Sau 19 năm, Nám Phổn của Dòng Máu Phượng Hoàng giờ là chị đại quyền lực nhất Thái Lan

Tiểu Bân
28/02/2020 - 16:00
Sau 19 năm, Nám Phổn của Dòng Máu Phượng Hoàng giờ là chị đại quyền lực nhất Thái Lan
Có thể khẳng định Bee Namthip từng là mỹ nhân được khán giả Việt đặc biệt yêu thích.

Thập niên 90-2000, hàng loạt các bộ phim Thái Lan được chiếu trên giờ vàng và nhận được sự quan tâm của khán giả. Trong số có, Dòng máu phượng hoàng (2001) có lẽ là tác phẩm để lại ấn tượng nhất với người xem. Và hơn ai hết nhân vật nữ chính Nám Phổn do nữ diễn viên Bee Namthip nhận được tình cảm yêu mến của khán giả. Nhiều người tò mò về cuộc sống của Bee Namthip sau 19 năm kể từ khi phim phát sóng.

Sau 19 năm, Nám Phổn của Dòng Máu Phượng Hoàng giờ là chị đại quyền lực nhất Thái Lan - Ảnh 1.

Bee Namthip hóa thân thành Nám Phổn của phim Dòng máu phượng hoàng.

Sau 19 năm, Nám Phổn của Dòng Máu Phượng Hoàng giờ là chị đại quyền lực nhất Thái Lan - Ảnh 2.

Đây là bộ phim đầu tay của cô.

Bee Namthip: Chị đại của làng giải trí Thái Lan

Bee Namthip (tên thật là Namthip Jongrachatawiboon) sinh năm 1982 và là người mẫu, ca sĩ, diễn viên, dẫn chương trình nổi tiếng của Thái Lan. Cô sở hữu chiều cao ấn tượng 1m77 với vóc dáng chuẩn của một người mẫu cùng nhan sắc nổi trội. Năm 14 tuổi, Bee đã bắt đầu gây chú ý trong giới giải trí xứ Chùa vàng. 

Sau 19 năm, Nám Phổn của Dòng Máu Phượng Hoàng giờ là chị đại quyền lực nhất Thái Lan - Ảnh 3.

Bee Namthip từ bé đã có vẻ ngoài nổi bật.

Sau thành công của Dòng máu phượng hoàng, Bee trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn gửi gắm. Cô xuất hiện trên mặt báo, trong các bộ phim với tần suất dày đặc. Người ta thấy nàng Nám Phổn này trên truyền hình, trên các trang bìa tạp chí. Có thể nói phụ nữ Thái khi đó mơ ước có được nhan sắc như Bee còn đàn ông Thái luôn lấy cô làm hình mẫu lý tưởng.

Sau 19 năm, Nám Phổn của Dòng Máu Phượng Hoàng giờ là chị đại quyền lực nhất Thái Lan - Ảnh 4.

Vẻ ngoài có phần tròn trịa của Bee Namthip khi mới vào nghề.

Sau 19 năm, Nám Phổn của Dòng Máu Phượng Hoàng giờ là chị đại quyền lực nhất Thái Lan - Ảnh 5.

Cô được nhiều báo đài chú ý đến nhờ thực lực diễn xuất.

Khán giả biết đến Bee Namthip qua hàng loạt tác phẩm Dòng máu phượng hoàng, Lâu đài cát, Bí mật của siêu sao, Cuộc chiến của các thiên thần, Lưới tình catwalk, Cứu tinh nàng thiên nga... Hầu hết các bộ phim đều được phát sóng tại Việt Nam và Bee có lượng fan không nhỏ tại đất nước hình chữ S.

Được biết, trong 20 năm làm nghệ thuật, Bee Namthip đã mang về cho mình 14 chiếc cúp tại các giải thưởng phim lớn. Điều này khẳng định vị thế không nhỏ của cô trong mảng phim ảnh. Người ta tôn vinh mỹ nhân sinh năm 1982 này là nữ hoàng màn ảnh và coi cô là chị đại của làng giải trí Thái Lan .

Sau 19 năm, Nám Phổn của Dòng Máu Phượng Hoàng giờ là chị đại quyền lực nhất Thái Lan - Ảnh 6.

Sau 20 năm, Bee Namthip trở thành chị đại quyền lực của đất Thái.

Sau 19 năm, Nám Phổn của Dòng Máu Phượng Hoàng giờ là chị đại quyền lực nhất Thái Lan - Ảnh 7.

Bee được đánh giá là tài nữ vì cô vừa là diễn viên thực lực lại là người mẫu chuyên nghiệp.

Đường tình trắc trở của mỹ nhân xứ Chùa Vàng

Nổi tiếng và rất thành công trong sự nghiệp nhưng Bee Namthip lại có tình duyên không mấy suôn sẻ. Cô từng dính tin đồn bê bối tình cảm với "hoàng tử Thái" Nichkhun của nhóm nhạc 2PM. Thực tế, Bee từng công khai tình yêu với ca sĩ Kelly Thanapat hơn cô 12 tuổi. Cả hai qua lại trong vòng 5 năm và từng nghĩ đến chuyện kết hôn.

Nhưng đến năm 2011, họ chia tay. Nguyên nhân được cho là vì sự chen chân của Nichkhun vào cuộc tình của 2 người. Người ta phát hiện ra Bee và Nichkhun thường xuyên tương tác tình cảm trên mạng xã hội. Sau đó Nichkhun đã phủ nhận và khẳng định anh và chị đại Thái Lan chỉ là bạn bè thân ngoài ra không có chuyện hẹn hò.

Sau 19 năm, Nám Phổn của Dòng Máu Phượng Hoàng giờ là chị đại quyền lực nhất Thái Lan - Ảnh 8.

Bee Namthip bên bạn trai Kelly Thanapat.

Sau 19 năm, Nám Phổn của Dòng Máu Phượng Hoàng giờ là chị đại quyền lực nhất Thái Lan - Ảnh 9.

Nichkhun từng được cho là chen chân vào tình yêu của Bee.

Sau bê bối tình cảm này, Bee Namthip trở thành người kín đáo hơn và ít khi chia sẻ về đời tư. Sau này, cô công khai yêu doanh nhân Him Isariya Kuhapremkit. Nhưng cuối năm ngoái, có tin đồn rằng tình cảm của 2 người đã kết thúc. Tuy nhiên, người trong cuộc không lên tiếng giải thích nên vụ việc nhanh chóng rơi vào quên lãng.

Sau 19 năm, Nám Phổn của Dòng Máu Phượng Hoàng giờ là chị đại quyền lực nhất Thái Lan - Ảnh 10.

"Nữ hoàng giải trí" Thái Lan bên bạn trai doanh nhân.

Hiện tại, ở tuổi 38, Bee Namthip vẫn là một trong những chị đại của làng giải trí Thái. Điều đặc biệt là sau 20 năm gia nhập giới giải trí, cô vẫn rất trẻ trung và quyến rũ như ngày nào. Người ta cho rằng thời gian như bỏ quên chị đại này bởi gương mặt của Bee không hề có dấu hiệu lão hóa.

Sau 19 năm, Nám Phổn của Dòng Máu Phượng Hoàng giờ là chị đại quyền lực nhất Thái Lan - Ảnh 11.

Ở tuổi 38, Bee Namthip vẫn rất trẻ và quyến rũ.

U40, chưa chịu kết hôn, Bee Namthip sống vui vẻ và thoải mái. Cô dành thời gian đi chơi, đi du lịch. Mỹ nhân Dòng máu phượng hoàng năm nào vẫn đóng phim. Đây được coi là niềm đam mê của cô. Khán giả mới tái ngộ với Bee trong dự án phim Aruna 2019 - phần 2 của bộ phim Kiêu hãnh và định kiến (Mia 2018). Dù thời gian có trôi qua nhưng nhan sắc và tài năng của Bee vẫn vẹn nguyên.

Sau 19 năm, Nám Phổn của Dòng Máu Phượng Hoàng giờ là chị đại quyền lực nhất Thái Lan - Ảnh 12.

Bee Namthip thường xuyên khoe ảnh đi du lịch.

Sau 19 năm, Nám Phổn của Dòng Máu Phượng Hoàng giờ là chị đại quyền lực nhất Thái Lan - Ảnh 13.

Cô đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh diện bikini nóng bỏng.

Sau 19 năm, Nám Phổn của Dòng Máu Phượng Hoàng giờ là chị đại quyền lực nhất Thái Lan - Ảnh 14.

Thân hình nuột nà của mỹ nhân U40.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm