Sinh xong, mẹ bỏ con lặng lẽ rời bệnh viện

28/10/2016 - 16:20
Sau khi sinh và đặt tên con, người mẹ rời khỏi bệnh viện mà không nói lý do. Sau 13 ngày được các y, bác sĩ chăm sóc, bé đã nặng 3,1kg và phát triển rất tốt.
Ngày 28/10, Phòng Công tác xã hội (BV Thanh Nhàn) biết, sau 13 ngày bị bỏ rơi, bé Bùi Thị Huệ (13 ngày tuổi) vẫn đang được chăm sóc và nuôi dưỡng tại khoa Nhi của BV. Hiện bé phát triển rất tốt. 
14872457_997856650343463_72554350_n.jpg
Sau 13 ngày được y, bác sĩ chăm sóc, bé Huệ đã tăng gần 1kg, lên 3,1kg
Theo điều dưỡng Lương Thị Lan Anh (khoa Nhi), bé gái được chuyển từ khoa Sản lên vào 10h ngày 16/10. Theo biên bản bàn giao của khoa Sản, khoảng 0h30 ngày 15/10, sản phụ Bùi Thị Hoa (25 tuổi, quê huyện Vụ Bản, Nam Định) đã sinh bé gái nặng 2,2kg tại khoa Sản. Sau khi sinh, sản phụ đặt tên con là Bùi Thị Huệ.  

Cũng trong đêm hôm ấy, sản phụ đã rời khỏi BV mà không cho các y, bác sĩ biết. Ngay sau đó, nhân viên y tế của khoa đã báo lên cấp trên rồi chuyển bé lên khoa Nhi chăm sóc. Ngoài cho bé ăn sữa công thức, ở khoa có một số nhân viên y tế cũng đang nuôi con nên cũng cho bé bú. Hiện bé gái đã được 3,1kg, cơ thể phát triển bình thường, không có bệnh tật gì.
14872457_997856650343463_72554350_n-copy.jpg
Bé Huệ đang được chăm sóc tại BV Thanh Nhàn
Trong vài ngày tới, nếu người thân không đến nhận bé, BV Thanh Nhàn sẽ làm các thủ tục để đưa bé vào trung tâm bảo trợ xã hội.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm