Sơn La: 2 nữ sinh lớp 10 mất tích sau khi xin phép đi tham quan

28/05/2018 - 21:28
Cháu Tâm xin phép gia đình đi tham quan cùng lớp nhưng đến tối vẫn không thấy về, điện thoại không liên lạc được. Gia đình đến hỏi giáo viên chủ nhiệm thì được biết, năm nay nhà trường không tổ chức tham quan.

Theo chia sẻ của anh Lường Văn Lả (SN 1974) trú tại xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, Sơn La, hiện gia đình anh đang vô cùng lo lắng trước sự mất tích bất thường của con gái anh là cháu Lường Thị Tâm (SN 2002), học sinh lớp 10.

33691418_918596031598450_2700291006087036928_n.jpg
Hình ảnh cháu Lường Thị Tâm. Ảnh: Gia đình cung cấp

Anh Lả kể lại: Sáng ngày 26/5, cháu Tâm xin đi tham quan cùng lớp nhưng đến chiều tối không thấy cháu về, liên lạc qua điện thoại cũng không được nên anh đã đến gặp giáo viên chủ nhiệm của cháu để hỏi thông tin... nhưng cô giáo cho biết năm nay nhà trường không tổ chức tham quan ở đâu cả.

Định vị điện thoại của cháu Tâm lần cuối cùng được xác định ở ở khu vực xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội. Anh Lả cho biết: "Theo kết quả định vị, từ ngày hôm qua (27/5), tôi cùng con trai và một số người thân khác trong gia đình tìm đến một quán hát karaoke ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy cháu đâu. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang thuê trọ ở gần đấy để tìm kiếm thêm và cũng đã trình báo sự việc lên cơ quan Công an huyện Sông Mã, Sơn La để nhờ giúp đỡ”.

Cũng theo anh Lả, 2 ngày qua, cả gia đình đã chia nhau đi tìm kiếm khắp nơi, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy. Trước đó, cháu và gia đình cũng không có mâu thuẫn gì, cháu vẫn học hành và sinh hoạt bình thường.

Được biết, cùng đi với cháu Tâm còn có cháu Vì Thị Tiêm (SN 2002) cùng học lớp 10, trú xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã (Sơn La).

33664697_918596014931785_2803350219528339456_n.jpg
Nữ sinh Vì Thị Tiêm. Ảnh: Gia đình cung cấp

Trao đổi với chúng tôi, bà Lường Thị Hặt (bà ngoại cháu Tiêm) cho biết: “Do nhà ở sâu trong bản nên thường ngày cháu ở với ông bà ngoại để tiện việc đi học, cháu rất ngoan và chăm học. Từ trước đến nay cháu chưa bao giờ đi đâu khỏi huyện. Thế mà giờ tìm khắp nơi không thấy cháu, xe đạp thì gửi ở nhà người quen cách bến xe 500m".

Gia đình cháu Tâm, cháu Tiêm rất mong cộng đồng mạng cùng độc giả hãy chia sẻ thông tin tìm kiếm cháu để giúp đỡ hai gia đình. 

Ai biết thông tin về cháu Tâm, cháu Tiêm, xin báo cho gia đình theo số điện thoại.

Gia đình cháu Lường Thị Tâm:01639026788 

Gia đình cháu Vì Thị Tiêm: 01243577899

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm