Sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam thắp nến phản đối bạo lực gia đình

18/11/2016 - 10:37
Hàng trăm ngọn nến đã được sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam thắp lên mang theo thông điệp phản đối bạo lực gia đình (BLGĐ).
Hướng tới Ngày thế giới phòng chống bạo lực gia đình (25/11), tối 17/11, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức sự kiện “”.
Hướng tới Ngày thế giới phòng chống bạo lực gia đình (25/11), tối 17/11, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức sự kiện “”.
Chương trình là cơ hội để các sinh viên tăng cường ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống BLGĐ trong xã hội, vì sự bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em.
Chương trình là cơ hội để các sinh viên tăng cường ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống BLGĐ trong xã hội, vì sự bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em.
Tại buổi lễ, các vị khách mời và sinh viên được tham gia những hoạt động như: Xem video về BLGĐ; Giao lưu, lắng nghe chia sẻ của các nhân vật từng là nạn nhân của BLGĐ; Hỏi đáp về BLGĐ.
Tại buổi lễ, các vị khách mời và sinh viên được tham gia những hoạt động như: Xem video về BLGĐ; Giao lưu, lắng nghe chia sẻ của các nhân vật từng là nạn nhân của BLGĐ; Hỏi đáp về BLGĐ.
Bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN (thứ 3 từ trái qua), cùng đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, đại diện trường Đại học Flinders (Australia) thắp nến phản đối BLGĐ.
Bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN (thứ 3 từ trái qua), cùng đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, đại diện trường Đại học Flinders (Australia) thắp nến phản đối BLGĐ.
Sinh viên thắp nến để truyền thông điệp mạnh mẽ phản đối BLGĐ cũng như cam kết của Học viện trong các hoạt động phòng chống BLGĐ.
Sinh viên thắp nến để truyền thông điệp mạnh mẽ phản đối BLGĐ cũng như cam kết của Học viện trong các hoạt động phòng chống BLGĐ.
Phó Chủ tịch Hoàng Thị Ái Nhiên ký tên hưởng ứng thông điệp
Phó Chủ tịch Hoàng Thị Ái Nhiên ký tên hưởng ứng thông điệp "Sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam phản đối BLGĐ".
Hứa Nhung - nữ sinh khoa Luật - ký tên hưởng ứng thông điệp
Hứa Nhung - nữ sinh khoa Luật - ký tên hưởng ứng thông điệp "Sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam phản đối bạo lực gia đình".
Sức mạnh tuổi trẻ hưởng ứng chiến dịch 16 Ngày hành động Toàn cầu về Chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái từ ngày 25/11 đến 10/12.
Sức mạnh tuổi trẻ hưởng ứng chiến dịch 16 Ngày hành động Toàn cầu về Chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái từ ngày 25/11 đến 10/12.
Sinh viên Học viện trình diễn tiết mục văn nghệ với hình tượng phụ nữ vươn lên như đóa sen tinh khiết.
Sinh viên Học viện trình diễn tiết mục văn nghệ với hình tượng phụ nữ vươn lên như đóa sen tinh khiết.
Theo tổ Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women), có 58,3% phụ nữ Việt Nam cho biết họ từng chịu ít nhất 1 trong 3 hình thức bạo lực là thể chất, tinh thần và tình dục. Khoảng một nửa số nạn nhân này chưa từng nói với ai về tình trạng bạo lực mà họ phải chịu đựng; 87% nạn nhân bị bạo lực gia đình chưa tìm kiếm sự hỗ trợ từ các dịch vụ công. Những con số trên là minh chứng rõ ràng khẳng định bạo lực gia đình để lại những đau đớn về thể xác, những vết thương trong tâm hồn, thậm chí có trường hợp còn dẫn đến tử vong. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm