Singapore: Ngày càng nhiều phụ nữ ra nước ngoài trữ đông trứng

Phương Thanh
05/06/2021 - 15:30
Singapore: Ngày càng nhiều phụ nữ ra nước ngoài trữ đông trứng

Erica, một trong nhiều phụ nữ Singapore, đã ra nước ngoài để thực hiện phương pháp đông trứng. Ảnh: AFP

Vấp phải rào cản pháp lý trong nước, nhiều phụ nữ Singapore phải ra nước ngoài để thực hiện công nghệ trữ đông trứng. Điều này làm dấy lên những lo ngại về tỉ lệ sinh đang ở mức thấp của quốc gia "an toàn" nhất thế giới.

Công nghệ trữ đông trứng và rào cản pháp lý

Erica, 40 tuổi, giám đốc điều hành của một công ty quảng cáo tại Singapore là một trong rất nhiều phụ nữ quyết định ra nước ngoài để tìm đến công nghệ trữ đông trứng. Mặc dù là quốc gia phát triển bậc nhất về các kĩ thuật y khoa, chính phủ nước này đã ban hành lệnh cấm phụ nữ trữ đông trứng, nhằm thúc đẩy tỉ lệ sinh của phụ nữ.

Tuy nhiên, đứng dưới áp lực từ phía công việc và sự nghiệp, nhiều phụ nữ đã "gạt chuyện trăm năm" sang một bên để dành hết tâm huyết chạy đua với sự phát triển kinh tế của đất nước. Cũng vì lẽ đó, Singapore thuộc danh sách các quốc gia có tỉ lệ sinh thấp nhất thế giới.

Để cứu vãn tỉ lệ sinh của đất nước, các nhà chức trách Singapore đã đặt ra nhiều chính sách nhằm khuyến khích sinh sản, một trong số đó có chính sách cấm trữ đông trứng đối với phụ nữ. Năm ngoái, tỉ lệ sinh của Singapore đã rơi xuống mức 1,1 trẻ sơ sinh/1 phụ nữ, thấp hơn rất nhiều so với tỉ lệ trung bình 2,4 trẻ sơ sinh/1 phụ nữ của thế giới.

Bằng nhiều chính sách khuyến khích sinh sản như thưởng tiền mặt khi sinh con hoặc hỗ trợ chi phí cho các phương pháp điều trị sinh sản cho các cặp vợ chồng, chính phủ Singapore đã nỗ lực để khuyến khích phụ nữ sinh con. Tuy nhiên, nỗ lực này dường như "vô vọng" khi tỉ lệ sinh ngày càng giảm xuống mức thấp.

5946c309771efa749b322d2a50e53d5e.jpg

Công nghệ trữ đông trứng hỗ trợ phụ nữ sinh sản dễ dàng hơn sau độ tuổi 30. Ảnh: Yahoo News Australia

Cấm đông trứng nhằm thúc đẩy phụ nữ sinh sản

Nhiều nhà chức trách đã ủng hộ chính sách cấm trữ đông trứng vì cho rằng điều này sẽ khiến phụ nữ "tranh thủ" sinh con. Hơn nữa, chính phủ Singapore chỉ cho phép trữ đông trứng đối với các trường hợp y tế đặc biệt chẳng hạn như phụ nữ đang điều trị ung thư. Trong khi đó, nhiều quốc gia phát triển khác cho phép phụ nữ được đông trứng ngay cả khi không có điều kiện y tế đặc biệt.

Trữ đông trứng là quá trình sử dụng can thiệp y học để thu thập trứng từ buồng trứng của phụ nữ, sau đó đem đông lạnh để bảo quản. Khi một phụ nữ muốn sử dụng trứng đã trữ đông để mang thai, trứng sẽ được rã đông và cho kết hợp với tinh trùng trước khi cấy vào tử cung phụ nữ.

Khoa học cho thấy, khả năng sinh sản của phụ nữ sẽ giảm dần sau tuổi 30. Tuy nhiên, công nghệ trữ đông trứng có thể giúp phụ nữ mang thai và sinh con dễ dàng hơn sau độ tuổi này. Ngoài ra, nhờ công nghệ này, phụ nữ có thể dành thời gian xây dựng sự nghiệp và ổn định kinh tế trước khi quyết định kết hôn và sinh con.

Cũng vì lý do sự nghiệp, Erica đã đến Trung tâm Sinh sản KL ở Kuala Lumpur (Malaysia) để tiến hành trữ đông trứng vào năm 36 tuổi. Erica phải trải qua 5 lần tư vấn để đi đến quyết định thực hiện công nghệ này. Bệnh viện đã tiến hành đông trứng cho 3 đến 6 phụ nữ mỗi năm trước khi đại dịch Covid-19 khiến các quốc gia phải phong tỏa biên giới.

000-9B24EF-8530-1622800890.jpg

Nhân viên Trung tâm sinh sản KL (Malaysia). Ảnh: AFP

Helena Lim, bác sĩ làm viện tại Trung tâm Sinh sản KL cho biết, tác động xã hội đã làm thay đổi chiều hướng sinh sản của phụ nữ và ngày càng có nhiều người tìm đến phương pháp trữ đông trứng để can thiệp thời gian sinh sản. "Phụ nữ càng học cao thì tư tưởng về chuyện lập gia đình và sinh con cũng thay đổi".

Mặc dù không có số liệu cụ thể về số lượng phụ nữ Singapore ra nước ngoài thực hiện trữ đông trứng, tuy nhiên con số này đang dần tăng lên. Sunfert International, công ty có một số phòng khám sinh sản trên khắp Malaysia cho biết, các yêu cầu và bệnh nhân từ Singapore đã tăng khoảng 15% mỗi năm trước đại dịch.

Ngoài Malaysia, phụ nữ Singapore cũng đến Thái Lan và Úc để thực hiện công nghệ trữ đông trứng. Đứng trước tình hình phụ nữ dần tìm đến các cơ sở y tế nước ngoài, các nhà chức trách Singapore vẫn chưa có động thái sẽ gỡ bỏ lệnh cấm trong nước. Một số nhà chức trách cho biết, trữ đông trứng tự chọn là một lựa chọn "ích kỷ" và phụ nữ cần được khuyến khích để sinh sản nhiều hơn.

Nguồn: AFP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm