Sơn La xác minh loạt kênh YouTube "thi ăn cực đoan" có trẻ em tham gia
Kênh "Thánh ăn Sơn La", "Ăn khoẻ TV", "Thánh ăn Việt Nam" có dấu hiệu lợi dụng trẻ em để trục lợi
Sau khi Báo Phụ nữ Việt Nam đăng tải bài viết phản ánh hiện tượng các kênh YouTube như "Thánh ăn Sơn La", "Ăn khỏe TV", "Thánh ăn Việt Nam" đăng hàng trăm video “thi ăn” phản cảm, trong đó có trẻ em bị lôi kéo tham gia, chính quyền tỉnh Sơn La đã vào cuộc xác minh.
Video phản cảm, nguy hiểm lan tràn mạng xã hội
Ngày 13/10, Báo Phụ Nữ Việt Nam đăng tải bài viết "Thánh ăn Sơn La" và loạt clip trẻ 10 tuổi "thi ăn - nhận tiền" gây phẫn nộ", phản ánh các kênh YouTube này thường xuyên đăng video thi ăn số lượng lớn thực phẩm như tiết canh, mì tôm, trứng vịt lộn, bia, mỡ lợn, gỏi cá sống… với phần thưởng từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.
Đáng chú ý, nhiều clip ghi cảnh trẻ em khoảng 10 tuổi phải thi ăn 15 đĩa cơm, 30 quả trứng vịt lộn, 10 gói mì tôm... trong khoảng 20 phút. Các video đều có tiêu đề giật gân như "rùng mình", "kinh hoàng", "không tin nổi", nhằm câu view và kiếm tiền từ nền tảng YouTube.
Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng - nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai - cảnh báo, hành vi này đe dọa nghiêm trọng sức khỏe và tâm lý của trẻ, dễ gây bội thực, trào ngược, thậm chí tử vong nếu dạ dày bị căng giãn quá mức.
Góc nhìn pháp lý, Luật sư Hoàng Văn Hà (Công ty Luật TNHH ARC Hà Nội) nhận định, hành vi lợi dụng hình ảnh trẻ em để trục lợi là vi phạm Luật Trẻ em 2016 và có thể bị phạt tới 40 triệu đồng theo quy định hiện hành. Nếu clip có yếu tố xúc phạm, kích dục hoặc gây tổn hại danh dự, người đăng tải có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Kênh "Thánh ăn Sơn La", "Ăn khoẻ TV", "Thánh ăn Việt Nam" có dấu hiệu lợi dụng trẻ em để trục lợi
Đã xác định chủ tài khoản "Thánh ăn Sơn La"
Ngày 30/10, Công an tỉnh Sơn La có Công văn số 4260/CAT-ANM gửi Báo Phụ nữ Việt Nam, cho biết, 3 kênh "Thánh ăn Sơn La", "Ăn khỏe TV" và "Thánh ăn Việt Nam" đều thuộc ông H.V.N (trú tại bản Thộ Pát, xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La).
Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an xã Chiềng Mai phối hợp với các đơn vị chức năng thu thập tài liệu, chứng cứ, củng cố hồ sơ.
Ngày 27/10/2025, Công an xã Chiềng Mai đã ban hành Công văn số 96/CAX-AN đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La thẩm định, đánh giá nội dung các video trên các kênh YouTube nêu trên.
"Khi có kết quả thẩm định, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm", nội dung công văn nêu rõ.
Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam ngày 3/11, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đang tiến hành thẩm định nội dung các video trên.
Trước đó, ông Nguyễn Đình Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La - đã yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung báo phản ánh, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng trẻ em để trục lợi trên mạng xã hội (nếu có).