Sau cú chốt nhớ đời, Hương Giang vẫn không ngán cao gót mà xỏ tiếp đôi “cà kheo" chông chênh

Anh Vũ
14/09/2020 - 14:30
Sau cú chốt nhớ đời, Hương Giang vẫn không ngán cao gót mà xỏ tiếp đôi “cà kheo" chông chênh
Hương Giang đích thị là hoa hậu sành điệu nhất nhì showbiz Việt khi luôn thử thách mình với những ca mặc khó.

Giày cao gót là một món "đặc sản" không thể thiếu của các sao Việt. Không chỉ giúp các người đẹp có thể tôn lên vóc dáng mà còn là vũ khí lợi hại để "độn" thêm chiều cao cho những ai "thấp bé nhẹ cân". Ngoài những ưu điểm cực kỳ lợi hại của đôi giày cao gót, nhiều sao Việt cũng gặp không ít tình huống "khó đỡ" với loại phụ kiện này. Những sự cố "dở khóc dở cười" mà nhiều người đẹp gặp phải cũng làm nhiều người ái ngại khi mang giày cao gót. 

Chắc hẳn khán giả vẫn còn nhớ màn đọ dáng mới đây của Hương Giang và Ngọc Trinh - hai người đẹp nổi tiếng của showbiz Việt. Chả là cả hai đã có màn đọ dáng nhau trong một sự kiện, khán giả đã được phen phải há hốc miệng khi Hương Giang La hét thất thanh vì bị giày cao gót phản chủ.

Ấy vậy mà một sự cố chắc hẳn là "nhớ đời" nhưng Hương Giang vẫn tiếp tục chông chênh bản thân trên món item này khi tăng lên một level khó nhằn mới ở độ cao 15cm. 

Hương Giang kể từ khi công khai hẹn hò với trai trẻ CEO Matt Liu, nhan sắc cùng gout ăn mặc của cô nàng thăng hạng bội phần. Cô mặc một bộ đồ hơi hướng retro nhưng nổi bật và dịu dàng với sắc màu tươi sáng.

Dịu dàng, nền nã là thế nhưng điều khiến dân tình tập trung chú ý lại là đôi giày cao gót có chiều cao "khủng".  

Chiếm 2/3 nội dung bình luận dưới ảnh của bông hậu là những lời "hú hồn" đối với đôi giày cao gót của cô. Có fan hâm mộ còn lầy lội làm thơ: "Giang hồ hiểm ác em không sợ. Chỉ sợ giày cao quá ngã đau em." Nhưng cũng có fan chia sẻ và đồng cảm với thần tượng: "Nhìn đôi giày lú chữ ú kéo dài. Hi sinh vì nghệ thuật, thương đôi chân ghê không cơ chứ."

Được biết đôi "cà kheo" này đến từ thương hiệu Gucci và có giá tới $1,100 tương đương 25 triệu VNĐ. Cá set đồ trên người hoa hậu sương sương tới 1 tỷ rưỡi VNĐ.

Đôi giày của Hương Giang diện vừa rồi đã cao, nhưng nó chỉ là 1 trong số "n" đôi giày cao gót "khủng bố" mà cô đã từng diện trước đó.

Hương Giang là Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 và dù có chiều cao là 1m70 nhưng cô nàng vẫn luôn phải nhờ tới sự trợ giúp của những đôi "cà kheo" cao hơn 15cm để cho sắc vóc vừa vặn hơn trong những bộ đầm dạ hội. Và không chỉ riêng Hương Giang mà chắc chắn các chị em phụ nữ khác cũng cần thiết phải sở hữu ít nhất cho mình một đôi cao gót trong tủ giày.

Tuy nhiên, nhiều nàng vẫn còn e dè với món phụ kiện quốc dân này bởi mức độ khó nhằn của nó đi khi. Để chinh phục được giày cao gót và nâng tầm phong cách của mình lên, nàng hãy nắm vững những bí quyết chọn giày sao cho chắc chân.

Lựa chọn đúng size giày

Nếu có điều kiện, tốt nhất bạn nên mua giày trực tiếp tại cửa hàng để được ướm chân vào từng chiếc giày để xem nó có thực sự vừa vặn không. Đi một vài bước chân ngắn để thử xem mũi chân bạn có bị kích hay chiếc gót giày có chắc chắn và đáng để bỏ tiền ra mua. Hơn nữa, mỗi thương hiệu giày lại có quy định về size giày hơi chênh lệch với nhau. Một đôi giày cao gót vừa vặn sẽ ít gây cọ xát xung quanh bàn chân, giảm nguy cơ tạo thành những vết chai ở gót chân.

Lưu ý rằng hai bàn chân có thể có kích thước khác nhau, do đó, hãy chọn mua đôi giày vừa vặn với kích cỡ của bàn chân lớn hơn.

Đừng tiếc tiền đầu tư một đôi giày chất lượng

Việc mua một đôi giày từ thương hiệu nổi tiếng hoặc làm từ chất liệu tốt chắc chắn sẽ mang lại cho bạn cảm giác thoải mái hơn khi đi, đứng. Hãy để ý đến các đường may, chỗ ráp nối giữa phần thân và đế giày. Đồng thời, cảm nhận độ êm của vật liệu bằng cách mang thử vào chân và đi một vài vòng. Hơn nữa, bạn còn có thể lắc nhẹ phần gót giày để kiểm tra độ chắc chắn, đảm bảo an toàn khi dùng. 

Đôi giày đi giúp bảo vệ chân và sức khoẻ của bạn. Hơn nữa, một đôi giày xịn sẽ sử dụng được trong thời gian dài hơn.

Chọn những đôi giày có gót to

Gót giày càng nhọn càng dễ khiến cho bạn mất thăng bằng và khiến chân dễ bị đau hơn. Do đó, bạn nên chọn những đôi giày có gót hơi to một chút chẳng hạn như gót hình vuông, tam giác hay gót đế xuồng… để có điểm tựa chắc chắn. Khi đó, bạn sẽ bớt dồn sức vào mũi chân, hạn chế cảm giác đau, mỏi bàn chân.

Trường hợp bạn không muốn chênh vênh trên những đôi giày cao gót, hãy lựa chọn một đôi giày đế xuồng.

Chọn những đôi giày có quai hay giày cao gót hở mũi

Những đôi giày cao gót có quai hỗ trợ không những đem lại cảm giác chắc chắn hơn mà còn giúp giảm bớt tình trạng đau chân. Sự hỗ trợ từ quai hậu giúp chân bạn không mất quá nhiều sức để giữ chặt đôi giày không bị tuột ra khi đi lại. 

Ngoài ra, bạn cũng nên chọn những đôi giày cao gót hở mũi để giảm áp lực lên các vết chai sần ở bàn chân. Những đôi giày cao gót này cũng giúp bạn thay đổi phong cách, khiến tủ giày trông đa dạng hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm