Sập giàn giáo, nữ phu hồ bị vật sắc nhọn cứa vào cổ, gần đứt gốc lưỡi

14/05/2019 - 21:23
Khi chị P. đang đẩy xe rùa chở vật liệu xây dựng trên tầng hai thì giàn giáo bị sập khiến cả người và xe rơi xuống tầng một. Chị P. bị bộ phận sắc nhọn của chiếc xe đẩy cắt vào vùng cổ, gần đứt gốc lưỡi.

Ngày 14/5, bác sĩ Vũ Trung Trực, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ (BV Việt Đức) cho biết, BV vừa cấp cứu thành công nữ phu hồ Hà Thị P. (39 tuổi, quê huyện Tân Sơn, Phú Thọ) bị lột toàn bộ sàn miệng đứt rời ngang gốc lưỡi xuyên vào hạ họng do tai nạn lao động.

Gia đình cho biết, bệnh nhân làm nghề phụ hồ. Ngày 7/5, khi bệnh nhân đang đẩy xe rùa chở vật liệu xây dựng ở tầng hai thì giàn giáo bị sập khiến cả người và xe rơi xuống tầng một. Bệnh nhân bị bộ phận sắc nhọn của chiếc xe đẩy cắt vào vùng cổ gây chảy máu nhiều. Ngay sau đó, các công nhân nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế địa phương cấp cứu rồi xuống BV Việt Đức.

img-3419.JPG
Chị P. đang được bác sĩ Trực chăm sóc tại BV

 

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ xác định vết thương cắt qua bờ xương hàm dưới lột toàn bộ da cổ cằm, đứt rời gốc lưỡi vào thành sau họng, vùng cổ chảy máu nhiều, người bệnh nhợt có nguy cơ sốc nên chỉ định phẫu thuật gấp.

Trong quá trình thực hiện, kíp mổ thấy lưỡi đứt gần rời ngang qua gốc, một bên mạch máu nuôi bị đứt nhưng vẫn còn một bên mạch nuôi dưỡng nên được khâu lại bảo tồn. Ngoài ra, kíp mổ cũng tiến hành xử lý các vết thương vùng cổ do tai nạn gây ra.

Sau 7 ngày phẫu thuật, vùng cổ bệnh nhân bớt phù nề, thở êm, không có các dấu hiệu nhiễm trùng. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi để rút mở khí quản cho bệnh nhân. Dự kiến, bệnh nhân sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm