Sau 8 năm ly hôn, Hoa hậu Hồng Kông một mình kiếm tiền nuôi 3 con, mẹ bị ung thư

Vy Vy
10/02/2021 - 20:00
Sau 8 năm ly hôn, Hoa hậu Hồng Kông một mình kiếm tiền nuôi 3 con, mẹ bị ung thư
Cuộc sống của Hoa hậu La Lâm khiến nhiều người thương cảm vì quá vất vả và khó khăn.

Mới đây, báo chí truyền thông xứ Trung vừa rầm rộ đăng tải tin tức về Hoa hậu Châu Á ATV 1991 La Lâm. Được biết, nàng hậu này vừa có dịp trả lời phỏng vấn của phóng viên báo chí. Theo đó, La Lâm đã có những tiết lộ về áp lực kinh tế khi phải 1 mình chăm 3 con và mẹ già bị ung thư. 

La Lâm chật vật nuôi 3 cậu con trai khôn lớn.

La Lâm cho biết, từ giữa năm 2020 đến giờ, cô phải chạy show liên tục từ Đại lục sang Hong Kong và ngược lại. La Lâm cố gắng kiếm từng đồng để nuôi gia đình. Nhưng vì dịch COVID-19 bùng phát khiến cho nữ nghệ sĩ không có thu nhập tốt như mọi năm. Được biết, các hoạt động giải trí bị đóng băng vì dịch bệnh nên thu nhập của cô nửa đầu năm ngoái gần như bằng 0.

La Lâm từng kiếm được thu nhập khá tốt từ công việc tại Đại lục và Hong Kong.

Cô rất đắt show sự kiện vì nhan sắc trẻ trung không tuổi dù đã U60.

La Lâm đã phải rút hết tiền tiết kiệm để chi trả cho sinh hoạt phí của cả gia đình. Cả nhà cô cũng phải chuyển về khu nhà nhỏ có mức giá bình dân thay vì căn hộ cao cấp trước đó. Tình hình kinh tế của La Lâm thực sự rất khó khăn. 

Được biết, La Lâm có cậu con trai lớn đang học đại học dù có thể tự lo cho bản thân nhưng vẫn được mẹ hỗ trợ chút tiền chi phí sinh hoạt. Trong khi đó, con trai thứ 2 của cô đã kết hôn ở Mỹ nhưng thất nghiệp. La Lâm phải chu cấp tiền hàng tháng nuôi cả hai vợ chồng con trai. 

La Lâm phải bỏ tiền chi tiêu cho cả 3 người con trai cộng thêm người mẹ bị bệnh.

Đứa con thứ 3 của La Lâm hiện vẫn đang học trung học nên hoàn toàn dựa vào cô. Hơn thế, mẹ đẻ của nàng hậu còn bị ung thư gan nên phải nằm viện điều trị. La Lâm chính là người chi tiền chăm lo cho cả gia đình.

"70% thu nhập hiện tại của tôi ở Đại lục. Mỗi tháng có thể kiếm được khoảng số tiền 6 con số. Tôi là trụ cột của cả nhà. Từng tuổi này tôi không thể ngừng bươn chải kiếm tiền, gánh nặng tài chính gia đình thực sự quá lớn", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

La Lâm là Hoa hậu Châu Á 1991.

Sau 8 năm ly hôn, cô vẫn chưa công khai tình cảm với ai dù dính tin cặp trai trẻ.

Sinh năm 1965, La Lâm được biết đến là Hoa hậu châu Á ATV 1991. Khán giả từng thấy cô xuất hiện trên màn ảnh trong 2 dự án phim Nghĩa nặng tình thâm, Cuộc tình vạn dặm. Năm 2012, La Lâm ly hôn với đại gia Lưu Khôn Minh. Cặp đôi đã có 17 năm hạnh phúc cho đến khi đường ai nấy đi. Tuy nhiên, sau khi ly hôn, vị đại gia này không chu cấp tiền cho cô nuôi con. Một mình La Lâm bươn chải kiếm sống.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm