Sao Mai Lê Minh Ngọc bất ngờ đóng phim và hát nhạc thính phòng

Ca sĩ Lê Minh Ngọc
Là Quán quân Sao Mai 2022 dòng dân gian nhưng ca sĩ Lê Minh Ngọc lại khẳng định, cô tìm thấy sự trọn vẹn, hoàn hảo hơn trong trái tim mình khi hát nhạc thính phòng.
Trong bộ phim ca nhạc Lá thư gửi tương lai được phát sóng trên kênh VTV1 dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Lê Minh Ngọc tham gia với vai trò ca sĩ hát chính và diễn viên. Đây là bước đánh dấu chuyển mình cô trong sự nghiệp ca hát: Một Lê Minh Ngọc thính phòng tươi mới thay vì một Lê Minh Ngọc dân gian mà khán giả đã quen thuộc.
Vào chiều 17/9, tại Hà Nội, nữ ca sĩ sinh năm 2000 đang công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội đã có cuộc gặp gỡ báo chí chia sẻ về chặng đường mới của mình. Cô chia sẻ với PV Báo PNVN.
+ Bạn vừa tham gia phim ca nhạc "Lá thư gửi tương lai" mừng ngày lễ trọng đại của đất nước với vai trò ca sĩ chính kiêm diễn viên. Cơ duyên nào khiến giọng ca Gen Z như bạn được thử sức với một dự án lớn như vậy?
Ngay từ đầu năm 2025, tôi đã mong muốn thực hiện một dự án kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nhưng chưa tìm được ý tưởng phù hợp. Được Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam và đạo diễn Lam Hạ mời tham gia Lá thư gửi tương lai, tôi lập tức đồng ý.
Tôi cảm thấy vừa may mắn, vừa áp lực. Vì thế tôi đã tìm hiểu rất kỹ các ca khúc, bối cảnh lịch sử để hiểu rõ thông điệp mà tác giả gửi gắm. Ban đầu, tôi cũng lo lắng vì chưa từng đóng phim nhưng đạo diễn Lam Hạ luôn động viên. Trong suốt quá trình quay, có những ngày tôi xúc động đến bật khóc, bởi mình được sống cùng nhân vật, cùng lịch sử.

Vai diễn của Lê Minh Ngọc trong phim "Lá thư gửi tương lai"
+ Nhiều khán giả và giới chuyên môn khen ngợi diễn xuất tự nhiên của Lê Minh Ngọc khi cùng lúc đảm nhận hai vai, trong đó có vai nữ sinh trường nhạc tìm lại niềm tin nghệ thuật từ những lá thư lịch sử của người ông liệt sĩ. Vai diễn này có sợi dây cảm xúc nào đặc biệt với bạn?
Tôi sinh ra trong gia đình quân đội. Ông nội, bố đều là quân nhân, màu xanh áo lính đã ngấm trong tôi từ nhỏ. Khi vào vai nhân vật có người cha, người ông mặc áo lính, tôi như được sống lại những ký ức thân quen, nên diễn xuất cũng trở nên thoải mái, gần gũi hơn.
+ Phim được phát sóng khung giờ vàng VTV dịp Đại lễ A80, bản thân Ngọc cũng tham gia biểu diễn trong Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh. Cảm xúc của bạn khi được xuất hiện trong thời khắc lịch sử như vậy?
Được hát, được diễn trong một tác phẩm ý nghĩa, lại có mặt ở Quảng trường Ba Đình lịch sử, tôi rất xúc động và tự hào. Đó là vinh dự lớn với một nghệ sĩ trẻ như tôi, đồng thời cũng là động lực để cố gắng cống hiến nhiều hơn cho âm nhạc.
Muốn đưa nhạc thính phòng đến gần hơn với người trẻ
+ Khán giả biết đến Lê Minh Ngọc qua dòng dân gian, nay lại thấy bạn gắn bó với thính phòng. Vì sao bạn có sự chuyển hướng này?
Âm nhạc dân gian rất đẹp nhưng khi hát thính phòng, tôi tìm thấy sự trọn vẹn, hoàn hảo hơn trong trái tim mình. Môi trường quân đội đã cho tôi cơ hội tiếp xúc nhiều với dòng nhạc này, đặc biệt qua các chương trình chính luận. Tôi nhận ra mình hát thính phòng một cách tự nhiên, khẳng khái và hào hùng. Những chất liệu dân gian lại trở thành điểm tựa, giúp cách hát thính phòng của tôi mềm mại và tình cảm hơn.

Lê Minh Ngọc quê Hà Tĩnh, hiện là ca sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội
+ Bạn có lo ngại khán giả quen với dân gian sẽ không theo dõi mình nữa?
Tôi tin khán giả vẫn sẽ ủng hộ. Sau giải Sao Mai 2022, tôi đã định hướng rõ ràng nên thi đỗ và học tập tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đi sâu vào thính phòng. Giải Nhất Thính phòng toàn quốc 2023 càng giúp tôi tự tin hơn với lựa chọn này.
+ Ngoài âm nhạc, bạn được khen ngợi về diễn xuất. Liệu bạn có định theo đuổi thêm điện ảnh?
Hiện tôi đang là sinh viên thanh nhạc năm cuối, còn nhiều việc phải hoàn thành để tốt nghiệp. Sau này, tôi muốn học bổ sung thêm kỹ năng diễn xuất để nếu có cơ hội, tôi vẫn sẵn sàng thử sức.
+ Sau "Lá thư gửi tương lai", bạn sẽ tiếp tục dự án nào?
Tôi đang thực hiện series 9-10 ca khúc về Hà Nội, gồm những tác phẩm gắn liền với lịch sử và đời sống Thủ đô. Hà Nội cho tôi sự nghiệp và nhiều trải nghiệm quý báu, nên tôi muốn tri ân bằng âm nhạc. Các ca khúc sẽ được phát hành dần trên kênh YouTube cá nhân nhân dịp 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Tôi cũng mong góp phần gìn giữ giá trị những ca khúc đi cùng năm tháng để thế hệ trẻ tiếp nối.
+ Mục tiêu dài hạn của bạn là gì?
Tôi muốn đưa dòng nhạc thính phòng đến gần công chúng hơn, đặc biệt là các bạn trẻ. Tôi hy vọng có thể góp phần bảo tồn và phát huy giá trị thanh nhạc Việt Nam, không chỉ trong nước mà còn vươn ra thế giới.
+ Xin cảm ơn bạn!
Phim ca nhạc Lá thư gửi tương lai do đạo diễn Lam Hạ thực hiện dài 45 phút, trong đó Lê Minh Ngọc thể hiện nhiều ca khúc quen thuộc như Ba Đình nắng, Bộ đội về làng, Người chiến sĩ ấy, Tự nguyện, Mùa xuân trên quê hương… Tham gia diễn xuất trong phim còn có NSND Lan Hương, NSND Ngọc Khang, NSƯT Thiện Tùng…
Nhận xét về sự tham gia của Lê Minh Ngọc trong phim, NSND Quang Thọ cho rằng: "Ngọc rất can đảm khi vừa hát vừa đóng 2 vai dài trong phim. Tôi tin Ngọc sẽ thành công cả ở ca hát và diễn xuất". Ca sĩ Tùng Dương nhận định: "Xem phim, tôi phục Ngọc vì hát mượt mà, cảm xúc, lại diễn rất tốt. Tôi luôn nhắc em: Muốn đi xa thì phải giữ đam mê và làm tới cùng".