Sôi động gian hàng của Học viện Phụ nữ Việt Nam tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2024

PV
17/03/2024 - 18:46
Sôi động gian hàng của Học viện Phụ nữ Việt Nam tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2024

Nhiều học sinh quan tâm đến các ngành đào tạo của Học viện Phụ nữ Việt Nam

Sáng 17/3, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2024, được tổ chức tại ĐH Bách khoa Hà Nội. PGS.TS. Trần Quang Tiến - Giám đốc Học viện - đã trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức tư vấn cho các thí sinh và phụ huynh.

Ngay từ sáng sớm, gian hàng tư vấn tuyển sinh của Học viện Phụ nữ Việt Nam đã đón chào đông đảo các phụ huynh và học sinh đến đến tham quan và tìm hiểu về 11 ngành đào tạo của Học viện.

Sôi động gian hàng của Học viện Phụ nữ Việt Nam tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2024- Ảnh 1.

Gian hàng tư vấn tuyển sinh của Học viện Phụ nữ Việt Nam thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh, phụ huynh

Nhiều bạn trẻ mặc dù chưa đến lớp 12 nhưng đã có ý thức tìm hiểu về các trường, các ngành đào tạo phù hợp với sở thích, năng lực của mình. Tiến Lộc (học sinh lớp 10 trường THPT Thanh Oai B, Hà Nội) đến xin tư vấn về các ngành của Học viện. Bạn cho biết đã tìm hiểu về Học viện Phụ nữ Việt Nam từ trước và mong muốn có thêm thông tin từ thời điểm này để có sự chuẩn bị chắc chắn, từ đó có sự lựa chọn đúng đắn cho tương lai. Tiến Lộc đã được thầy cô tư vấn, giới thiệu về ưu điểm của các ngành được Học viện đào tạo và tỏ ra hứng thú với ngành Kinh tế và ngành Công nghệ thông tin.

Sôi động gian hàng của Học viện Phụ nữ Việt Nam tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2024- Ảnh 2.

Nhiều học sinh tìm hiểu về các ngành đào tạo phù hợp với sở thích, năng lực của mình

Có nhiều bạn đã tìm hiểu thông tin từ trước và xin tư vấn về ngành Quản trị kinh doanh hệ Liên kết quốc tế (Đại học Minh Truyền, Đài Loan, Trung Quốc) và ngành Quản trị kinh doanh đào tạo bằng tiếng Anh. Với ước mơ được du học, vươn mình ra thế giới, các bạn tập trung dành thời gian học tiếng Anh và đạt mức điểm IELTS 7.0. Sau khi được tư vấn, các bạn quyết định sử dụng phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh và học bạ để xét tuyển sớm vào Học viện.

Ngành Truyền thông đa phương tiện là ngành học được khá nhiều các bạn trẻ quan tâm. Bạn Hoàng Hải (học sinh trường THPT Mỹ Đức A, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết: "Trước khi tìm đến gian hàng tư vấn của Học viện Phụ nữ Việt Nam, em đã tìm hiểu trên website, fanpage của Học viện về ngành Truyền thông đa phương tiện. Nhưng em cũng đang băn khoăn về phương án xét tuyển nên đặt như thế nào để tăng cơ hội trúng tuyển. Được nghe thầy cô tư vấn, em sẽ chọn hình thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, vì hiện nay trường đang xét học bạ nhưng với mức điểm trúng tuyển như năm 2023 là 25 điểm thì điểm học bạ của em chưa đạt. Hẹn gặp Học viện Phụ nữ Việt Nam vào đợt xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2024!".

Sôi động gian hàng của Học viện Phụ nữ Việt Nam tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2024- Ảnh 3.

Các cán bộ Học viện Phụ nữ Việt Nam nhiệt tình tư vấn tuyển sinh cho các em học sinh

Ngoài ra, còn rất nhiều các thí sinh khác có nhu cầu tìm hiểu về các ngành Quản trị dịch vụ du lịch, Tâm lý học, Luật, Luật Kinh tế, Công tác xã hội, Truyền thông đa phương tiện, Quản trị kinh doanh, Kinh tế... Mọi thắc mắc của các bạn đều được đội ngũ giảng viên, sinh viên của Học viện tư vấn chi tiết. Đặc biệt, cơ hội học tập, thực tập, việc làm, học bổng, du học, chuẩn đầu ra… mà các phụ huynh và học sinh quan tâm cũng được cán bộ Học viện chia sẻ kỹ lưỡng.

Không chỉ vậy, khi đến tham quan gian hàng của Học viện, các bạn thí sinh còn được hòa mình vào không khí năng động, trẻ trung của các bạn sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam; Được tham gia giao lưu cùng những tiết mục văn nghệ sôi động, hấp dẫn đến từ thầy cô và các thành viên Câu lạc bộ Dance; tham gia những trò chơi thú vị và nhận về những phần quà giá trị, siêu xinh; được viết những điều ước của mình lên tấm biển với niềm tin và quyết tâm biến ước mơ thành hiện thực.

Sôi động gian hàng của Học viện Phụ nữ Việt Nam tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2024- Ảnh 4.

Nhiều học sinh viết những điều ước của mình lên tấm bảng của Học viện Phụ nữ Việt Nam

Đây là mùa thứ 22 của Chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp (kể từ năm 2003). Trong đó, Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp luôn là sự kiện giáo dục quan trọng thu hút đông đảo học sinh THPT, các vị phụ huynh, các đơn vị giáo dục tại Hà Nội và nhiều địa phương lân cận đến tham dự, tìm hiểu. 

Tham gia sự kiện này, Học viện Phụ nữ Việt Nam mong muốn lan tỏa hình ảnh, bản sắc của Học viện đến cộng đồng xã hội từ đó góp phần hình thành sự nhận diện về thương hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam - đơn vị giáo dục đại học công lập đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia cùng triết lý: Giáo dục Toàn diện, Chất lượng và Bình đẳng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm