Sinh con rồi bỏ vào thùng rác, người mẹ 18 tuổi nói không biết mình mang thai

Đông Quân
21/12/2020 - 18:40
Sinh con rồi bỏ vào thùng rác, người mẹ 18 tuổi nói không biết mình mang thai

Em bé được phát hiện trong thùng rác - Ảnh: cắt từ clip

Người mẹ đi vào nhà vệ sinh rồi sinh con, bỏ vào thùng rác. May mắn, nhân viên bệnh viên đã phát hiện bé và đưa vào khoa sản để chăm sóc.

Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) vừa có báo cáo về trường hợp sinh rớt xảy ra tại bệnh viện.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải một video một số phụ nữ phát hiện một em bé sơ sinh không mặc đồ, khóc to nằm lọt thỏm trong thùng rác với nhiều rác thải màu trắng phủ lên. Bên ngoài thùng rác ghi dòng chữ "chất thải lây nhiễm".  Những người phụ nữ này vội lấy rác thải ra và bế bé lên, nhanh chóng đưa vào khoa sản.

Bé được phát hiện trong thùng rác của bệnh viện 

Theo Bệnh viện quận Thủ Đức, vào 7 giờ 20 phút ngày 20/12, nhân viên bệnh viện đã phát hiện một bé trai cân nặng 3kg, còn dây rốn bị đứt một phần, không chảy máu, khóc to, bé hồng. Sau đó bé được đưa tới khoa sản được xử lý kẹp, cắt rốn, lau khô, ủ ấm bé, chuyển Hồi sức nhi điều trị tiếp.

Bé trai được xác định là con của sản phụ N.T.L.A (18 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận). Vào khoảng 7 giờ 40 phút sáng 20/12, sản phụ cũng nhập viện Bệnh viện quận Thủ Đức trong tình trạng chảy vùng âm đạo nhiều. Bác sĩ tiến hành kiểm tra vùng tầng sinh môn âm đạo, thấy tầng sinh môn rách, âm đạo còn nhau, tử cung gò chắc.

Hiện tại, sức khỏe của sản phụ và bé đều ổn định, đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Ths.BS Kim Phúc Thành, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp – Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết, theo lời chị A., trước đó không hề biết là mình mang thai, vẫn đi tập thể dục, yoga bình thường (?).

Vào sáng ngày 20/12, thấy đau bụng nên chị A. gọi điện cho dì ruột qua đưa đi khám. Trong lúc chờ khám, chị A. đi vào nhà vệ sinh, không ngờ sinh con rồi bỏ vào thùng rác.

Hiện tại, bé đang được người dì chăm sóc. Về cha đứa trẻ, sản phụ cũng trả lời không biết. Phía Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết đang cho thăm khám, đánh giá lại tâm lý của sản phụ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm