Singapore và Nhật Bản hợp tác trong mùa dịch Covid-19

N.A
31/08/2020 - 16:02
Singapore và Nhật Bản hợp tác trong mùa dịch Covid-19
Bắt đầu từ tháng 9/2020, Singapore sẽ thực hiện thỏa thuận với Nhật Bản về việc tiếp tục di chuyển xuyên biên giới cho các mục đích đi lại thiết yếu trong mùa Covid-19.

Singapore và Nhật Bản đã đi đến những thống nhất trong việc nối lại di chuyển xuyên biên giới phục vụ mục đích kinh doanh thiết yếu, với một thỏa thuận dự kiến sẽ chính thức hoàn tất vào đầu tháng 9.

Trong một tuyên bố chung do Bộ Ngoại giao (MFA) đưa ra, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan và Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu cho biết, họ nhất trí với các cuộc đàm phán đang diễn ra về việc thiết lập một chương trình Theo dõi Lưu trú đặc biệt vào đầu tháng 9 này.

Singapore và Nhật Bản hợp tác trong mùa dịch Covid-19. - Ảnh 1.

Singapore và Nhật Bản đã đi đến những thống nhất trong việc nối lại di chuyển xuyên biên giới phục vụ mục đích kinh doanh thiết yếu. Ảnh: Straits Times

Điều này sẽ cung cấp hạn ngạch đi lại xuyên biên giới đặc biệt cho các giám đốc điều hành doanh nghiệp và chuyên gia kinh tế (có thẻ làm việc tại quốc gia sở tại), trong điều kiện tuân thủ các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng cần thiết như tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày khi đặt chân đến một trong hai quốc gia.

Các bộ trưởng cũng nhất trí về những điểm chính trong việc vận hành chương trình Theo dõi Kinh doanh theo thỏa thuận Làn xanh đối ứng. Theo đó, những người đi công tác ngắn hạn sẽ được kiểm soát lịch trình trong 14 ngày đầu tiên với các biện pháp bảo vệ cần thiết.

Tuyên bố cho biết thêm: "Hai bên đã cùng đi đến thống nhất sẽ hoàn tất cả thủ tục vào đầu tháng 9/2020. Theo đó, Singapore là một trong những quốc gia đầu tiên được Nhật Bản áp dụng các hình thức trao đổi hành khách cho mục đích kinh doanh".

Trong một tuyên bố riêng, Bộ Ngoại giao cho biết, ông Motegi và Tiến sĩ Balakrishnan cũng thảo luận về tình hình phát triển khu vực và quốc tế. Họ nhất trí về tầm quan trọng của việc đảm bảo kết nối chuỗi cung ứng, hiện đại hóa các quy tắc thương mại quốc tế phục vụ nền kinh tế kỹ thuật số, và tạo dựng quan hệ đối tác để thúc đẩy "chủ nghĩa đa phương vaccine" trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành trên thế giới. 

Singapore và Nhật Bản hợp tác trong mùa dịch Covid-19. - Ảnh 2.

Chính phủ Singapore và Nhật Bản, đại diện bởi Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu, đang có các cuộc đàm phán về việc thiết lập một chương trình Theo dõi Lưu trú đặc biệt vào đầu tháng 9 năm nay. Ảnh: Straits Times

Bên cạnh đó, trong một bài đăng trên facebook cá nhân, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long còn khẳng định: "Nhật Bản là một trong những quốc gia mà chúng tôi đang thảo luận về việc thiết lập làn đường xanh đối ứng để di chuyển xuyên biên giới cho các mục đích đi lại thiết yếu với các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Chúng tôi đang tiến hành một cách thận trọng, bởi Covid-19 vẫn là một mối đe dọa rất lớn. Đây sẽ là bước tiến quan trọng trong việc khôi phục kết nối giữa các quốc gia và thích nghi với cuộc sống thời dịch".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm