Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
09/06/2026 - 08:51 (GMT+7)

Sập "bẫy tình" của bạn trai ngoại quốc, người phụ nữ U60 suýt mất 20 triệu đồng

Nguyễn Duy Chiến
Sập "bẫy tình" của bạn trai ngoại quốc, người phụ nữ U60 suýt mất 20 triệu đồng

Nghi ngờ bị lừa đảo, bà V đã đến cơ quan Công an trình báo, xác minh nên đã may mắn không bị mất 20 triệu đồng. Ảnh: Công an Cao Bằng

Tin lời người đàn ông nước ngoài quen qua mạng xã hội nói rằng đang bị cơ quan chức năng tạm giữ và cần tiền “giải quyết vụ việc”, một phụ nữ ở Cao Bằng suýt chuyển 20 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo.

Sáng 9/6, Công an xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, cho biết đơn vị đã kịp thời tiếp nhận tin báo, hướng dẫn người dân xử lý và ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 20 triệu đồng bằng thủ đoạn giả danh người quen bị cơ quan chức năng tạm giữ.

Theo cơ quan Công an, ngày 2/6, bà L.T.V, hơn 50 tuổi, trú tại xóm Ngọc Quyến, xã Quảng Uyên, nhận được cuộc gọi từ một đối tượng lạ thông báo ông James Collins (chủ tài khoản Facebook của một người đàn ông nước ngoài mà bà từng quen biết và trò chuyện qua mạng xã hội) đang bị cơ quan chức năng tạm giữ khi nhập cảnh vào Việt Nam và cần gấp 20 triệu đồng để "giải quyết vụ việc".

Trước đó, thông qua mạng xã hội, bà V thường xuyên nhắn tin, trao đổi với tài khoản Facebook mang tên James Collins. Sau một thời gian tạo dựng lòng tin và thiết lập mối quan hệ tình cảm trên mạng xã hội, các đối tượng đã dựng lên tình huống giả mạo rằng người này gặp sự cố pháp lý, bị tạm giữ và cần tiền để xử lý, từ đó yêu cầu bà chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản. 

Để đánh vào tâm lý nạn nhân, đối tượng người nước ngoài liên tục nhắn tin thúc giục với những tin nhắn "có cánh": "Hãy liên lạc và gửi tiền để họ thả anh ra. Anh sẽ rời khỏi đây và trở về nhà, tình yêu của anh. Anh rất mong được gặp em…".

Sập "bẫy tình" của bạn trai ngoại quốc, người phụ nữ U60 suýt mất 20 triệu đồng- Ảnh 1.

Những tin nhắn tình cảm của đối tượng người nước ngoài thúc giục bà V nhanh chóng "sập bẫy" gửi tiền.

Sau đó, nhận thấy những dấu hiệu bất thường, bà V. nghi ngờ nên đã đến Công an xã Quảng Uyên trình báo, đề nghị xác minh. Tại đây, lực lượng công an xác định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức làm quen, tạo dựng tình cảm qua mạng xã hội, đưa ra các tình huống khẩn cấp như bị tạm giữ, gặp nạn hoặc vướng mắc thủ tục để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền.

Nhờ sự cảnh giác và trình báo kịp thời, bà L.T.V. đã không chuyển tiền, tránh bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 20 triệu đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận