Đau vùng thắt lưng nguy hiểm hơn cả đau tim và đột quị

04/08/2015 - 00:27
Đau vùng thắt lưng là nguyên nhân lớn nhất gây ốm yếu, tàn tật ở con người, thế nên căn bệnh này nghiêm trọng hơn cả đau tim và đột quị.

Theo một nghiên cứu mới công bố của các nhà khoa học đại học Monash, Melbourne (Australia), đau vùng thắt lưng là nguyên nhân lớn nhất gây ốm yếu, tàn tật ở con người, thế nên căn bệnh này nghiêm trọng hơn cả đau tim và đột quị.

 

Phần lớn bệnh nhân đau lưng là do cơ học (ảnh minh họa)

 

Theo các nhà nghiên cứu, phần lớn bệnh nhân đau lưng là do cơ học và cần có biện pháp điều trị đúng. Với những người đau lưng cấp tính, nên duy trì hoạt động thường nhật và uống thuốc giảm đau nếu cần. Nếu tình trạng đau lưng kéo dài hơn 6 tuần, bệnh nhân cần có phác đồ điều trị cụ thể.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm