Sao vào bếp: Vợ liên tục bị chê gầy, Trường Giang rớt mồ hôi nấu để "vỗ béo"

Linh San
08/04/2021 - 14:30
Sao vào bếp: Vợ liên tục bị chê gầy, Trường Giang rớt mồ hôi nấu để "vỗ béo"
Nhã Phương còn âu yếm gọi Trường Giang chính là "chuyên gia dinh dưỡng" của mình từ lúc bầu đến sau sinh.

Trường Giang vốn là một trong những sao nam nấu ăn "siêu" nhất Vbiz. Nhã Phương từng than thở ở giai đoạn cô tích cực tập luyện giữ dáng nhưng nam danh hài lại thường xuyên "nhồi" đồ ngon vào giữa đêm cho vợ khiến cô không thể cầm lòng. Tuy nhiên sau thời gian tập luyện hăng say, thời gian qua Nhã Phương lại thường xuyên bị chê gầy đến báo động, nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên tăng cân trông sẽ đẹp hơn.

Bản thân Trường Giang cũng không thích vợ giảm cân nhiều, thậm chí ám ảnh khi bà xã chỉ 42, 43kg nhưng lại luôn sợ sẽ bị mập lên. Nam danh hài đã tích cực vào bếp, lựa chọn những món ăn giàu dinh dưỡng để nấu "vỗ béo" cho vợ.

Nhã Phương liên tục bị cho là gầy đến báo động khiến Trường Giang cũng "xót ruột".

Mới đây, Nhã Phương đã ý thức được việc phải tăng cân, cô đang áp dụng thực đơn lên ký và "chuyên gia" giúp đỡ mình chính là ông xã. Cô tự hào khoe những món Trường Giang thực hiện cho mình và chia sẻ: "Xin giới thiệu với cả nhà! Chuyên gia dinh dưỡng của bạn Phương từ lúc thai kỳ và sau sinh lấy lại dáng. Sau đây là thực đơn lên 1 ký 150g  trong 2 ngày!"

Trong đoạn video mới được Nhã Phương đăng tải, Trường Giang đang rớt mồ hôi cả trên mặt và tay khi làm đồ ăn tăng cân cho vợ.

Anh hì hục thái lạp xưởng để làm món xôi mặn. Món ăn này thường có sự kết hợp của xôi, lạp xưởng, chả giò, ruốc, hành khô...

Và đây, tác phẩm của Trường Giang làm cô vợ phải thốt lên "Trời ơi" vì không chỉ nhìn chất lượng mà còn đẹp mắt. Lớp xôi được bao phủ bên ngoài bởi lạp xưởng, chả giò, thịt, Trường Giang tô điểm với hành khô, ớt và sắc xanh của lá ngò tây trông khá nghệ thuật.

XEM VIDEO: Cận cảnh món xôi mặn thập cẩm của Trường Giang làm vợ tấm tắc và dân mạng nhìn mà phải thèm.

Ngoài món chính, Trường Giang còn chu đáo làm đồ tráng miệng cho vợ với món chè đậu đỏ nước cốt dừa.

Anh khéo tay thực hiện khiến phần nước cốt dừa như bông xốp, nam danh hài ví như capuchino!

Nhiều người hâm mộ cho rằng Nhã Phương "sướng nhất trên đời" khi lấy được ông chồng tuyệt vời, nấu ăn ngon và tận tâm với vợ như vậy.

Tham khảo cách làm xôi mặn thập cẩm để có món ăn hấp dẫn như Trường Giang làm cho vợ:

Nguyên liệu:

- 300gr gạo nếp
- 1 ít giò lụa
- 1 ít lạp xưởng
- 1 ít ruốc thịt
- 1 nắm hành lá
- Vài củ hành khô
- 1 ít tôm khô
- Dầu ăn, bột nêm, xíu đường, nước tương, hắc xì dầu.

Cách thực hiện:

Bước 1: Gạo nếp vo sạch, cho vào nồi cơm điện cùng chút bột nêm, xíu muối, 1 xíu hắc xì dầu, 1 chút dầu ăn rồi thêm nước và nấu chín như nấu cơm.

Bước 2: Tôm khô rửa sạch ngâm nước 10 phút cho mềm rồi vớt tôm ra. Lạp xưởng thái miếng vát mỏng, giò lụa thái thanh nhỏ, hành lá thái nhỏ, hành khô thái miếng mỏng.

Bước 3: Cho chảo lên bếp cùng 1-2 thìa dầu ăn, đun nóng dầu mới cho hành lá thái nhỏ vào, thêm chút muối, bột nêm rồi đảo đều là xúc mỡ hành ra bát con ngay.

Bước 4: Vẫn cái chảo ấy, cho thêm 1 thìa dầu ăn đun nóng rồi cho hành khô vào phi cho thơm vàng thì vớt hành khô ra. Cho lạp xưởng, tôm khô vào xào cho chín mới cho giò lụa rồi thêm chút nước tương, xíu đường, bột nêm đảo đều là tắt bếp.

Xới xôi ra đĩa rồi xếp nhân thập cẩm lên trên cùng với ruốc thịt và mỡ hành, hành phi lên là xong.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm