Số ca nhiễm mới và tử vong do virus corona tại Trung Quốc vẫn tăng nhanh

PV
03/02/2020 - 07:56
Số ca nhiễm mới và tử vong do virus corona tại Trung Quốc vẫn tăng nhanh
Tính đến sáng 3/2, đã có thêm 56 ca tử vong mới, nâng tổng số người thiệt mạng tại riêng Trung Quốc do dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona lên 361 người. Ngoài ra, tỉnh Hồ Bắc cũng xác nhận có thêm 2.103 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus corona là 11.177 người.
Số ca nhiễm virus corona tăng cao

Số ca nhiễm virus corona tăng cao

Tỉnh Hồ Bắc ghi nhận thêm 2.103 trường hợp nhiễm mới, tổng số ca nhiễm virus corona của địa phương này là 11.177 người. Toàn tỉnh có 48.171 người vẫn đang được theo dõi y tế. Tổng cộng địa phương này có 350 trường hợp tử vong. 

Trung Quốc cũng công bố thông tin có 328 bệnh nhân nhiễm virus corona đã được xuất viện. Đến nay, đã có hơn 14.500 ca nhiễm trên toàn cầu. Theo ông Chung Nam Sơn - Tổ trưởng Tổ chuyên gia cấp cao của Ủy ban sức khỏe và y tế quốc gia Trung Quốc, trong những ngày tới số lượng người nhiễm bệnh và tử vong tại tỉnh Hồ Bắc có thể tiếp tục tăng mạnh do số lượng lớn các ca nguy kịch cũng như các ca nghi nhiễm chuyển sang giai đoạn phát bệnh.

Nhân viên quân y được điều động đến hỗ trợ Vũ Hán

Nhân viên quân y được điều động đến hỗ trợ Vũ Hán

Hai bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn được xây dựng tại Vũ Hán, đã thông báo bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân nhiễm virus nCoV lần lượt vào các ngày 3/2 và 6/2ai bệnh viện được xây dựng thần tốc nhằm giảm sức ép cho các bệnh viện đang quá tải tại thành phố "tâm dịch" này. 

Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã thông qua việc điều 1.400 nhân viên y tế từ các lực lượng vũ trang tới điều trị cho các bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến ở thành phố Vũ Hán. 

Trong số các nhân viên quân y, có nhiều người đã từng tham gia chiến dịch chống Hội chứng Viêm đường hô hấp cấp (SARS) tại bệnh viện Tiểu Thang Sơn, ở Bắc Kinh, hay sứ mệnh chống Ebola tại Sierra Leone và Liberia. Họ đều là những người giàu kinh nghiệm trong công tác điều trị bệnh truyền nhiễm.

Nhằm trợ giúp Trung Quốc cho cuộc chiến chống lại virus corona mới, Liên minh châu Âu (EU) đã chuyển 12 tấn quần áo bảo hộ y tế tới Trung Quốc. Hiện số hàng này đã được vận chuyển tới Trung Quốc. 

Trước đó, Đức đã chuyển 10.000 bộ trang phục bảo hộ y tế tới thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc để hỗ trợ lực lượng chức năng nước này trong quá trình triển khai, ứng phó với virus corona mới ở vùng tâm dịch.

Nguồn: AFP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm