Sơn La: Hơn 58.000 lượt dự thi tìm hiểu Nghị quyết
Các cá nhân giành giải Nhất của cuộc thi
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2026 - 2031), Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ XIV vừa chính thức khép lại, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn.
Cuộc thi do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp cùng Hội LHPN tỉnh Sơn La chỉ đạo và triển khai. Nhờ sự kết hợp linh hoạt giữa các hình thức tuyên truyền trực quan như thiết kế đồ họa thông tin, ảnh cổ động, đường dẫn điện tử và việc lồng ghép nội dung thi vào các kỳ sinh hoạt chi hội định kỳ, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cấp cơ sở.
Qua ba đợt thi, hệ thống đã ghi nhận hơn 30.000 người đăng ký tham gia với tổng cộng trên 58.000 lượt làm bài. Trong đó, có gần 2.000 thí sinh xuất sắc trả lời đúng tuyệt đối toàn bộ 30 câu hỏi trắc nghiệm. Nhiều địa phương ghi nhận tỷ lệ cán bộ, hội viên tham gia rất cao như Hội LHPN các phường Tô Hiệu, Chiềng Sinh, Mộc Châu, Chiềng Cơi cùng các xã Chiềng Sơn, Tô Múa, Huổi Một, Mường La, Mường Lầm và Phù Yên.

Toàn cảnh Lễ tổng kết Cuộc thi
Công tác chuẩn bị, tổ chức và đánh giá kết quả được thực hiện nghiêm túc, công tâm và bảo mật. Dữ liệu tham gia của từng đơn vị được cập nhật công khai theo thời gian thực hằng tuần, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp ủy và chính quyền kịp thời theo dõi, đôn đốc. Căn cứ vào thể lệ, Ban Tổ chức đã quyết định trao 36 giải cá nhân gồm 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba, 18 giải Khuyến khích và 6 giải tập thể cho các đơn vị có kết quả xuất sắc nhất.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Tổ chức cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại. Tại một số xã thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa như Mường Bú, Yên Sơn, Gia Phù, Tà Xùa hay Kim Bon, số lượng người tham gia vẫn còn hạn chế do điều kiện hạ tầng kỹ thuật, thiết bị thông minh và kết nối mạng Internet chưa đồng đều. Đồng thời, công tác đôn đốc ở một vài chi hội cơ sở chưa thực sự sâu sát, dẫn đến còn có bài thi thực hiện vội vàng, chưa bảo đảm chất lượng.

Giải nhất tập thể
Dù còn những khó khăn nhất định về điều kiện thực tế, cuộc thi đã hoàn thành tốt mục tiêu đề ra trong việc đổi mới phương thức tuyên truyền, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận và Hội Phụ nữ nhanh chóng đi vào cuộc sống, củng cố niềm tin và tinh thần đoàn kết trong cán bộ, hội viên toàn tỉnh.