Sau rằm tháng Tám, bánh trung thu hạ giá còn từ 10.000 đồng/chiếc

26/09/2018 - 14:02
Sau Tết trung thu, những chiếc bánh nướng, bánh dẻo, bánh hình con cá… của các thương hiệu từ cao cấp đến bình dân đua nhau đại hạ giá, chỉ còn từ 10.000 đồng đến 40.000 đồng/chiếc, để “đẩy hàng” càng nhanh càng tốt.
Dọc đường Nguyễn Chí Thanh Hà Nội, vài ngày trước, các gian hàng bán bánh trung thu luôn tấp nập, nhộn nhịp người mua, với mức giá rẻ cũng phải từ 30.000 - 35.000 đồng/chiếc bánh trung thu loại nhỏ. Những loại bánh có giá trung bình dao động từ 50.000 - 80.000 đồng/chiếc. Bánh cao cấp hơn có giá lên tới 250.000 đồng/chiếc.
 
banh-giam-gia.jpg
Nhiều cửa hàng bán bánh trung thu đại hạ giá để thu hồi vốn
 
Nhưng chỉ 2 ngày sau Tết trung thu, những tấm biển đại hạ giá được trưng lên, để thanh lý hết những chiếc bánh còn sót lại.
 
banh-giam-gia-4.jpg
Có những biển được làm hoành tráng, bắt mắt, với mức giá bánh giảm chỉ còn từ 10.000 đồng/chiếc
 
banh-giam-gia-11.jpg
Hay viết đơn giản trên một chiếc bảng trắng

 

Theo ghi nhận của PNVN, những chiếc bánh này còn hạn sử dụng đến giữa tháng 10/2018.
 
banh-giam-gia-31.jpg
Bánh còn thời hạn sử dụng

 

Không chỉ tại các cửa hàng bán sản phẩm, trên "chợ mạng" cũng không thiếu những người bán hàng kêu gọi ủng hộ, "giải cứu" bánh trung thu, với mức giá chỉ còn từ 100.000 - 120.000 đồng/hộp 4 bánh.
 
Theo ghi nhận của PNVN, những chiếc bánh đại hạ giá này còn hạn sử dụng tới giữa tháng 10, của nhiều thương hiệu như Hữu Nghị, Kinh Đô, Bibica…
 
Chị Minh Phương, chủ một tiệm tạp hóa tại quận Ba Đình, cho biết: Theo thường lệ, mọi năm dịp trung thu, bánh bán rất chạy hàng, nên măm nay chị lấy số lượng khá lớn. Sau Tết trung thu phải bán thanh lý để thu hồi vốn. Sau 1 tuần đại hạ giá, nếu số lượng bánh còn tồn chưa bán được, chị sẽ mang đi tặng những người khó khăn.
 
Không chỉ bánh trung thu mới đại hạ giá, những món đồ chơi dành riêng cho dịp Tết trung thu như đèn ông sao, đèn cù, đèn lồng, bộ quần áo cánh tiên… cũng được các cửa hàng đồ chơi bán với mức giá giảm từ 30% đến 50% để giải quyết hàng tồn. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm