Sinh viên ĐH Kinh Bắc đăng quang 'Người đẹp Kinh Bắc'

11/02/2017 - 19:10
“Ở trong làn điệu dân ca Quan họ, em nhìn thấy vẻ đẹp của người phụ nữ Kinh Bắc, đằm thắm, dịu dàng, thiết tha và tinh tế” – câu trả lời đầy thuyết phục đã giúp Nguyễn Thị Hồng Ngọc đăng quang ngôi vị “Người đẹp Kinh Bắc 2017”.
ngoc-1.JPG
Nguyễn Thị Hồng Ngọc đăng quang cuộc thi "Người đẹp Kinh Bắc 2017" 

Đêm Chung kết cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc 2017 với chủ đề Du xuân qua miền Quan họ do Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức diễn ra vào tối 10/2/2017 với sự tham gia của 27 thí sinh. Với câu trả lời ứng xử thuyết phục cùng vẻ đẹp và tài năng được thể hiện xuyên suốt cuộc thi, người đẹp mang số báo danh 079 Nguyễn Thị Hồng Ngọc đã trở thành Người đẹp thứ Nhất của cuộc thi.

Nguyễn Thị Hồng Ngọc sinh năm 1998, hiện là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Kinh Bắc (TP Bắc Ninh). Cô cao 1m72, nặng 52kg, số đo 3 vòng 81-65-91. Cô nổi bật trong dàn thí sinh bởi chiều cao (là 1 trong 2 thí sinh cao nhất cuộc thi, cùng với người đẹp Đỗ Thị Vị), làn da trắng và gương mặt xinh xắn. Bên cạnh đó, Hồng Ngọc còn gây ấn tượng bởi sự thông minh, nhanh nhẹn và ăn nói duyên dáng, lưu loát.

7_66047.jpg
 Hồng Ngọc có khuôn mặt xinh xắn, chiều cao 1m72

Ngay từ những vòng ngoài của cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc 2017, Hồng Ngọc đã được Ban giáo khảo cũng như công chúng đánh giá cao và dự đoán cô sẽ “làm nên chuyện” ở sân chơi nhan sắc vùng quan họ.

Khuôn mặt rạng ngời, nụ cười tỏa nắng của Hồng Ngọc đã giúp cô giành được giải thưởng phụ Người đẹp ảnh trước khi chính thức bước vào phần thi ứng xử của Top 5.

da-hoi.jpg
 Ngoài ngôi vị cao nhất, Hồng Ngọc còn đoạt giải phụ "Người đẹp ảnh"

Trong phần thi ứng xử, trước câu hỏi của nhà báo Ngô Bá Lục: “Người Kinh Bắc hát Quan họ và chơi Quan họ. Là một cô gái sinh ra và lớn lên ở tỉnh Bắc Ninh, em học được những điều gì khi tìm hiểu về quan họ?”, Hồng Ngọc trả lời: “Quan họ không chỉ là thể loại âm nhạc, mà còn là nét đẹp, truyền thống của người Kinh Bắc. Ở trong làn điệu dân ca Quan họ, em nhìn thấy vẻ đẹp của người phụ nữ Kinh Bắc, đằm thắm, dịu dàng, thiết tha và tinh tế. Em mong làn điệu dân ca Quan họ ngày càng phổ biến không chỉ ở riêng Bắc Ninh mà trên toàn thế giới”.

Phần trả lời ứng xử tự tin, thông minh và duyên dáng đã góp phần quan trọng giúp Hồng Ngọc trở thành cô gái tỏa sáng nhất cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc 2017. Cô giành được ngôi vị Người đẹp thứ Nhất với phần thưởng là số tiền 70 triệu đồng và vương miện trị giá 200 triệu đồng.

ngoc-3.jpg
 Hồng Ngọc trong phần thi trang phục dạ hội

Chia sẻ với báo PNVN ngay sau khi đăng quang, Nguyễn Thị Hồng Ngọc cho biết, cô quá bất ngờ và vui sướng với danh hiệu mình vừa đạt được. Cô cũng bày tỏ mong muốn sẽ được tham gia những cuộc thi nhan sắc với quy mô lớn hơn khi có cơ hội và điều kiện.

Cô gái giành giải Người đẹp thứ Hai là Chu Thị Xuyến, số báo danh 120, được nhận phần thưởng 50 triệu đồng. Người đẹp thứ Ba là Hoàng Thị Thanh Huyền, số báo danh 139.

2.jpg
 Các người đẹp giành giải thưởng trong Đêm Chung kết

Ngoài 3 giải thưởng chính trên, BTC cũng trao các giải phụ: Thí sinh mặc trang phục Quan họ đẹp nhất (Đặng Thị Nhung), Thí sinh mặc trang phục áo dài đẹp nhất (Đỗ Thị Vị), Thí sinh mặc trang phục dạ hội đẹp nhất (Phạm Thị Lan), Thí sinh có làn da đẹp nhất (Nguyễn Thị Hà), Người đẹp hình thể (Chu Thị Xuyến), Người đẹp ảnh (Nguyễn Thị Hồng Ngọc), Người đẹp thân thiện (Nguyễn Thị Quỳnh Nga), Người đẹp tài năng (Trần Thị Lý).

a.JPG
 Hồng Ngọc mong tiếp tục được tham gia các cuộc thi nhan sắc lớn hơn

Xem clip Nguyễn Thị Hồng Ngọc trả lời thi ứng xử:

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm