“Sóng và máy tính cho em” giúp học sinh nghèo yên tâm học trực tuyến trong mùa dịch

K.L
22/02/2022 - 11:27
 “Sóng và máy tính cho em” giúp học sinh nghèo yên tâm học trực tuyến trong mùa dịch

Một học sinh nghèo được nhận quà của chương trình (Ảnh: PNHD)

Do dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, hoạt động tổ chức dạy học online trong những ngày đầu năm mới ở nhiều địa phương tỉnh Hải Dương vẫn gặp khó khăn. Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã kêu gọi cán bộ, hội viên ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhằm hỗ trợ gia đình các em học sinh nghèo yên tâm trong học tập trong mùa dịch.

Hưởng ứng chương trình "Sóng và máy tính cho em" do Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an phát động, với mong muốn góp phần sẻ chia khó khăn với những em học sinh nghèo, tạo điều kiện cho các em được học tập trực tuyến phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã kêu gọi cán bộ, hội viên ủng hộ chương trình. Qua đó, đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ hội viên. Nhiều đơn vị đã vận động quyên góp, tổ chức xã hội hoá để trao tặng nhiều máy tính, ipad, máy tính bảng, thiết bị học tập và nhiều phần quà có giá trị cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trong đó, Hội phụ nữ Công an thành phố Chí Linh vừa tổ chức trao tặng 05 bộ máy vi tính cho các em học sinh trên địa bàn phường An Lạc, Hoàng Tiến và xã Nhân Huệ, Hưng Đạo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha mẹ với tổng trị giá 45 triệu đồng.

 “Sóng và máy tính cho em” giúp học sinh nghèo yên tâm học trực tuyến trong mùa dịch 

 - Ảnh 1.

Cán bộ, hội viên phụ nữ công an tỉnh tặng máy tính cho 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình (Ảnh: PNHD)

Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên phòng Hồ sơ công an tỉnh Hải Dương cũng đã trao tặng 02 máy tính bảng cho 02 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với trị giá hơn 10 triệu đồng. Khi nhận được chiếc máy tính bảng, cháu Nguyễn Gia Hân, sinh năm 2008 xúc động: "Nhận được chiếc máy tính này cháu rất vui, vì từ giờ cháu đã có thiết bị để học trực tuyến như các bạn, nghe được cô giảng bài rõ hơn…".

Những ngày dịch bệnh còn diễn biến phức tạp như hiện nay, việc làm ý nghĩa , thiết thực của cán bộ, hội viên phụ nữ công an tỉnh Hải Dương đã gieo những hạt mầm yêu thương, đem lại sự ấm áp đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em tiếp tục vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm