Sáng nay, TAND thành phố Hà Nội sẽ xét xử vụ án hiếp dâm bé gái trong vườn chuối

10/09/2019 - 08:41
Sáng 10/9, TAND thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Trọng Trình, kẻ bị cáo buộc đã hiếp dâm bé gái 9 tuổi trong vườn chuối ở Chương Mỹ khiến dư luận phẫn nộ hồi tháng 3/2019.

Liên quan đến vụ án Hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) khiến dư luận từng xôn xao, phẫn nộ, sáng nay 10/9, TAND thành phố Hà Nội sẽ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Bị cáo trong vụ án này chính là Nguyễn Trọng Trình (SN 1988, trú tại xã Hòa Chính, Chương Mỹ, Hà Nội). Được biết, vụ án sẽ được xét xử kín.

Trước đó, ngày 10/7, Viện KSND thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Trọng Trình về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015.

toa.jpg
TAND thành phố Hà Nội sáng 10/9, nơi sẽ diễn ra phiên tòa xét xử vụ án hiếp dâm bé gái ở Chương Mỹ.

 Theo cáo trạng, Nguyễn Trọng Trình là người làm nghề mổ lợn và bán thịt ở khu vực quận Thanh Xuân, Hà Nội. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 24/2/2019, sau khi bán thịt xong, Trình điều khiển xe máy đi từ quận Thanh Xuân về thị trấn Chúc Sơn và đi theo đường tỉnh lộ 419 để về nhà ở thôn Lưu Xá, xã Hòa Chính.

Khi đến đoạn đường gần khu vực nghĩa trang liệt sỹ xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Trình nhìn thấy cháu V.N.Q. (SN 2009, trú tại xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ) đang đi bộ một mình trên lề đường.

Lợi dụng đoạn đường vắng vẻ, người đàn ông bán thịt lợn này đã tiếp cận, giả là người quen của bố cháu Q., bảo cháu lên xe máy của Trình để chở về. Sau đó, Trình đã đưa cháu bé đến vườn chuối ở thôn Bài Trượng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, rồi dùng vũ lực để xâm hại tình dục.

hiep_dam_zing.jpg
Nguyễn Trọng Trình tại cơ quan điều tra.

 Khi đang thực hiện hành vi, Trình thấy cháu Q. bị thương và kêu khóc, chảy máu ở vùng kín nên bỏ mặc cháu rồi lên xe máy bỏ đi. Cháu Q. sau đó đã bò ra khỏi vườn chuối và kêu cứu. Lúc này, chị Bùi Thị Tuyên (SN 1985, trú tại thôn Lương Xá, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ) phát hiện và đưa Q. về nhà.

Hậu quả hành vi của Nguyễn Trọng Trình đã làm cháu Q. bị gãy răng số 3, gãy 1/3 xương quay tay phải, bị tổn thương tại nhiều vị trí ở vùng kín; tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 9%. Quá trình giải quyết vụ án, gia đình bị hại đề nghị các cơ quan tố tụng xử lý nghiêm hành vi của Nguyễn Trọng Trình theo quy định của pháp luật.

Ban đầu, cơ quan CSĐT công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố vụ án Dâm ô với người dưới 16 tuổi và cho Nguyễn Trọng Trình được tại ngoại. Không đồng ý với quyết định này, gia đình cháu Q. đã làm đơn kêu cứu.

Sau khi báo chí, dư luận lên tiếng, cùng với sự vào cuộc của Hội LHPN Việt Nam, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam…, cơ quan CSĐT công an thành phố Hà Nội đã rút hồ sơ để điều tra. Ngày 19/3, cơ quan CSĐT công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trọng Trình. 3 ngày sau, cơ quan này đã quyết định thay đổi Quyết định khởi tố đối với Nguyễn Trọng Trình từ tội danh từ Dâm ô người dưới 16 tuổi sang Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo Điểm c, khoản 3, Điều 142 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Nguyễn Trọng Trình đối mặt với mức án từ 20 năm tù giam đến chung thân hoặc tử hình. 

Báo PNVN sẽ cập nhật tình hình về phiên tòa đang được dư luận quan tâm này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm