Sơn móng tay phát hiện nhanh thuốc kích dục

Mai Nguyễn
07/06/2022 - 21:32
Sơn móng tay phát hiện nhanh thuốc kích dục
Undercover Colors không chỉ mang lại vẻ đẹp cho móng mà còn vô hại cho sức khỏe nhưng lại có thêm chức năng phát hiện chất kích dục trong đồ uống bằng cách khuấy đồ uống bằng ngón tay có móng được sơn Undercover Colors.

Theo báo trực tuyến Anh Metro, nhóm chuyên gia ở Đại học Bắc Carolina Mỹ (NCSU) vừa phát minh thành công một loại sơn móng dùng cho phụ nữ, vừa có chức năng làm đẹp lại kiêm phát hiện chất kích thích hoặc kích dục trong đồ uống, có tên là Undercover Colors.

Theo thống kê, số lượng những vụ tấn công tình dục bằng thuốc kích thích tại Mỹ trong thời gian gần đây đang có chiều hướng tăng nhanh và để chặn đứng tình trạng này, nhiều biện pháp ra đời nhưng xem ra vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

Theo nhóm đề tài, Undercover Colors không chỉ mang lại vẻ đẹp cho móng mà còn vô hại cho sức khỏe nhưng lại có thêm chức năng phát hiện chất kích dục trong đồ uống bằng cách khuấy đồ uống bằng ngón tay có móng được sơn Undercover Colors.

Nếu móng chuyển sang màu đỏ, có nghĩa trong đồ uống có chất kích dục GHB, Rohypnol hay Xanax. Những chất kích dục này thường không mùi, không màu, không vị nên khó phát hiện nếu bằng mắt thường nên rất hữu ích đối với phụ nữ khi được một người lạ mời ăn uống.

Nguyên thủy, GHB là một loại thuốc tổng hợp có tác dụng giảm đau và gây mê, nó được sử dụng trong y tế để điều trị chứng ngủ rũ và gây mê trước khi phẫu thuật. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nó đã bị lạm dụng, sử dụng cho những mục đích xấu nên được gọi là "đồng minh của nạn hiếp dâm".

Tại các nước Âu-Mỹ, GHB được sử dụng tràn lan trong các sàn nhảy, quán bar... dưới dạng một chất bột màu trắng hay chất lỏng không màu, không mùi nên rất khó phát hiện, khi biết là lúc đã quá muộn.

Nguồn: Theo Metro/5 DNC/SCMP/ENC- 4/2022
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm