Sự chân thành, cam kết, tôn trọng các điểm dị biệt giữa truyền thống các phật giáo, sẽ tạo nên thành công Vesak

06/05/2019 - 16:21
Đó là thông tin tại buổi họp báo đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 16 PL.2563 - DL.2019 được tổ chức tại chùa Tam Chúc, Hà Nam.

Về dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (VESAK 2019) sẽ có 112 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 570 phái đoàn quốc tế và cá nhân, 1.650 đại biểu quốc tế, trong đó có các vị tăng vương, tăng thống, chủ tịch và lãnh đạo giáo hội, hệ phái, truyền thống Phật giáo, các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu, nhân sĩ, trí thức học giả Phật giáo. Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Nepan, Phó Tổng thống - Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ, Chủ tịch Thượng viện Butan, Phó Tổng thư ký LHQ. Ngài Phó Tổng thống Ấn Độ H.E Mr. M. Venkaiah Naidu sẽ là diễn giả chính của Đại lễ và hơn 20 vị đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng hơn 20.000 người sẽ tham dự Vesak.

Ban Tổ chức Họp báo Đại lễ Vesak tại Hà Nam

 

Chủ đề chính của Đại lễ lần này là: Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững. Các chủ đề diễn đàn của Đại lễ gồm: Sự lãnh đạo có trách nhiệm vì xã hội bền vững; cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp; cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục; Phật giáo và cách mạng công nghiệp 4.0; cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Ban Phật giáo Quốc tế, Phó Tổng Thư ký Vesak LHQ 2019, cho biết đến thời điểm hiện tại, toàn bộ công tác chuẩn bị cho hội thảo, hội nghị quốc tế, các chương trình lễ hội văn hóa, lễ hội tôn giáo đã được hoàn tất, riêng phần hội trường đang được hoàn thiện, dự kiến 2 hôm nữa, toàn bộ trang thiết bị tại hội trường chính, nơi diễn ra đại lễ sẽ được hoàn tất. Về cơ bản, Ban Tổ chức đã hoàn thành được các kế hoạch dự kiến, thời gian, công tác chuẩn bị.

Trung tâm Phật giáo Quốc tế chùa Tam Chúc có rất nhiều hạng phục trong diện tích 5.100ha đất. Đại lễ Phật đản LHQ diễn ra 3 địa điểm chính: Tòa nhà Trung tâm Hội nghị quốc tế, Khu vực điện tam thế, điện quan âm, điện pháp chủ, trong đó 2 địa điểm chính, nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc, hội thảo, hội nghị quốc tế, các sự kiện văn hóa, tôn giáo đã được hoàn thành.

Quang cảnh buổi họp báo

 

Đây là đại lễ hoàng tráng nhất, quy mô nhất về các phương diện. Về phương diện ngoại giao quốc tế, đây là lần đầu tiên mối quan hệ quốc tế đạt được thành tựu cao nhất, mời được nhiều nguyên thủ quốc gia nhất. Về phương diện học thuật, Đại lễ Vesak lần này đón nhận 398 bài từ các học giả đến từ 75 quốc gia, 110 bài các học giả tại các trường đại học trong nước. Số lượng sách gồm có 30 quyển, trong đó có 14 quyển sách tiếng Anh, cũng là số lượng phong phú. Về phương diện lễ hội văn hóa, Vesak lần này không chỉ làm hội thảo, biến sự kiện văn hóa tôn giáo thành sự nhập cuộc của cộng đồng Phật giáo thế giới nói chung và cộng đồng Phật giáo Việt Nam nói riêng.

Thượng tọa Thích Nhật Từ cũng cho biết, kinh nghiệm để tổ chức thành công Đại lễ Vesak là khi có sự chân thành, cam kết và tôn trọng các điểm dị biệt giữa các truyền thống phật giáo trên thế giới sẽ đón nhận sự hân hoan

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm