Sắp diễn ra Cuộc thi Tài năng Diễn viên Kịch nói toàn quốc 2026
Cảnh trong vở "Điều còn lại" của Nhà hát Kịch Việt Nam
Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa ban hành thông báo tổ chức Cuộc thi Tài năng Diễn viên Kịch nói toàn quốc 2026. Sự kiện dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6 tại Hà Nội.
Cuộc thi là sân chơi để các nghệ sĩ trẻ rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn và khẳng định bản thân; hướng đến mục tiêu thúc đẩy nghệ thuật kịch nói phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.
Ban tổ chức kỳ vọng những tìm tòi, sáng tạo nghiêm túc của đội ngũ diễn viên sẽ tăng cường sức hấp dẫn của sân khấu đối với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, từ đó lan tỏa các giá trị nhân văn sâu sắc. Đồng thời, kết quả từ cuộc thi sẽ là cơ sở thực tiễn để các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá đúng thực trạng, nghiên cứu và đề xuất những cơ chế, chính sách phù hợp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật biểu diễn trong giai đoạn mới.
Để đảm bảo chất lượng chuyên môn, Ban tổ chức đưa ra những tiêu chí tuyển chọn khá chặt chẽ đối với các ứng viên. Người dự thi cần tốt nghiệp chuyên ngành diễn viên kịch nói từ trình độ trung cấp trở lên, hoặc từng đạt Huy chương Vàng (giải Nhất, giải A) cá nhân tại các liên hoan kịch nói do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức. Bên cạnh đó, các ứng viên đều phải có tối thiểu 24 tháng hoạt động biểu diễn liên tục tại các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp có tư cách pháp nhân.
Nhằm nhường sân chơi cho các nhân tố trẻ, những cá nhân đã được phong tặng danh hiệu NSƯT trở lên hoặc từng đạt từ giải Nhì trở lên tại các cuộc thi kịch nói do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sẽ không thuộc đối tượng tham gia lần này.
Bên cạnh tiêu chuẩn cá nhân, các đơn vị nghệ thuật cử thí sinh dự thi cũng phải đáp ứng những điều kiện về năng lực hoạt động. Cụ thể, đơn vị phải có ít nhất 36 tháng hoạt động liên tục trong lĩnh vực kịch nói, duy trì việc dàn dựng tối thiểu 1 vở diễn mới mỗi năm và thực hiện ít nhất 72 buổi diễn trong vòng 3 năm qua. Theo quy định, mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 6 thí sinh tham gia cuộc thi, và trong cùng 1 tiểu phẩm hoặc trích đoạn không được có quá 2 thí sinh cùng tranh tài.