Saudi Arabia là nước cuối cùng trên thế giới cho phép phụ nữ được lái xe

25/06/2018 - 16:05
Sau hàng chục năm chờ đợi, ngày 24/6, phụ nữ Saudi Arabia chính thức được lái ô tô. Với quyết định này, Saudi Arabia trở thành nước cuối cùng trên thế giới cho phép nữ giới ngồi sau vô lăng.
Việc bãi bỏ lệnh cấm là
Việc bãi bỏ lệnh cấm là "một thời khắc lịch sử đối với từng phụ nữ Saudi Arabia", giải phóng họ khỏi sự lệ thuộc vào lái xe riêng hoặc người thân là nam giới. Đây là vẻ phấn khích của một phụ nữ Saudi Arabia khi được tự tay lái ô tô của chính mình ở Al Khobar, Saudi Arabia.
Nhiều phụ nữ Saudi và Bahrain cùng chụp ảnh selfie ăn mừng việc nhà nước Saudi Arabia chính thức xóa bỏ lệnh cấm nữ giới lái xe từ ngày 24/6. Quyết định này là một phần trong chương trình cải cách đầy tham vọng của Saudi Arabia nhằm thích nghi với kỷ nguyên thời hậu dầu mỏ và nâng cao danh tiếng của nước này về vấn đề bình đẳng giới.
Nhiều phụ nữ Saudi và Bahrain cùng chụp ảnh selfie ăn mừng việc nhà nước Saudi Arabia chính thức xóa bỏ lệnh cấm nữ giới lái xe từ ngày 24/6. Quyết định này là một phần trong chương trình cải cách đầy tham vọng của Saudi Arabia nhằm thích nghi với kỷ nguyên thời hậu dầu mỏ và nâng cao danh tiếng của nước này về vấn đề bình đẳng giới.
Cô Esraa Albuti khoe bằng lái xe vừa được cấp.
Cô Esraa Albuti khoe bằng lái xe vừa được cấp.
Hannan Iskandar được cha mẹ cô hôn chúc mừng sau khi cô lái xe đi quanh khu phố của mình.
Hannan Iskandar được cha mẹ cô hôn chúc mừng sau khi cô lái xe đi quanh khu phố của mình.
Một bé gái vui mừng khi mẹ đi chọn mua xe ở một cửa hàng.
Một bé gái vui mừng khi mẹ đi chọn mua xe ở một cửa hàng.
Cảnh ăn mừng sự kiện này của các phụ nữ Saudi và Bahrain ở miền Đông Saudi Arabia. Sự chuyển biến này đến trong bối cảnh Saudi Arabia đang cải tổ mạnh mẽ về kinh tế và xã hội theo kế hoạch
Cảnh ăn mừng sự kiện này của các phụ nữ Saudi và Bahrain ở miền Đông Saudi Arabia. Sự chuyển biến này đến trong bối cảnh Saudi Arabia đang cải tổ mạnh mẽ về kinh tế và xã hội theo kế hoạch "Tầm nhìn 2030".
Nhà nữ tâm lý học Samira al-Ghamdi (47 tuổi) tự lái xe ô tô tới nơi làm việc ở Jeddah, Saudi Arabia.
Nhà nữ tâm lý học Samira al-Ghamdi (47 tuổi) tự lái xe ô tô tới nơi làm việc ở Jeddah, Saudi Arabia.
Cô gái trẻ Majdooleen là một trong những phụ nữ Saudi Arabia đầu tiên được phép lái xe trong lãnh thổ nước này. Cô bơm xăng khi đi làm ở thủ đô Riyadh.
Cô gái trẻ Majdooleen là một trong những phụ nữ Saudi Arabia đầu tiên được phép lái xe trong lãnh thổ nước này. Cô bơm xăng khi đi làm ở thủ đô Riyadh.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm