Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Sự đồng hành của luật sư và doanh nhân trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Khải Hoàn
Sự đồng hành của luật sư và doanh nhân trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Các đại biểu tham dự Tọa đàm

Sáng 4/10, tọa đàm khoa học “Vai trò của Luật sư, Luật gia, Doanh nhân đối với sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong kỷ nguyên mới” diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Viện Chính trị, Hành chính và Chính sách công, Đoàn Luật sư TP Hà Nội và Câu lạc bộ Doanh nhân họ Phan Miền Bắc và Thân hữu.

Các tham luận tập trung vào vai trò của giới luật trong bảo vệ công lý, hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao năng lực kinh tế tư nhân. Tọa đàm cũng dành thời lượng tưởng nhớ Tiến sĩ - Luật sư Phan Văn Trường và Luật sư - Tiến sĩ Phan Anh.

Khát vọng kiến tạo trong kỷ nguyên mới

Tọa đàm được tổ chức hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10) và chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Phát biểu khai mạc, GS.TSKH Phan Xuân Sơn, Viện trưởng Viện Chính trị, Hành chính và Chính sách công, nhấn mạnh mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Trong hành trình đó, doanh nhân là lực lượng tạo ra của cải và động lực tăng trưởng; luật sư, luật gia góp phần bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp, bảo đảm hoạt động kinh doanh được đặt trong khuôn khổ pháp luật.

Các tham luận ở phiên đầu đặt mối quan hệ giữa pháp luật và phát triển doanh nghiệp vào trọng tâm. Luật sư Huỳnh Phương Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội, nhìn nhận vai trò của luật sư từ thực tiễn hoạt động của Đoàn. TS. Phan Văn Lâm, Tổng biên tập Tạp chí Pháp luật và Phát triển – Hội Luật gia Việt Nam, tập trung vào sự đồng hành của luật sư với doanh nghiệp trong phòng ngừa rủi ro pháp lý và giải quyết tranh chấp thương mại thời kỳ hội nhập. Hai chủ đề cùng cho thấy giá trị của hoạt động pháp lý chủ động: giúp doanh nghiệp nhận diện nghĩa vụ, kiểm soát rủi ro và bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

TS. Trần Nho Thìn, Viện trưởng Viện Khoa học Chính sách và Pháp luật, phân tích Nghị quyết 68-NQ/TW như một động lực phát triển kinh tế tư nhân. Tham luận nêu những khó khăn của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiếp cận vốn, công nghệ và liên kết; đồng thời đề xuất hoàn thiện thể chế, giảm thủ tục và chi phí tuân thủ, bảo vệ quyền tài sản, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kết nối doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI.

Nâng vị thế kinh tế tư nhân trong chuỗi giá trị toàn cầu

Một điểm nhấn của tọa đàm là tham luận của GS.TSKH Phan Xuân Sơn về những vấn đề đặt ra và giải pháp nâng cao vị thế kinh tế tư nhân Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Theo tham luận, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 50% GDP và thu hút hơn 82% lực lượng lao động xã hội. Tuy vậy, khoảng 97% doanh nghiệp thuộc nhóm nhỏ và siêu nhỏ; năng suất, năng lực công nghệ và liên kết với khu vực FDI còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu gia công, lắp ráp, nơi giá trị gia tăng thấp.

Sự đồng hành của luật sư và doanh nhân trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc- Ảnh 1.

GS.TSKH Phan Xuân Sơn, Viện trưởng Viện Chính trị, Hành chính và Chính sách công – Phát biểu tại Tọa đàm

Từ thực trạng đó, tham luận đề xuất chuyển mô hình tăng trưởng từ dựa nhiều vào lao động sang dựa trên tri thức và công nghệ; hoàn thiện thể chế bảo vệ quyền tài sản, giảm chi phí tuân thủ; phát triển các doanh nghiệp quy mô lớn có khả năng dẫn dắt chuỗi cung ứng; tăng liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI. Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cũng được xác định là yêu cầu để doanh nghiệp nâng sức cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu tham gia phát biểu tại tọa đàm. Các nội dung thảo luận cho thấy cải cách thể chế và nâng cao năng lực doanh nghiệp cần được triển khai đồng thời: chính sách tạo môi trường phát triển minh bạch, còn doanh nghiệp chủ động đầu tư vào công nghệ, quản trị, nhân lực và năng lực đáp ứng thị trường.

Thượng tôn pháp luật và trách nhiệm xã hội của doanh nhân

Ở góc nhìn doanh nhân, bà Phan Hương Giang, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty ThankUni, trình bày tham luận về văn hóa thượng tôn pháp luật, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững. Nội dung nhấn mạnh tuân thủ pháp luật không phải rào cản mà là nền tảng tạo dựng uy tín doanh nghiệp.

Văn hóa ấy bắt đầu từ những việc cụ thể: kê khai thuế trung thực, thực hiện đầy đủ hợp đồng lao động và bảo hiểm, minh bạch nguồn gốc sản phẩm, quảng cáo đúng sự thật và bảo vệ dữ liệu khách hàng. Tuân thủ pháp luật là yêu cầu tối thiểu; trách nhiệm với người lao động, môi trường và cộng đồng thể hiện cam kết rộng hơn của doanh nghiệp. Sự minh bạch và chính trực giúp củng cố niềm tin, tạo thuận lợi khi tiếp cận vốn, nhân lực và các chuỗi cung ứng có tiêu chuẩn cao.

Tri ân tiền nhân, tiếp nối trách nhiệm nghề nghiệp

Tọa đàm dành phần thứ hai để tưởng nhớ Tiến sĩ – Luật sư Phan Văn Trường nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh của ông, đồng thời nhìn lại sự nghiệp Luật sư – Tiến sĩ Phan Anh. Tham luận của ThS. Phan Hồng Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Dân tộc và Tôn giáo về sự nghiệp hai luật sư và bài học cho thế hệ trẻ gợi lại những giá trị của trí thức dấn thân, tinh thần yêu nước và trách nhiệm phụng sự.

Sự đồng hành của luật sư và doanh nhân trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc- Ảnh 2.

ThS. Phan Hồng Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Dân tộc và Tôn giáo – Phát biểu tham luận

Luật sư Phan Kế Hiền, Giám đốc Công ty Luật Bảo Tín Hà Nội, trình bày tham luận về luật sư trẻ họ Phan và thân hữu nối nghiệp "Tổ nghề" trong kỷ nguyên mới. Theo nội dung tham luận, kế thừa di sản của Tiến sĩ – Luật sư Phan Văn Trường không chỉ là niềm tự hào về truyền thống, mà là tiếp nối tinh thần học tập suốt đời, dấn thân vì lẽ phải và dùng tri thức để phụng sự cộng đồng. Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, luật sư trẻ cần nâng cao chuyên môn, làm chủ công nghệ, đồng thời giữ vững tính trung thực, bản lĩnh và trách nhiệm nghề nghiệp. Đại diện gia đình hai luật sư, TS. Phan Tú Tùng, cũng tham gia chương trình.

Sau hơn ba giờ làm việc, tọa đàm khép lại với thông điệp về sự đồng hành giữa giới luật và cộng đồng doanh nghiệp. Nhà nước pháp quyền được xây dựng bằng thể chế và thiết chế pháp lý, đồng thời được bồi đắp qua ý thức thượng tôn pháp luật của mỗi công dân, trách nhiệm xã hội của doanh nhân và bản lĩnh nghề nghiệp của luật sư, luật gia. Đây là nền tảng để kinh tế tư nhân phát triển bền vững, góp phần xây dựng một Việt Nam độc lập, tự cường và thịnh vượng.

Ý kiến của bạn
Bình luận