Siêu mẫu Anh Tuấn chăm vợ đẻ, con thơ xuyên đêm, bán trái cây kiếm tiền

Như Loan
22/09/2020 - 12:00
Siêu mẫu Anh Tuấn chăm vợ đẻ, con thơ xuyên đêm, bán trái cây kiếm tiền
Ngày vợ mang bầu, siêu mẫu Tuấn Anh lúc nào cũng sẵn sàng để làm một tấm bia, bao cát hay anh shipper để “chị bầu” sai vặt mọi lúc mọi nơi.

Siêu mẫu Anh Tuấn sinh năm 1984, quê Hải Phòng. Anh từng lọt top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2008. Anh Tuấn sở hữu chiều cao 1,86m, là gương mặt nổi bật trên sàn diễn TP HCM 10 năm trước. Vài năm nay, anh được biết với vai trò diễn viên phim truyền hình.

Siêu mẫu nam cũng không ngần ngại tiết lộ, anh đóng phim để cải thiện thu nhập vì mẫu nam khó sống bằng nghề chính. Anh cho rằng, khi chạm ngõ tuổi 30 mẫu nam thường phải dừng bước, nhường sàn diễn cho thế hệ đàn em. Và anh tôn trọng quy luật ấy nên chuyển sang làm công việc khác. Hiện anh còn kinh doanh trái cây, hải sản trên mạng và được nhiều bạn bè, khách hàng ủng hộ.

Rất nhanh sau đó tổ ấm nhỏ đón thêm thành viên mới là bé Bảo Nam.

Năm 2019, Anh Tuấn kết hôn với bà xã Minh Hằng. Vợ chồng anh đón con trai đầu lòng hôm 8/8 vừa qua. Cùng lắng nghe những trải lòng của anh về niềm hạnh phúc được làm cha.

Luôn sẵn sàng làm chân sai vặt cho “chị bầu”

Chào Anh Tuấn, sau hơn một tháng chính thức chào đón thành viên mới, cuộc sống của anh có bị đảo lộn quá nhiều?

Cuộc sống của Tuấn hiện tại cũng khá tốt, đơn giản và đầy ấp tiếng cười. Nói chung cũng lo nhiều thứ lắm những mình bằng lòng và thích nghi với những điều kiện đó là được.

Bé Bảo Nam chào đời trong sự mong ngóng của mọi người, dù đã chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt nhưng từ ngày có thêm các thành viên mới gia đình mình thay đổi rất nhiều. Hơn một tháng nay hầu hết buổi đêm là mình thức chăm con, 2-3 tiếng dậy cho con bú bình sữa một lần, giờ thì thành thói quen rồi, đến khoảng 5-6h sáng cho con bú bình và ru con ngủ, sau đó nhường ca cho vợ và mình đi ngủ. Mới lần đầu làm bố nên còn nhiều bỡ ngỡ lắm, cái gì cũng phải học, từ cách pha sữa đúng liều lượng cho đến cách thay tã, việc gì cũng phải tỉ mỉ nếu không con khó chịu là khóc banh nhà.

Khi vợ báo tin có bầu, cảm xúc của anh lúc đó thế nào?

Cả hai vợ chồng rất mong có con trong năm 2020, khi bà xã báo tin chúng mình mừng lắm, chẳng có niềm vui nào sung sướng hơn khi biết mình sắp lên chức bố, và nhất lại là đứa con đầu lòng. Tuấn không quan trọng là trai hay gái, con đến với bố mẹ đã là một món quà rất quý báu mà thượng đế đã ban tặng cho cả hai vợ chồng.

Trước đó Tuấn cũng chuẩn bị tâm lý vì có nghe mọi người nói những tháng đầu khi mang thai các chị em khó ăn, khó ở lắm, bởi vậy mình lên dây cót để làm một tấm bia, bao cát hay anh shipper, nói chung là sẵn sàng để “chị bầu” sai vặt mọi lúc mọi nơi.

Rất may mắn bà xã chỉ bị nghén chút ít nên cũng không đáng lo, chỉ cần ăn nhiều và đầy đủ dinh dưỡng để em bé hấp thụ tốt là 2 vợ chồng vui rồi. Nhiều khi có những món bà xã không thích nhưng nghe nói tốt cho em bé lắm là cô ấy dậy ăn hết luôn.

Cả hai vợ chồng rất mong có con trong năm 2020 và điều mong mỏi đó đã thành hiện thực.

Anh đã bồi bổ cho vợ những gì, là siêu mẫu chắc hẳn anh phải rất chăm chút để vóc dáng vợ không bị xấu?

Trong thai kỳ Hằng chủ yếu ăn hải sản và rau củ quả, hạn chế ăn tinh bột. Bà xã thích ăn gì và ở đâu thì 15 phút là có, cũng may nhờ mấy anh công nghệ mà mình cũng nhẹ đi phần nào. Ngoài ra mình cũng giúp vợ lên thực đơn bổ sung những chất dinh dưỡng cần thiết cho em bé trong bụng. Nhờ ăn uống điều độ nên thai kỳ vợ mình chỉ tăng 11kg thôi. Khuôn mặt cũng như cơ thể không bị béo tròn lắm, rạn da cũng không do bà xã sử dụng dầu dừa trong suốt 9 tháng mang thai.

Vì bố mẹ hai bên đều ở xa, thêm nữa lại đúng mùa dịch COVID-19 nên hai vợ chồng cũng xác định tâm lý tự thân vận động. Là người chồng, Tuấn phải là chỗ dựa vững chắc cho hai mẹ con, tạo tâm lý tốt cho bà xã, không để Hằng buồn hay lo lắng bất cứ điều gì.

Bà xã của siêu mẫu mang thai song vẫn rất sắc nét do cơ thể không bị tăng cân quá nhiều.

Nhờ đoàn làm phim gom phân đoạn để chăm vợ mang thai

Không có ông bà ở bên hỗ trợ, anh có phải nghỉ đi diễn hoặc hoãn công việc để ở bên lo cho vợ?

Thời điểm bà xã mang thai Tuấn cũng xác định hoãn những vai diễn có bối cảnh dài và xa thành phố, còn những vai diễn mình nhận trước đó thì xin đạo diễn cho được hoàn thành vai sớm. Do có mấy bối cảnh quay ở tận ngoài Bắc nên nhờ đoàn gom phân đoạn giúp mình. Rất may là được anh em bạn bè quý mến nên mình được hỗ trợ tối đa.

Vậy còn ngày đi sinh của bà xã Minh Hằng, đó là một hành trình như thế nào, thưa anh?

Bé Bảo Nam sinh ngày 8/8/2020 là một cột mốc đáng nhớ cho cả gia đình và đặc biệt là cho cháu. Dù xác định sinh mổ nhưng 2 vợ chồng cũng để cháu ra theo ngày tự nhiên chứ không chọn ngày. Đêm trước khi Bảo Nam ra đời bà xã hơi đau và sáng ngày 8/8 thì đau quá rồi, lúc này Tuấn liền đưa bà xã vào viện để khám và trưa hôm đó bác sĩ chỉ định 7 giờ tối phải mổ.

Trong khi chờ bà xã mổ, ngồi ở hành lang trước cửa phòng phẫu thuật mình chắp tay nín thở vì mình biết động đến dao kéo cũng có nhiều yếu tố rủi ro xảy ra. Dù đã kỹ lưỡng chọn bệnh viện uy tín nhưng thật sự mình không an tâm lắm, cho đến khi nghe được tiếng con cất những tiếng khóc đầu đời tâm lý mới nhẹ đi phần nào, rồi chờ thêm sức khỏe bà xã ra sao nữa thì mới giải tỏa hết được. Khi biết mẹ tròn con vuông Tuấn hạnh phúc vô cùng, nhìn em bé nặng 3,7kg với chiếc mũi cao, làn da hồng hào hai vợ chồng không kìm nén được cảm xúc.

Bé Bảo Nam sinh ngày 8/8/2020 là một cột mốc đáng nhớ cho cả gia đình.

Mới đây siêu mẫu Quang Hòa bế bé Lê Quang Anh (ngoài cùng bên trái) tới mừng đầy tháng con trai Anh Tuấn (giữa). Hai chàng siêu mẫu mãn nguyện khi có 'quý tử' đầu lòng.

Anh từng tâm sự rằng, mẫu nam chạm ngõ tuổi 30 thường phải dừng bước. Ở tuổi 37 không còn xuất hiện nhiều trên sàn diễn, anh đã làm gì để có thu nhập?

Mình nghĩ rằng, công việc nào cũng vậy thôi, mỗi thời điểm mỗi khác, tre già nhường cho măng mọc. Cây tre già lên thay đổi sang làm một vật gì đó thì sẽ có giá trị hơn. Khi chạm ngõ tuổi 30 mẫu nam thường phải dừng bước, nhường sàn diễn cho thế hệ đàn em trẻ và nhiệt huyết hơn nối bước. Và mình tôn trọng quy luật ấy nên chuyển sang làm công việc khác.

Hiện tại nếu Tuấn có bước trên sàn cũng chỉ vì đam mê và nhớ nghề chứ cũng không đặt nặng cát xê bao nhiêu. Sau khi ít tham gia trình diễn thời trang mình cũng chuyển qua nhiều nghề liên quan đến nghệ thuật như đào tạo và quản lý người mẫu, diễn viên trong một thời điểm nhất định, giờ thì vẫn tham gia phim, mở quán ăn, kinh doanh trái cây và hải sản, nói chung cũng xoay nhiều nghề để cải thiện thu nhập.

Phản ứng của gia đình cũng như người hâm mộ siêu mẫu Anh Tuấn ra sao khi anh không còn cống hiến nhiều cho công việc người mẫu?

Chắc giờ cũng không ai hỏi về công việc người mẫu của Tuấn nữa đâu, chỉ thỉnh thoảng có bạn nào coi phim thì gửi Tuấn một vài hình ảnh lên Facebook mình thôi, vậy là mình cũng cảm thấy vui rồi. Gia đình thì luôn tôn trọng và ủng hộ những bước đi của Tuấn, miễn mình cảm thấy vui và hạnh phúc và không làm các cụ phiền lòng là được.

Cảm ơn anh rất nhiều về cuộc trò chuyện thú vị!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm