Sơ tán người dân khỏi vùng hỏa hoạn KCN Trà Nóc

23/03/2017 - 17:06
Đến 13 giờ ngày 23/3, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 9 giờ cùng ngày tại Công ty Kwong Lung - Meko thuộc Khu công nghiệp Trà Nóc (quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) vẫn chưa được khống chế.
chay-kcn-tra-noc.jpg
 Lực lượng chữa cháy phải sử dụng mặt nạ chống độc.

Ngọn lửa đã lan nhanh bao trùm khu nhà xưởng rộng hơn 17.000 m2 của Công ty Kwong Lung - Meko (100% vốn nước ngoài, chuyên gia công mền, gối, lông vũ).

Có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết, cùng với việc huy động toàn bộ lực lượng chữa cháy của thành phố và 8 xe chữa cháy chuyên dụng, 2 xe thang chữa cháy, thành phố đã huy động cả lực lượng chữa cháy của Quân khu 9 đến hiện trường tham gia chữa cháy.

Do vụ hỏa hoạn nằm sát tuyến đường Lê Hồng Phong (Quốc lộ 91), ở ngay khu dân cư đông đúc và đối diện Trường Tiểu học Trà Nóc, để đảm bảo an toàn cho hàng trăm học sinh và giáo viên của trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã yêu cầu nhà trường cho học sinh nghỉ học buổi chiều và thông báo cho phụ huynh học sinh đến đón con về. Đồng thời, yêu cầu lực lượng chức năng sơ tán toàn bộ người dân sinh sống xung quanh khu vực hỏa hoạn để tránh bị ảnh hưởng sức khỏe do khói từ đám cháy gây ra.

Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Cần Thơ, Quân khu 9 và các lực lượng chức năng liên quan tiếp tục tham gia khống chế vụ hỏa hoạn. Đám cháy bao trùm toàn bộ hơn 17.000 m2 của Công ty Kwong Lung - Meko với nhiều cột khói cao hàng trăm mét...

dam-chay3.jpg
 Khói đen bốc cao từ nơi xảy ra cháy - Ảnh: Tuổi Trẻ
dam-chay5.jpg
 Công nhân được sơ tán ra ngoài - Ảnh: Lê Dân (Tuổi Trẻ)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm