Song Hye Kyo gặp huyền thoại bóng đá Pele ở World Cup 2002

Duong Nam
30/12/2022 - 14:16
Song Hye Kyo gặp huyền thoại bóng đá Pele ở World Cup 2002
Ít ai biết Song Hye Kyo từng xuất hiện cùng huyền thoại Pele từ hơn 20 năm trước.

Vào rạng sáng ngày 30/12 (giờ Việt Nam), huyền thoại bóng đá thế giới Pele đã trút hơi thở cuối cùng sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Người hâm mộ khắp nơi trên thế giới đều vô cùng đau buồn trước sự ra đi của "vua bóng đá". Ít ai biết rằng lúc sinh thời, ông từng ghé thăm Hàn Quốc và xuất hiện bên "quốc bảo nhan sắc" Song Hye Kyo trong cùng 1 khung hình.

Tại lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2002 diễn ra ở Busan (Hàn Quốc) hồi cuối năm 2001, Song Hye Kyo đã may mắn trở thành đại diện nước chủ nhà xuất hiện trên sân khấu cùng Pele. Thời điểm đó, mỹ nhân sinh năm 1981 tròn 20 tuổi, mới đạt được thành công rực rỡ với tác phẩm "Trái tim mùa thu".

Diện trang phục Hanbok, Song Hye Kyo khoe nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Trong nhiều khoảnh khắc, Song Hye Kyo còn nhìn huyền thoại bóng đá bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Song Hye Kyo gặp huyền thoại bóng đá Pele ở sân khấu World Cup 2002, ai dè sự nghiệp thăng hoa kể từ đó - Ảnh 2.

Song Hye Kyo gặp huyền thoại bóng đá Pele ở sân khấu World Cup 2002, ai dè sự nghiệp thăng hoa kể từ đó - Ảnh 3.

Song Hye Kyo đại diện nước chủ nhà xuất hiện tại lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2002

Song Hye Kyo gặp huyền thoại bóng đá Pele ở sân khấu World Cup 2002, ai dè sự nghiệp thăng hoa kể từ đó - Ảnh 4.

Song Hye Kyo xinh tươi như 1 đóa hoa ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái

Song Hye Kyo gặp huyền thoại bóng đá Pele ở sân khấu World Cup 2002, ai dè sự nghiệp thăng hoa kể từ đó - Ảnh 6.

Trong sự kiện, cô xuất hiện bên huyền thoại bóng đá Pele, nhìn ông với ánh mắt ngưỡng mộ

Song Hye Kyo gặp huyền thoại bóng đá Pele ở sân khấu World Cup 2002, ai dè sự nghiệp thăng hoa kể từ đó - Ảnh 7.

Ở thời điểm đó, Song Hye Kyo là cái tên gây sốt với bộ phim "Trái tim mùa thu".

1 số hình ảnh đẹp của Song Hye Kyo ở độ tuổi 20 cũng gây chú ý trở lại

Kể từ sau màn xuất hiện huyền thoại năm đó, Song Hye Kyo ngày càng gặt hái được thêm nhiều thành tích trong sự nghiệp. Giai đoạn 2003-2004 là khoảng thời gian không thể nào quên với nữ diễn viên, khi 2 tác phẩm "Một cho tất cả" "Ngôi nhà hạnh phúc" đã giúp cô trở thành ngôi sao quốc dân tại Hàn Quốc. Đến nay, Song Hye Kyo là minh tinh hạng A, "tường thành nhan sắc" làng giải trí Hàn nói riêng và châu Á nói chung.

Song Hye Kyo gặp huyền thoại bóng đá Pele ở sân khấu World Cup 2002, ai dè sự nghiệp thăng hoa kể từ đó - Ảnh 9.

Sau 2 thập kỷ, Song Hye Kyo vẫn là minh tinh hạng A của Kbiz


Nguồn: Instiz, Sports Chosun
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm