Sự rời đi của 3 người này chính là "món quà" dành cho bạn

BẢO ANH.
11/09/2022 - 12:00
Không có bữa tiệc vĩnh cửu trên thế giới, và không có mối quan hệ mãi mãi trên thế giới. Hãy trân trọng mọi cuộc gặp gỡ và trải nghiệm trong mọi quá trình, bạn sẽ thấy cuộc đời này còn rất nhiều niềm vui. 

Cuộc đời con người, gặp gỡ rồi chia ly, âu cũng là định mệnh. Có những người hôm nay còn là bạn, hôm sau đã như người dưng. Ta gặp ai trong cuộc đời này, yêu ai, làm bạn với ai, trở thành người xa lạ với ai và gắn bó cả đời với ai đều là sự sắp đặt đẹp nhất của số phận.

Một ngày, khi nhìn lại những gì đã xảy ra, bạn sẽ thấy mọi thứ đều là điều tốt. Tất cả những cuộc chia tay đều là “bước ngoặt cuộc đời” do số phận sắp đặt. Bạn tạm thời có thể thấy miễn cưỡng, thấy rối bời, thấy đảo lộn nhưng về lâu dài, những lời tạm biệt của một số người chính là tốt cho bạn.

1. Bạn bè rời bỏ bạn theo từng giai đoạn là một điều tốt

Một số người nói rằng bạn bè có thể được chia thành bạn bè suốt đời và bạn bè giai đoạn. Những người bạn bè suốt đời là món quà cuộc đời dành cho bạn, những người bạn bè giai đoạn là giáo viên đến để dạy ta một cái gì đó trong đời. Cũng giống như những ngày ngồi trên ghế nhà trường, bạn sẽ có nhiều giáo viên và bạn học. Mặc dù bạn và họ đều chia tay sau khi tốt nghiệp nhưng ảnh hưởng của họ đối với bạn vẫn còn mãi sau đó.

Khi bước chân ra đời, bạn sẽ gặp đủ kiểu người. Có người hết mực quan tâm, có người hào phóng, lại có người hay ghen tị, có người xấu xa... Tất cả sẽ đều ảnh hưởng đến bạn, cho bạn những bài học sâu sắc về cuộc đời, về con người.

Khi bạn có tiền, bạn sẽ dễ thấy mình có nhiều bạn bè bao bọc xung quanh. Nhưng phải đến khi tiền bạn không còn trong tay, bạn mới biết đâu là bạn bè chân thành thực sự, đâu là người chỉ đến với mình vì đồng tiền. Đến vì lợi ích thì cũng sẽ đi vì lợi ích. Đừng than oán khi những người như vậy rời bỏ ra. Nhìn từ một góc độ khác, đó cũng là cơ hội để ta nhận ra ai thực sự xứng đáng với tình bạn sâu sắc của mình. Hãy lấy đó làm động lực để mạnh mẽ đứng lên và tiến ngày một xa hơn trên con đường phía trước.

Những năm tháng sau này, dù mỗi người mỗi ngả, hãy luôn trân trọng và giữ tình bạn sâu sắc trong tim mình. Không có bữa tiệc vĩnh cửu trên thế giới, và không có mối quan hệ mãi mãi trên thế giới. Hãy trân trọng mọi cuộc gặp gỡ và trải nghiệm trong mọi quá trình, bạn sẽ thấy cuộc đời này còn rất nhiều niềm vui.

2. Người không thuộc về bạn rời bỏ bạn là điều tốt

"Nếu của mình sẽ không cần phải giữ/Mây của trời, có giữ, cũng như không"

Nếu đã không thuộc về mình, có cố gắng níu kéo thế nào cũng chỉ là vô ích. Bạn có thể rất yêu một người, cảm thấy dường như không thể sống thiếu người đó trong đời. Nhưng ông trời lại không để bạn và người đó được gần nhau, bạn sẽ nghĩ sao?

Có người cho rằng cuộc đời thật trái ngang, số phận thật bi kịch, không cho họ được ở bên người mình yêu. Có người lại cho rằng vì không có duyên thì cũng nên dừng lại, mong đôi bên sau này đều gặp được người như ý.

Chia ly là điều chúng ta không muốn nhưng nếu không cởi ra đôi dép không phù hợp với mình, bạn sao có thể đi được đôi dép êm hơn, đẹp hơn? Sự rời đi của một người không còn phù hợp chính là sự khép lại của một cánh cửa để mở ra cánh cửa mới hứa hẹn tốt đẹp hơn. Đó chỉ là khởi đầu một cuộc sống đúng hướng hơn.

3. Đối thủ cạnh tranh của bạn rời đi, bạn có cơ hội làm những gì mình muốn

Trong quá trình khởi nghiệp, bạn sẽ gặp phải rất nhiều đối thủ cùng ngành. Không phải đối thủ nào cũng có thể cầm cự trong suốt quá trình dài, rất nhiều người đã thất bại phải rời đi hoặc phá sản. Bạn kiên trì đến cùng và có được tiếng cười cuối cùng thì bạn là người chiến thắng.

Vì sao người ta thường nói “kẻ mạnh thì cô đơn”? Đó là bởi vì người ta biết rằng kẻ mạnh được rèn giũa bằng cách nói lời chia tay với đối thủ này đến đối thủ khác. Đối với những đối thủ cạnh tranh thất bại hoặc rời bỏ chúng ta, hãy hết sức tôn trọng họ. Nhìn từ một góc độ khác, nếu không có lá chắn của họ, chúng ta đã không có được như ngày hôm nay.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm