Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
19/08/2026 - 16:52 (GMT+7)

Sau mưa lũ, trường vùng cao ở Lai Châu gấp rút sửa chữa để kịp đón học sinh đến lớp

Tuấn Khang
Sau mưa lũ, trường vùng cao ở Lai Châu gấp rút sửa chữa để kịp đón học sinh đến lớp

Các lực lượng khẩn trương dọn dẹp trường lớp sau khi mưa lũ đi qua

Sau đợt mưa lũ gây ảnh hưởng đến một số điểm trường, chính quyền xã Mường Than và Trường Mầm non Phúc Than (Lai Châu) đang khẩn trương sửa chữa cơ sở vật chất, dọn dẹp trường lớp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trẻ trở lại trường trong năm học 2026-2027.

Sẵn sàng cho năm học mới

Những ngày cận năm học mới, chính quyền xã Mường Than (Lai Châu) cùng cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Phúc Than tất bật dọn dẹp, sửa sang lớp học, chuẩn bị đồ dùng, thiết bị và khuôn viên trường. Công việc năm nay đặc biệt hơn khi nhà trường vừa phải khắc phục hậu quả mưa lũ, vừa chuẩn bị phương án tổ chức dạy học tại những điểm trường bị ảnh hưởng.

Qua kiểm tra thực tế, chính quyền xã Mường Than xác định điểm trường Đội 11 bị hư hỏng sau thiên tai, khu vực trường học không còn đáp ứng yêu cầu an toàn để tiếp tục tổ chức dạy học. Trước tình hình này, UBND xã Mường Than phối hợp với nhà trường thống nhất phương án dự kiến chuyển toàn bộ học sinh tại điểm trường Đội 11 về học tại điểm trường Bản Chít.

Theo ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Than, đây là giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ và giáo viên, đồng thời hạn chế tối đa việc gián đoạn hoạt động dạy học khi năm học mới đã cận kề. "Điểm trường Bản Chít trước đây đã có, từ năm 2018 được ghép lại nên không sử dụng. Hiện nay địa phương sửa chữa lại để đưa học sinh về học", ông Hùng cho biết.

Sau mưa lũ, trường vùng cao gấp rút sửa chữa để trẻ kịp đến lớp - Ảnh 1.

Điểm trường Đội 11 bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Trước khi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, điểm trường Đội 11 có 4 phòng học kiên cố, 3 phòng chức năng và khu bếp phục vụ học sinh bán trú. Tuy nhiên, sau mưa lũ, nhiều hạng mục bị hư hỏng, không còn đủ điều kiện để đưa vào sử dụng.

Trong khi đó, điểm trường Bản Chít dù đã dừng hoạt động từ năm 2018 nhưng vẫn còn 2 phòng học kiên cố và khu bếp. Đây được xem là cơ sở thuận lợi để địa phương cải tạo, đưa trở lại phục vụ việc dạy học.

Theo phương án đang triển khai, địa phương sẽ sửa chữa các hạng mục thiết yếu, bổ sung bàn ghế, thiết bị dạy học, hệ thống điện, nước và khu bếp ăn cũng như cải tạo phòng học nhằm đáp ứng nhu cầu phòng học sau khi học sinh được chuyển về đây.

Mục tiêu được chính quyền xã đặt ra là hoàn thiện những hạng mục thiết yếu trước lễ khai giảng, để trẻ không phải nghỉ học kéo dài vì hậu quả thiên tai. Theo lãnh đạo xã Mường Than, đến nay tiến độ sửa chữa cơ bản đáp ứng yêu cầu. Các phòng học đang được sơn sửa, vệ sinh và hoàn thiện từng phần.

Huy động nhiều nguồn lực khắc phục hậu quả

Để việc sửa chữa không chỉ dừng ở khắc phục trước mắt, xã Mường Than đang huy động nhiều nguồn lực từ ngân sách địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng. Theo ông Hoàng Phi Hùng, địa phương đã dành kinh phí sửa chữa điểm trường mới. Một số đơn vị cũng tham gia hỗ trợ các hạng mục cơ sở vật chất như lát sân, hỗ trợ xây dựng, cải tạo thêm phòng học...

Sau mưa lũ, trường vùng cao gấp rút sửa chữa để trẻ kịp đến lớp - Ảnh 2.

Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang gần hoàn tất để đón học trò trở lại lớp.

Nguồn lực được huy động sẽ tập trung vào các hạng mục thiết yếu như phòng học, sân trường, hệ thống điện, nước, bếp ăn, bàn ghế và thiết bị dạy học. Bên cạnh cơ sở vật chất, sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập và các vật dụng cần thiết cũng được chuẩn bị để bảo đảm trẻ không thiếu điều kiện học tập khi trở lại trường.

Trong điều kiện cơ sở vật chất bị ảnh hưởng, bài toán đặt ra không chỉ là sửa chữa trường lớp mà trước hết phải bảo đảm an toàn cho học sinh. Theo ông Hoàng Phi Hùng, địa phương sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, thường xuyên kiểm tra hiện trạng các điểm trường để kịp thời điều chỉnh phương án khi cần thiết.

Lũ quét xảy ra tại địa bàn xã Mường Than vào ngày 17/7/2026 đã làm 9 người chết. Trong đó, 8 người có hộ khẩu thường trú tại xã Mường Than, 1 người có hộ khẩu thường trú tại xã Pắc Ta; 9 người bị thương.

Ngoài ra, lũ quét khiến khoảng 200 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 24 hộ mất hoàn toàn nhà ở, 20 hộ nhà bị hư hỏng nặng không thể khắc phục và 156 hộ phải di chuyển khẩn cấp. Khoảng 300 ha lúa, hoa màu, thủy sản bị cuốn trôi, vùi lấp; nhiều công trình giao thông, trường học, thủy lợi, điện lực bị hư hỏng. Tổng thiệt hại riêng tại xã Mường Than ước tính trên 250 tỷ đồng.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận