Sao Việt nói về chấn thương của Đỗ Hùng Dũng: Phát ngôn từ Hồ Hoài Anh gây tranh cãi

Kỳ Dương
24/03/2021 - 12:00
Sao Việt nói về chấn thương của Đỗ Hùng Dũng: Phát ngôn từ Hồ Hoài Anh gây tranh cãi
Phát ngôn của Hồ Hoài Anh liên quan đến bóng đá Việt Nam, đặc biệt sau chấn thương nghiêm trọng của cầu thủ Đỗ Hùng Dũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

XEM VIDEO: Pha tranh chấp bóng của Hùng Dũng và Hoàng Thịnh, gây nên tai nạn nghiêm trọng trên sân cỏ.

Tối qua (23/3), tin tức cầu thủ Đỗ Hùng Dũng gặp chấn thương kinh hoàng trên sân cỏ, chắc chắn không thể tham gia vòng loại World Cup 2022 trở thành đề tài bàn tán xôn xao, được dư luận đặc biệt quan tâm. Nhiều nghệ sĩ Việt đam mê môn thể thao vua cũng đã có những chia sẻ trên trang cá nhân, phần đông tiếc nuối cho nam cầu thủ có khả năng phải giã từ sự nghiệp sau tai nạn nghiêm trọng.

Trong số đó, nhà sản xuất âm nhạc Hồ Hoài Anh đã có phát ngôn gây chú ý, nhận về nhiều phản ứng trái chiều.

Chấn thương của Đỗ Hùng Dũng sau cú va chạm mạnh với Hoàng Thịnh khiến nhiều sao Việt xót xa.

Trên trang cá nhân, ông xã của ca sĩ Lưu Hương Giang viết: "Bóng đá Việt Nam! Chỉ loanh quanh hơn mấy sân chơi phong trào thôi. Vẫn chỉ có thế!". Lập tức, người đồng nghiệp Hoàng Bách "phản pháo" dưới ý kiến của nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng: "Không đồng ý, có bóng đá là mỗi tuần hàng triệu con người có cơ hội được giải trí, không đến sân thì xem qua mạng xã hội, qua TV... Tất nhiên là bất cập thì còn nhiều, nhưng không thể vì vài tình huống tiêu cực mà xóa hết nỗ lực của bao nhiêu người được".

Không chỉ Hoàng Bách, nhiều tài khoản mạng xã hội khác cũng phản đối Hồ Hoài Anh: "Anh ơi em không đồng ý. Ở giải nào cũng có đá xấu, đá đẹp cả mà. Đến như ngoại hạng Anh hay C1, 1 năm mấy cầu thủ gãy chân đó chứ", "Nền bóng đá nào chẳng vậy, đâu chỉ có mỗi Việt Nam"…

Phát ngôn của Hồ Hoài Anh gây nhiều tranh cãi, Hoàng Bách cũng vào bình luận không đồng tình.

Hoàng Bách cũng nói thêm khi theo dõi trận đấu: "Về cơ bản, đó là pha bóng của một khoảnh khắc quyết liệt đi quá giới hạn của Thịnh. Pha vào bóng có lẽ là một khoảnh khắc mà Thịnh không hoàn toàn làm chủ được tình hình. Chấn thương này chắc chắn là nghiêm trọng và ảnh hưởng nhiều đến đội tuyển quốc gia, điều này tôi nghĩ ai cũng có thể hiểu. Điều quan trọng và đáng quan tâm nhất lúc này, theo tôi là cầu nguyện điều tốt lành nhất đến với Dũng".

Ngoài Hồ Hoài Anh và Hoàng Bách, nhiều nghệ sĩ Việt khi xem màn va chạm giữa Đỗ Hùng Dũng và Hoàng Thịnh trong trận đấu tối ngày 23/3 cũng thể hiện cảm xúc khác nhau. Là người có niềm đam mê với bóng đá, MC Thành Trung bức xúc viết: "Đến bao giờ các bạn cầu thủ mới bớt đi sự quyết liệt thái quá trên sân bóng chuyên nghiệp. Buồn thật sự, vì Hùng Dũng không chỉ là một cầu thủ của Hà Nội mà còn là niềm hi vọng của bóng đá Việt Nam ở mọi sân chơi. Chỉ biết nói là thương em, mong em mau quay trở lại với sân cỏ trong thời gian sớm nhất".

MC Thành Trung bức xúc vì sự quyết liệt thái quá trên sân cỏ của các cầu thủ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, nghệ sĩ hài Vượng Râu, BTV Quang Minh, diễn viên Minh Luân… cũng xót xa khi biết Đỗ Hùng Dũng có khả năng phải từ giã sự nghiệp sau tai nạn nghiêm trọng này. "Xem đoạn băng trên mà rùng mình. Đã thế lại lo vì các cầu thủ hay của Việt Nam không nhiều, bị chấn thương thế này thì sắp tới đá tiếp mấy trận quốc tế lo lắm! Cầu mong em Dũng mau bình phục, hết Đình Trọng, Duy Mạnh giờ lại Hùng Dũng", danh hài Vượng Râu viết.

Nhạc sĩ Quách Beem của ca khúc Gánh mẹ tâm tư: "Thương em! Mạnh mẽ lên như chính cái tên của mình em nhé Đỗ Hùng Dũng. Em sẽ chiến thắng". Diễn viên Bình An cũng để lại lời động viên tới cầu thủ Hùng Dũng sau chấn thương nặng trên trang cá nhân của mình: "Cố lên nhé bạn Đỗ Hùng Dũng".

BTV Trần Quang Minh hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Hùng Dũng: "Mong mọi điều tốt đẹp đến với em, Đỗ Hùng Dũng. Tuyển Việt Nam cần em. Hà Nội cần em. Người hâm mộ mong điều bình an đến với em. Còn hơn 2 tháng nữa Việt Nam sẽ có 3 trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2022 với Indonesia, Malaysia và UAE. Cơ hội của chúng ta là rất lớn...

Việc va chạm trong bóng đá là khó tránh khỏi, nhưng các cầu thủ cần tỉnh táo khi vào bóng, tránh để lại những hậu quả đáng tiếc, đặc biệt là thương tật có thể cướp đi tương lai rộng mở của đồng nghiệp của mình. Hãy suy nghĩ trước khi quyết định vào bóng đúng hoặc sai luật chơi đẹp".

Nghệ sĩ hài Vượng Râu, BTV Trần Quang Minh rùng mình khi xem lại khoảnh khắc kinh hoàng trên sân cỏ, mong cầu thủ Hùng Dũng sớm bình phục.

Diễn viên Minh Luân viết ngắn gọn trên trang cá nhân kèm hình ảnh của Hùng Dũng: "Cầu mong chân em sẽ không bị gì nghiêm trọng! Chúc em mau khỏe nhé Đỗ Hùng Dũng".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm