Sao Mai Hồng Duyên “trộn” jazz với quan họ

24/05/2017 - 22:10
Bài dân ca quan họ Bắc Ninh nổi tiếng “Còn duyên” đã được giải Nhì Sao Mai 2015 dòng nhạc dân gian Hồng Duyên thể hiện ấn tượng với phong cách hiện đại, pha chút jazz.
Nghe Hồng Duyên hát "Còn duyên":

3.jpg

Cô ca sĩ trẻ sinh năm 1992 quê ở Thái Bình Hồng Duyên là một gương mặt nổi bật của giải Sao Mai 2015. Với giọng hát ngọt ngào, tư duy văn minh và ngoại hình đẹp thuần Việt, sau giải Sao Mai, Hồng Duyên nhanh chóng trở thành một giọng ca dân gian trẻ được khán giả yêu thích và nhiều nhà tổ chức biểu diễn “săn đón”.

4.jpg

Hồng Duyên sở hữu giọng hát ngọt ngào và trình độ kỹ thuật thanh nhạc tốt. Bởi vậy, không mấy khó khăn để cô có thể “làm mới” bài dân ca quan họ gốc Còn duyên nổi tiếng.
Còn duyên vẫn giữ được cái duyên ngọt ngào của cô gái Kinh Bắc, vẫn “vang – rền – nền – nảy”, nhưng đã được Hồng Duyên tiết chế lại, xử lý cách hát “Tây” hơn để phù hợp với bản phối mang hơi hướng jazz-pop của nhạc sỹ Dương Cầm, trở thành một phiên bản mới cá tính và ấn tượng, nhưng vẫn rất dễ nghe.

2.jpg

Nhẹ nhàng và không quá bon chen, đua tranh, Hồng Duyên lựa chọn con đường lặng lẽ, bình yên trong nghề hát. Nếu có khó tính, khắt khe thì là với chính bản thân mình, bởi Hồng Duyên suy nghĩ: “Nếu mình không tự đặt ra những cột mốc, những hàng rào để tự mình vượt qua, thì mình sẽ không bao giờ tiến bộ. Không phải cố gắng để vượt qua ai đó, mà là vượt qua chính bản thân mình, chỉ có như thế mình mới tiến về phía trước”.

1.jpg

Ca khúc Còn duyên của Hồng Duyên vừa được phát hành với định dạng audio trên Internet. Nữ ca sĩ cho biết, đây là tác phẩm nằm trong dự án Duyên của cô sẽ được ra mắt trong tháng 7 năm nay với 1 sản phẩm CD và 1 minishow.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm