Shark Liên chia sẻ với sinh viên Học viện PNVN về mục tiêu tự do tài chính

N.Minh
12/11/2022 - 22:09
Shark Liên chia sẻ với sinh viên Học viện PNVN về mục tiêu tự do tài chính

Shark Liên và PGS.TS Trần Quang Tiến chia sẻ với sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam về quản lý tài chính

Chia sẻ với sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam trong buổi tọa đàm: Sinh viên với mục tiêu tự do tài chính chiều 12/11, Shark Liên cho biết: Phải biết cách tiêu tiền thì mới biết tiết kiệm. Quan trọng nhất là phải biết tiết kiệm tối đa về thời gian…
Shark Liên chia sẻ với sinh viên Học viện PNVN về mục tiêu tự do tài chính - Ảnh 1.

Buổi toạ đàm Sinh viên với mục tiêu tự do tài chính được nhiều sinh viên quan tâm

Sinh viên, những người trẻ bắt đầu cuộc sống tự lập, thường không biết làm cách nào để quản lý chi tiêu, có thể hướng đến mục tiêu tự do tài chính. Một trong những yếu tố then chốt chính là Tiết kiệm. Tuy nhiên, không phải bạn trẻ nào cũng biết tiết kiệm hợp lý. Nhiều bạn "lĩnh lương" từ bố mẹ nhưng chi tiêu chưa được nửa tháng đã hết tiền. Nhiều bạn vất vả đi làm thêm cả tháng rồi "vung tay quá đà" mua những món đồ không thực sự cần thiết.

Không nhiều bạn trẻ có kiến thức về quản lý tài chính. Điều khiến họ băn khoăn là: Làm thế nào để tiết kiệm hợp lý? Làm thế nào để quản lý tài chính cá nhân hiệu quả? Họ không biết làm thế nào để tạo dựng cho mình một nền tảng vững chắc để sau khi ra trường sẽ bắt đầu khởi nghiệp thuận lợi, từ đó đóng góp trách nhiệm của một công dân đối với xã hội, quốc gia và lớn hơn là với toàn nhân loại.

Shark Liên chia sẻ với sinh viên Học viện PNVN về mục tiêu tự do tài chính - Ảnh 2.

Theo shark Liên, việc tiết kiệm rất quan trọng, đặc biệt là phải biết tiết kiệm tối đa về thời gian

Chia sẻ với các sinh viên, đặc biệt là các nữ sinh Học viện Phụ nữ Việt Nam, Shark Liên cho rằng, phụ nữ đừng hạ thấp mình, đừng cho rằng mình là phái yếu, mình chỉ làm được thế thôi. Mỗi cá nhân có sắc thái riêng, có điểm mạnh, điểm yếu, thế nên các bạn trẻ cần chọn điểm mạnh nhất, tốt nhất để phát huy. Các bạn không nên sao chép, đừng để đám đông quyết định vận mệnh của mình

Shark Liên cho biết, giới trẻ ngày nay có những khó khăn riêng. Vì có quá nhiều con đường nên giới trẻ rất khó để lựa chọn. Sinh viên phải làm chủ cuộc đời mình, phải sống là chính mình, đừng để người khác dẫn dắt cuộc đời mình. Trong việc quản lý tài chính, các bạn sinh viên phải có kế hoạch chi tiêu. Nhiều bạn trẻ mở thẻ ngân hàng quá dễ, họ tiêu trước trả sau mà không biết lấy nguồn đâu để trả ngân hàng. Không chỉ có kế hoạch chi tiêu, các bạn trẻ phải có cả kế hoạch về thời gian. Cần dành nhiều thời gian cho việc học để trở thành những cá nhân xuất sắc. Đặc biệt, phải có kế hoạch học để sau này khi ra trường sẽ trở thành người không thể thay thế trong các công ty, doanh nghiệp.

Shark Liên chia sẻ với sinh viên Học viện PNVN về mục tiêu tự do tài chính - Ảnh 3.

Sinh viên hào hứng với chủ đề quản lý tài chính

Chia sẻ với sinh viên về quản lý tài chính, PGS.TS Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, cho biết, việc tiết kiệm rất quan trong với sinh viên - những người vẫn phụ thuộc tài chính gia đình. Tiết kiệm là ưu tiên cho những khoản chi tiêu quan trọng, cần thiết nhất, những khoản không quan trọng thì có thể để sau. Việc tiết kiệm để hình thành một nguồn vốn cho những dự định, mục tiêu trước mắt và hành trình khởi nghiệp sau này cũng là một điều rất quan trọng. Bằng việc tiết kiệm, có thể hình thành thói quen tích lũy để hướng đến sự độc lập, tạo nền tảng tài chính vững vàng, chủ động khởi nghiệp và cao hơn nữa là đạt được mục tiêu tự do tài chính trong tương lai.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm