Sinh viên hối hả làm thêm dịp cận Tết

Nguyễn Tuấn Dũng
26/12/2023 - 11:11
Sinh viên hối hả làm thêm dịp cận Tết

Nguyên Vũ (20 tuổi, sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội) đang làm phục vụ part-time tại quán cà phê

Tết Nguyên đán đã cận kề, thu xếp lịch học và thi học kỳ, nhiều bạn sinh viên các trường đại học, cao đẳng tại Hà Nội tìm việc làm kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
Sinh viên hối hả làm thêm dịp cận Tết- Ảnh 1.

Cận Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp, công ty, cửa hàng tăng cường tuyển dụng lao động thời vụ.

Nguyên Vũ (20 tuổi, sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội) đang làm phục vụ part-time tại quán cà phê với mức lương 15.000 đồng/giờ. Mỗi tháng thu nhập của Vũ dao động từ 1.700.000 - 1.900.00 đồng, tùy vào lịch đăng ký ca làm. Được biết, công việc làm thêm mở ra cho Nguyên Vũ cơ hội cọ xát thực tế, rèn kỹ năng sống. Không chỉ thế, cậu còn có thêm một khoản chi tiêu nhỏ, không phụ thuộc quá nhiều vào gia đình.

Phương Trang - sinh viên Đại học Phenika cũng đang làm bán thời gian cho một thương hiệu đồ mẹ bầu và bé, mỗi tháng thu nhập từ công việc mang lại khoảng 3-4 triệu đồng. "Tết này, với nhu cầu mua sắm nhiều hơn, em tin chắc mức thu nhập của mình cũng sẽ khá hơn ngày thường", nữ sinh viên nói.

Với những bạn nam, ngoài việc phục vụ ở quán ăn, quán cà phê, nhiều bạn còn tranh thủ làm shipper. Việc làm thêm cuối năm giúp các bạn sinh viên có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống và có tiền tiêu Tết, ngoài ra họ cũng có thêm nhiều kĩ năng sống. Nếu như những bạn sinh viên sắp ra trường hoặc mới ra trường, việc làm thêm thời vụ vào các dịp cao điểm đã quá quen thuộc, thì với các bạn sinh viên năm nhất, việc làm thêm cuối năm cũng để lại nhiều trải nghiệm thú vị. Công việc làm thêm mang đến cho sinh viên nhiều điều mới mẻ, giúp các bạn sinh viên có một cách nhìn thực tế hơn, từ đó trưởng thành hơn trong cuộc sống. 

Tuy nhiên, mỗi sinh viên cần xác định cho mình công việc phù hợp cũng như biết sắp xếp thời gian để không ảnh hưởng đến sức khoẻ và việc học, chuẩn bị hành trang tốt nhất cho tương lai sau này.

Sinh viên hối hả làm thêm dịp cận Tết- Ảnh 2.

Anh Phi (20 tuổi, trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội) đang làm thêm

"Mình được nhận mức lương 17.000 đồng/giờ. Nhưng có những ngày làm việc tăng ca không tính lương, chủ xếp giờ làm sát giờ học khiến mình rất mệt. Ngày nào mình cũng chỉ kịp ăn qua loa bánh bao, hộp sữa và lên thẳng lớp học. Sau đó mệt quá, mình ngủ ngay tại lớp. Tình trạng ấy tiếp diễn liên tục", Anh Phi chia sẻ.

Cuối năm được xem là thời điểm nhu cầu làm thêm luôn tăng đột biến. Tuy nhiên, đây là thời điểm thuận lợi để những bẫy lừa tuyển dụng có thu phí gia tăng... Vì vậy các bạn sinh viên nên cẩn trọng với những thông tin tuyển dụng không rõ ràng, mập mờ về công việc, địa chỉ cũng như các mức thu nhập, để tránh bị ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân. Đã có không ít bạn sinh viên rơi vào tình trạng bị chủ cơ sở kinh doanh "quỵt" tiền, "ăn chặn" quyền lợi một cách trắng trợn. Không hợp đồng lao động, mọi quyền lợi, cam kết bằng miệng trong quá trình phỏng vấn đều không được thực hiện. 


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm