Sau sinh thường, người phụ nữ bị són phân không tự chủ

PV
22/09/2022 - 07:07
Sau sinh thường, người phụ nữ bị són phân không tự chủ

Các y bác sĩ BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân.

Bệnh nhân đến thăm khám với biểu hiện đau vết khâu tầng sinh môn, són phân không tự chủ khi đi ngoài phân lỏng.

Ngày 21/9, BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, các bác sĩ chuyên khoa phụ sản của BV vừa tiến hành phẫu thuật tạo vách âm đạo cho bệnh nhân N.T.N. (SN 1984, trú tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).

Trước đó, bệnh nhân đến BV thăm khám với biểu hiện đau vết khâu tầng sinh môn, són phân không tự chủ khi đi ngoài phân lỏng. Bệnh nhân cho biết, cách đây 6 năm có sinh lần 2 bằng phương pháp sinh thường và bị rách vết khâu tầng sinh môn.

Bác sĩ Lê Ngọc Trung (Khoa Phụ sản, BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc)  cho biết, sau khi tiếp nhận bệnh nhân, BV đã tiến hành thăm khám, siêu âm và chụp CT phần mềm tại vị trí vết rách cũ tầng sinh môn. Kết quả cho thấy hình ảnh xơ cứng từ trên âm đạo vị trí 7h đến sát cơ vòng hậu môn, gây ra cảm giác khó chịu trong sinh hoạt. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật làm lại thành âm đạo, thu hẹp tầng sinh môn, khâu một phần cơ vòng hậu môn.

Sau hơn một tiếng thực hiện, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công cho người bệnh. Khoảng một ngày sau khi phẫu thuật, bệnh nhân rất tỉnh táo, còn đau ít, vết khâu không có hiện tượng phù nề. Đến sáng ngày 21/9, vết rách phục hồi 100%, cơ vòng hậu môn cũng đã khép lại. Ngoài ra, âm đạo được thu hẹp, cải thiện chức năng sinh lý, tìm lại cảm giác của người phụ nữ, vì vậy bệnh nhân được xuất viện.

Bác sĩ Lê Ngọc Trung cũng khuyến cáo, chị em phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ sau sinh nên đi kiểm tra, thăm khám định kỳ sản phụ khoa thường xuyên 3-6 tháng/lần, để theo dõi phát hiện sớm các bệnh lý về phụ khoa. Đồng thời, kịp thời điều trị tránh để diễn biến bệnh trở nặng ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm