Sinh nhật Đăng Khôi, bà xã U40 đẹp lấn át chồng

Tóc Vàng
01/12/2020 - 14:30
Sinh nhật Đăng Khôi, bà xã U40 đẹp lấn át chồng
Thủy Anh của 7 năm trước khi cưới Đăng Khôi và cho tới tận bây giờ đã 35 tuổi vẫn giữ được trọn vẹn vẻ đẹp của một nàng hotgirl.

Nếu là một trong những người nghiện theo dõi những câu chuyện tình yêu ngọt ngào hay cách chăm con cái khéo léo chắc hẳn không thể bỏ qua nút follow gia đình Đăng Khôi - Thủy Anh. Tính riêng fanpage chung của gia đình này đã nhận về hơn 1 triệu người theo dõi từ cộng đồng người dùng facebook.

Đăng Khôi từng là một giọng ca nhận được nhiều sự yêu quý với các ca khúc mà giới 8x, 9x đời đầu vẫn thuộc làu làu như Cô Bé Mùa Đông, Ngôi Sao Pha Lê, Chiếc Lá Tình Yêu, Cây Lá Và Gió,... Đăng Khôi kết hôn với bà xã Thủy Anh vào năm 2013 và cặp đôi đang là bố mẹ của 2 nhóc tì kháu khỉnh. Đáng chú ý, Đăng Khôi chỉ nhỉnh hơn Thủy Anh 2 tuổi thôi nhưng lại hoàn toàn nhường sóng trẻ đẹp cho bà xã hotgirl của mình.

Lê Thủy Anh sinh năm 1985, tức năm nay cô đã 35 tuổi nhưng khi chung khung hình với ông xã Đăng Khôi, diện mạo của cô khiến nhiều người cứ ngỡ như vừa chỉ mới là gái đôi mươi.

Cô lại là mẹ của 2 con kháu khỉnh và đáng yêu.

Cô và ông xã đã bên nhau được 15 mùa sinh nhật. Vẻ đẹp của Thủy Anh được nhận xét là đằm thắm, mặn mà theo thời gian.

Sự kiện sinh nhật còn có sự hiện diện của vợ chồng nhà Dương Khắc Linh. Đứng bên cạnh Lưu Ngọc Duyên sinh năm 1993 kém tận 8 tuổi nhưng Thủy Anh lại không có dấu hiệu bị lép vế dung nhan chút nào.

Thủy Anh chụp ảnh cùng hoa nhưng không biết rằng hoa nào đẹp hơn vì bản thân cô đã là một bông hoa rực rỡ ở tuổi băm.

Trước khi êm ấm và nổi tiếng với danh nghĩa bà xã Đăng Khôi, Thủy Anh từng là một nàng hotgirl 8X xinh đẹp và nổi rần rần trên các trang báo giấy cho giới teen những năm 2010. Dường như lão hóa đã bỏ quên người phụ nữ này sau cả một thập kỉ trôi qua.

Tự tin với làn da trẻ trung cùng diện mạo tươi tắn của mình, Thủy Anh thường chỉ cần trang điểm sương sương thôi là đủ.

Không thể công nhận, thời nay, công nghệ phát triển như vũ bão, phái nữ có sự trợ giúp rất nhiều từ trang điểm và cả phần mềm chụp ảnh để trông diện mạo thêm xinh, tươi tắn và trẻ trung hơn. Có lẽ nhiều người sẽ chẳng tin Thủy Anh sao bao năm mà chụp ảnh trông vẫn chẳng khác gì như vậy. Sự thắc mắc đó sẽ được giải đáp, khi cô nàng chụp chung khung hình với các mỹ nhân khác.

Thủy Anh hơn Diễm My 9X (sinh năm 1990) 5 tuổi, hơn Khả Ngân (sinh năm 1997) 12 tuổi, hơn Minh Tú 6 tuổi và khi chung cùng một khung hình, cô cứ như là bạn bè ngang hàng phải lứa cùng với đàn em.

Phái nữ để có thể sở hữu một diện mạo "trụ nhan" ở tuổi băm và lấn lướt những mỹ nhân khác khi đứng chung trong một khung hình như thế phải rất tích cực chăm sóc da. Làn da mặt chỉ cần có dấu vết của một vài nếp nhăn hay lấm tấm tàn nhang, nám là đã làm giảm tuổi xuân của phái nữ đi rất nhiều.

Tuy thường chia sẻ những câu chuyện xung quanh gia đình, Thủy Anh rất hiếm khi tiết lộ bí quyết dưỡng nhan của mình lên trang cá nhân nhưng chúng ta có thể nắm chắc những bí quyết sau để dù có tiến tới tuổi trung niên thì vẫn luôn sống mãi với dung nhan tuổi đôi mươi.

Chọn sữa rửa mặt có khả năng cân bằng độ pH cho da

Rửa mặt là khâu quan trọng đầu tiên trong chuỗi các bước chăm sóc da mỗi ngày nên việc lựa chọn loại sữa rửa mặt thích hợp để sử dụng lâu dài rất quan trọng. Ngoài tuổi 30, làn da thường mất cân bằng độ tiết dầu, đa số đều rất khô vì sự thâm hụt collagen và elastine. Bạn không nên dùng loại sữa nào có khả năng tạo bọt quá lớn, thông thường càng bọt thì lại càng khiến da cô, căng cứng sau rửa. Điều này không tốt cho làn da của phái nữ, kể cả trước hay sau 30. Chúng ta sẽ phải rất vất vả để dưỡng ẩm sau đó.

Sữa rửa mặt có khả năng cân bằng độ pH cho da sẽ giúp làm sạch da nhưng vẫn giữ được “hàng rào bảo vệ” trên bề mặt da, giữ cho da đủ ẩm và không bị khô căng.

Tập sử dụng Retinoids

Retinoids chính là tên gọi chung cho các phái sinh của vitamin A được dùng trong mỹ phẩm chăm sóc da. Theo các chuyên gia da liễu, retinoids là một thành phần dưỡng da “kỳ diệu” với các tác dụng như trị mụn, giảm nếp nhăn, làm đều màu da, giúp da khỏe mạnh và căng bóng hơn. Trên thị trường có rất nhiều sản phẩm dưỡng da ban đêm chứa thành phần retinoids cho chị em tham khảo.

Tuy nhiên, hoạt chất retinoids rất mạnh nên nàng hãy để cho da làm quen với sản phẩm với liệu trình giãn cách trước rồi sau đó tăng lên dần dần. Quá trình bong tróc thời gian đầu sẽ diễn ra, nhưng đừng lo lắng vì đó là da chết cần được loại bỏ trên bề mặt.

Tăng cường bổ sung vitamin C

Vitamin C là “thần dược” mang đến sự khỏe mạnh cho làn da với khả năng chống oxy hóa tuyệt vời. Bạn có thể bổ sung vitamin C bằng viên thực phẩm chức năng, các serum vitamin C cho da… nhưng tốt hơn hết vẫn là dung nạp các loại trái cây giàu vitamin C như kiwi, bưởi, dâu tây, cam chanh… Cách dưỡng nhan từ sâu bên trong vẫn là cách an toàn, ít gây ra các kích ứng cho làn da trong trường hợp bạn không hợp với mỹ phẩm bôi.

Uống nhiều nước

Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày là lời khuyên cho những ai muốn có làn da đẹp, đủ độ ẩm và căng mịn cho dù ở bất kỳ lứa tuổi nào. Bổ sung đủ lượng nước cần thiết góp phần giúp thanh lọc cơ thể, làm da dẻ trẻ trung và mịn màng, có sức sống hơn. 2 lít nước mỗi ngày giúp các nàng thanh lọc cơ thể, bài tiết các độc tố và giữ cho da tươi trẻ, mịn màng.

Đa số chị em văn phòng đều lơ là việc uống nước, nhất là vào mùa đông. Nếu cảm thấy lạnh quá, bạn có thể sắm một bình giữ nhiệt để giữ ấm nước và bổ sung đầy đủ nước vào các khoảng thời gian trong ngày.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm