Sáng mãi truyền thống phụ nữ Ba đảm đang

An Là
08/03/2020 - 17:15
Sáng mãi truyền thống phụ nữ Ba đảm đang
Hội thảo “Sáng mãi truyền thống phụ nữ Ba đảm đang” do Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức sáng 6/3 nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày ra đời phong trào “Ba đảm đang”.

Hội thảo tổ nhân nhân dịp kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020), 55 năm phong trào phụ nữ "Ba đảm đang".

Sáng mãi truyền thống phụ nữ Ba đảm đang - Ảnh 1.

Ba đảm đang: Ðảm đang sản xuất, công tác, thay thế nam giới đi chiến đấu; Ðảm đang gia đình, khuyến khích chồng con đi chiến đấu; Ðảm đang phục vụ chiến đấu khi cần thiết.

Phong trào Ba đảm đang khởi nguồn từ sáng kiến của phụ nữ Đan Phượng (Hà Nội) trong thời kỳ chống Mỹ. Sáng kiến này được TW Hội LHPNVN chính thức phát động tại Chỉ thị ngày 22/3/1965 với tên gọi là " Ba đảm nhiệm". Sau đó, phong trào được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm, gợi ý đổi tên thành "Ba đảm đang". 

Sáng mãi truyền thống phụ nữ Ba đảm đang - Ảnh 3.

Đại biểu tham luận tại Hội thảo

Hội thảo "Sáng mãi truyền thống phụ nữ Ba đảm đang" được tổ chức nhằm tiếp tục đi sâu nghiên cứu, phân tích, làm rõ những giá trị lịch sử, giá trị thời đại của phong trào "Ba đảm đang".  Cũng trong khuôn khổ hội thảo, Hội LHPN Thành phố Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức triển lãm ảnh "Hoa đất Việt"  khắc hoạ những tấm gương tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước, giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ tổ quốc với điểm nhấn là phong trào "Ba đảm đang" của Hà Nội, giai đoạn 1965 - 1975; không gian trưng bày một số bộ sưu tập áo dài, hưởng ứng sự kiện "Áo dài - Di sản văn hoá Việt Nam" do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm