Sau khi bị phạt, trạm trộn bê tông không phép vẫn hoạt động, người dân tiếp tục phản ánh
Toàn cảnh khu vực trạm trộn bê tông và bến bãi vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Xuân Hồng tại xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên
Từng bị UBND xã Đức Hợp (Hưng Yên) xử phạt 130 triệu đồng về hành vi xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng, trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Xuân Hồng vẫn đang hoạt động. Trong khi đó, người dân tiếp tục phản ánh nhiều bất cập liên quan đến môi trường và giao thông.
Người dân phản ánh bụi, tiếng ồn và nguy cơ mất an toàn giao thông
Mới đây, Báo Phụ nữ Việt Nam nhận được đơn phản ánh của công dân, trú tại xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên, liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Xuân Hồng.
Theo nội dung đơn, doanh nghiệp đang vận hành trạm trộn bê tông tươi kết hợp bến bãi tập kết vật liệu xây dựng với quy mô lớn trên địa bàn xã. Người dân cho rằng quá trình hoạt động của doanh nghiệp đã phát sinh nhiều bất cập, ảnh hưởng đến môi trường sống của các hộ dân xung quanh.
Theo phản ánh, hằng ngày có nhiều xe tải, xe bồn bê tông và phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng thường xuyên ra vào khu vực bến bãi. Hoạt động vận chuyển diễn ra liên tục khiến bụi phát sinh, tiếng ồn gia tăng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Ghi nhận giữa tháng 6/2026 cho thấy khu vực trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Xuân Hồng vẫn đang hoạt động
Người dân cũng lo ngại việc phương tiện tải trọng lớn lưu thông với tần suất cao trên các tuyến đường địa phương có thể làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông, đồng thời ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn.
Từ những nội dung trên, người dân đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ tính pháp lý của công trình cũng như việc chấp hành các quy định về xây dựng, đất đai và môi trường của doanh nghiệp.
Từng bị xử phạt vì xây dựng công trình không phép
Trong quá trình xác minh nội dung phản ánh, phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam tiếp cận được hồ sơ liên quan đến quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH Xuân Hồng.
Theo biên bản làm việc ngày 24/11/2025 của Phòng Kinh tế xã Đức Hợp, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế tại dự án bến bốc xếp, kinh doanh vật liệu xây dựng do Công ty TNHH Xuân Hồng làm chủ đầu tư tại thôn Phú Khê.
Kết quả kiểm tra cho thấy chủ đầu tư đang tổ chức thi công các hạng mục công trình trạm trộn bê tông. Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ pháp lý, đoàn công tác xác định hạng mục công trình này chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo quy định.
Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ đầu tư dừng ngay việc thi công và phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý vi phạm.
Đến ngày 9/1/2026, Phòng Kinh tế xã Đức Hợp tiếp tục lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Bùi Văn Quân, Giám đốc Công ty TNHH Xuân Hồng.
Theo biên bản, ông Quân đã tổ chức thi công xây dựng công trình khi chưa được cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Thời điểm trạm trộm bê tông đang trong quá trình xây lắp. Ảnh: NDCC
Trên cơ sở biên bản vi phạm, ngày 19/1/2026, Chủ tịch UBND xã Đức Hợp ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với ông Bùi Văn Quân.
Quyết định xác định, ông Quân đã thực hiện hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng.
Công trình vi phạm nằm trên khu đất rộng 8.218 m2 thuộc loại đất thương mại dịch vụ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Xuân Hồng.
Căn cứ Điểm c, Khoản 7, Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP, UBND xã Đức Hợp áp dụng mức phạt 130 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm, đồng thời yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.
Công trình vẫn hoạt động sau gần 5 tháng kể từ ngày bị xử phạt
Ghi nhận thực tế của phóng viên vào giữa tháng 6/2026 cho thấy khu vực trạm trộn bê tông và bến bãi vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Xuân Hồng vẫn đang hoạt động.
Tại hiện trường, nhiều xe bồn bê tông liên tục ra vào khu vực sản xuất để lấy hàng và vận chuyển tới các công trình xây dựng. Một số thời điểm, phương tiện di chuyển từ khu vực tập kết vật liệu ra đường giao thông làm phát sinh bụi, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông.
Hình ảnh ghi nhận từ trên cao cho thấy bên trong khu đất vẫn tồn tại hệ thống trạm trộn bê tông và nhiều phương tiện cơ giới phục vụ hoạt động sản xuất.
Khu vực trạm trộn bê tông này nằm sát khu dân cư, phía trước tiếp giáp tuyến đường giao thông, phía sau tiếp cận khu vực bến thủy nội địa trên sông, nơi có nhiều phương tiện thủy neo đậu để bốc xếp vật liệu xây dựng.
Như vậy, từ thời điểm UBND xã Đức Hợp ban hành quyết định xử phạt ngày 19/1/2026 đến thời điểm phóng viên ghi nhận thực tế giữa tháng 6/2026 đã gần 5 tháng. Tuy nhiên, công trình từng bị xác định xây dựng không phép vẫn hiện hữu và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo ghi nhận, những chiếc xe bồn ra vào trạm trộn bê tông liên tục
Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, đại diện Phòng Kinh tế xã Đức Hợp khẳng định việc công trình được xây dựng và đưa vào hoạt động như hiện nay là không đúng quy định.
Khi được hỏi về hướng xử lý trong thời gian tới, vị đại diện này cho biết địa phương đang gặp khó khăn về nhân sự chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng.
"Hiện lực lượng của Phòng Kinh tế xã còn mỏng, không có cán bộ chuyên trách về xây dựng nên việc theo dõi, kiểm tra và xử lý gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ báo cáo lãnh đạo địa phương, đồng thời đề nghị Thanh tra Sở Xây dựng hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn để có hướng xử lý theo đúng quy định của pháp luật", vị đại diện nói.
Gần 5 tháng sau quyết định xử phạt, công trình xây dựng không phép vẫn ngang nhiên tồn tại và hoạt động, những phản ánh của người dân về tình trạng bụi, tiếng ồn và nguy cơ mất an toàn giao thông cũng chưa được giải quyết dứt điểm.
Người dân địa phương đang chờ câu trả lời từ các cơ quan chức năng về trách nhiệm của chủ đầu tư cũng như việc xử lý triệt để các vi phạm liên quan. Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục làm rõ những nội dung này.