"Sẽ tiếp tục tham gia Chương trình Mottainai các năm tiếp theo"

Hoàng Sa
22/10/2023 - 22:11
"Sẽ tiếp tục tham gia Chương trình Mottainai các năm tiếp theo"

NSƯT Xuân Bắc giao lưu với các em nhỏ tại Lễ kỷ niệm 10 năm Chương trình Mottainai "Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc" và trao học bổng, quà tặng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: Minh Tuấn

Đó là khẳng định của rất nhiều người dân có mặt tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) khi tham dự Ngày hội Mottainai 2023 do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức trong 2 ngày 21&22/10/2023.

Nguyễn Minh Hiếu (Vĩnh Phúc) có một tuổi thơ không may mắn. Vừa lên 3 tuổi, trong một lần đi chơi cùng bố, em bị tai nạn giao thông, cướp đi đôi chân của em. "Em đi cùng bố qua đường và bị ô tô tông. Tuổi thơ của em đã không thể chạy nhảy được như các bạn cùng trang lứa. Em chỉ có thể ngồi trên xe lăn nhìn các bạn chơi đùa. Có những lúc em cũng buồn lắm nhưng được mọi người động viên nên em cũng cố gắng nhiều" – Minh Hiếu chia sẻ.

Hiếu là 1 trong gần 300 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có mặt trong Lễ Kỷ niệm 10 năm Chương trình Mottainai "Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc" (2013-2023) và Trao học bổng, quà tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Hoạt động diễn ra ngày 21/10 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) trong khuôn khổ Ngày hội Mottainai "Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc" năm 2023.

“Sẽ duy trì tham gia chương trình Mottainai hàng năm” - Ảnh 1.

Cháu Nguyễn Minh Hiếu nở nụ cười hạnh phúc trong Ngày hội Mottainai 2023

10 năm qua, Chương trình Mottainai đã giúp đỡ được gần 6.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình này đã trở thành một trong những hoạt động thực tiễn diễn ra thường niên của Báo PNVN, cùng với đó là sự chung tay hành động với thông điệp "Trao yêu thương, nhận hạnh phúc" của hàng ngàn, hàng vạn tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.

Ngày hội Mottainai 2023 (diễn ra trong 2 ngày 21 và 22/10/2023) còn có một hoạt động rất đặc biệt, đó là giải Mottainai Run nhằm gây quỹ ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Giải chạy có sự tham gia của những cụ già gần 80 tuổi, những em nhỏ 4-5 tuổi, hay có những gia đình có đến 9 thành viên cùng tham gia chạy.

“Sẽ duy trì tham gia chương trình Mottainai hàng năm” - Ảnh 2.

Cụ bà gần 80 tuổi tham gia giải chạy Mottainai Run 2023 - Ảnh: Nam Nguyễn (Nhóm XBR)

Chị Nguyễn Thu Hường, ở phường Hàng Bông, Hà Nội, cho hay: "Đây thực sự là một chương trình ý nghĩa, đem lại những giá trị thực tiễn với những cháu bé có hoàn cảnh khó khăn. Thể hiện tính nhân văn rất cao, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm với với cộng đồng, với xã hội rất lớn và bằng những hành động rất cụ thể, tôi đánh giá rất cao việc tổ chức chương trình Mottainai".

Cháu Phạm Gia Linh, học sinh lớp 11, trường THPT Lý Thường Kiệt, Long Biên, Hà Nội, cho biết: "Cháu thấy chương trình này rất ý nghĩa nên cháu đã tham gia chương trình và ủng hộ các bạn gặp khó khăn trong cuộc sống, cháu sẽ duy trì tham gia ủng hộ chương trình Mottainai hàng năm của Báo PNVN".

Anh Đỗ Duy Hùng, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội, chia sẻ: "Ngay khi biết Báo PNVN tổ chức chương trình Mottainai, tôi đã chia sẻ bằng cách chuyển khoản một phần nhỏ kinh phí vào tài khoản của chương trình. Đến ngày diễn ra Mottainai, tôi đã đưa con mình lên tham dự, để cháu nó cảm nhận được những việc làm ý nghĩa với xã hội, với cộng đồng, để các cháu có cách sống, cách nghĩ trách nhiệm hơn. Rất vui là con tôi thấy yêu thích chương trình này và cháu đề nghị gia đinh mình sẽ tham gia đồng hành hàng năm với chương trình".

“Sẽ duy trì tham gia chương trình Mottainai hàng năm” - Ảnh 3.

Hàng ngàn người tham gia giải chạy Mottainai Run để gây quỹ cho chương trình - Ảnh: Nam Nguyễn (Nhóm XBR)

Đại sứ Mottainai 2023 - NSƯT Xuân Bắc - đảm nhận vai trò dẫn dắt Lễ Kỷ niệm 10 năm Chương trình Mottainai cùng diễn viên Lương Giang. Ngoài việc làm MC hoàn toàn miễn phí, anh còn cùng con trai tham gia cuộc thi chạy Mottainai Run. 

Anh chia sẻ: "Tôi thấy chương trình Mottainai rất ý nghĩa và thiết thực. Được đồng hành tham gia cùng chương trình này là một may mắn và hạnh phúc của cá nhân tôi. Tôi đã đề nghị với Ban biên tập Báo PNVN cho tôi được đồng hành tham gia dài dài với quý Báo trong việc tổ chức thường niên chương trình này".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm