Sinh con khi cách ly Covid-19, mẹ đặt tên là Quảng Nam để nhớ về ân tình của y bác sĩ

Linh Trần
05/06/2020 - 13:05
Sinh con khi cách ly Covid-19, mẹ đặt tên là Quảng Nam để nhớ về ân tình của y bác sĩ
Sau khi trở về từ Đài Loan (Trung Quốc), sản phụ được đưa đến khu cách ly tập trung rồi chuyển vào BV Đa khoa Quảng Nam. Đến chiều tối 3/6, sản phụ sinh thường bé trai nặng 2,9kg, đặt tên là Trần Phạm Quảng Nam.

Ngày 5/6, BV Đa khoa Quảng Nam cho biết, BV vừa thực hiện đỡ đẻ thành công cho sản phụ Phạm Thị Phương (35 tuổi, quê xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) trong khi cách ly COVID-19.

Trước đó, sau khi trở về từ Đài Loan (Trung Quốc), chị Phương được cách ly tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V (huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Đến ngày 3/6, sản phụ được chuyển đến BV Đa khoa Quảng Nam với chẩn đoán thai hơn 38 tuần tuổi. Qua thăm khám, xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán sản phụ vỡ ối, cổ tử cung mở nên chỉ định đẻ chỉ huy. Đến 18h ngày 3/6, sản phụ sinh thường bé trai nặng 2,9kg.

Hiện tại, sức khỏe của mẹ và trẻ sơ sinh đều ổn định, tiếp tục được theo dõi tại BV.

Sinh con khi cách ly COVID-19, mẹ đặt tên là Quảng Nam để nhớ về ân tình của y bác sĩ  - Ảnh 1.

Các y bác sĩ BV Đa khoa Quảng Nam chăm sóc cho mẹ con sản phụ Phương

Sản phụ cho biết, đây là lần sinh con thứ hai. Trước khi về Việt Nam, sản phụ ở một mình, không có thẻ bảo hiểm. Sản phụ cũng mới chuẩn bị một ít đồ dùng cho mẹ và bé sơ sinh. Những thứ còn thiếu, chị được các y bác sĩ  BV Quảng Nam hỗ trợ đầy đủ, như áo quần, vật dụng dành cho em bé, bao tay, tất chân, mũ… Trong ngày đầu, sản phụ chưa đủ sữa, các nữ hộ sinh đã đi xin sữa mẹ cho bé để hỗ trợ.

"Tôi sẽ đặt tên cho con là Trần Phạm Quảng Nam để nhắc con nhớ về những ân tình mà y bác sĩ BV đã dành cho mẹ con tôi. Đồng thời cũng là để con mình nhớ về tỉnh Quảng Nam nơi tôi ở trong khu cách ly để chờ đợi ngày con chào đời", chị Phương chia sẻ.

Trước đó, sản phụ Cao Thị Viên (quê Quảng Bình) cũng trở về từ Đài Loan (Trung Quốc), ở tại khu cách ly COVID-19 cùng với chị Phương và đã "vượt cạn" thành công tại BV Đa khoa Quảng Nam. Hiện tại, sức khỏe của mẹ con sản phụ ổn định, tiếp tục được theo dõi tại các cơ sở y tế.

BV Đa khoa Quảng Nam cho biết thêm, BV vừa tiếp nhận các bệnh nhân  Đ.V.P. (34 tuổi, quê Thái Bình) được chẩn đoán ung thư gan; bệnh nhân N.T.P. (42 tuổi, quê Kiên Giang) chẩn đoán ung thư vú di căn; bệnh nhân N.T.P. (53 tuổi, quê Thái Bình) bị ung thư vú, tràn dịch màng phổi, đang được đặt ống dẫn lưu. Đây đều là những bệnh nhân trở về từ Đài Loan (Trung Quốc) và được cách ly tập trung Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V, sau đó chuyển đến BV Đa khoa Quảng Nam.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm