyên bản, có độ đậm đặc cao, không chứa hương liệu cũng như chất bảo quản, tác dụng cân bằng độ pH, làm sạch và se khít lỗ chân lông cho làn da".

Cán bộ, nhân viên nữ hạnh phúc khi nhận món quà 8/3 ý nghĩa

Cán bộ, nhân viên nữ hạnh phúc khi nhận món quà 8/3 ý nghĩa

Nhiều cán bộ, nhân viên nữ trường ĐH Thành Đô bất ngờ khi nhận được món quà 8/3 "độc, lạ". Chị Trần Thị Thanh Huyền chia sẻ: Đây thực sự là món quà độc đáo và rất ý nghĩa của Nhà trường dành tặng chị em nhân ngày 8-3. Món quà handmade càng được yêu thích hơn trong mùa dịch Covid-19 khi chị em, phụ nữ phải đeo khẩu trang kín mặt nên việc chăm sóc da bằng nước hoa hồng thật sự hữu hiệu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm