Sự thật đau lòng về vụ cháy trường học ở Malaysia

17/09/2017 - 18:39
Vụ cháy tại trường Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah ở Kuala Lumpur gây thiệt hại nhân mạng nghiêm trọng nhất tại Malaysia trong 20 năm qua. Những tưởng do chập điện, ai ngờ vụ phóng hỏa giết người có chủ ý mà các nghi phạm mới chỉ từ 12 đến 18 tuổi.
Thoạt đầu người ta tin rằng đây chỉ là một tai nạn như do chập điện gây cháy, song quá trình điều tra đã cho thấy một thực tế đau lòng khác. Cảnh sát đã sử dụng dữ liệu từ các camera quan sát để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Giới chức Malaysia cho biết cảnh sát đã bắt giữ 7 đối tượng tình nghi gây ra vụ hỏa hoạn hôm 14/9 vừa qua tại một trường học ở thủ đô Kualar Lumpur làm 24 người thiệt mạng.
Thoạt đầu người ta tin rằng đây chỉ là một tai nạn như do chập điện gây cháy, song quá trình điều tra đã cho thấy một thực tế đau lòng khác. Cảnh sát đã sử dụng dữ liệu từ các camera quan sát để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Giới chức Malaysia cho biết cảnh sát đã bắt giữ 7 đối tượng tình nghi gây ra vụ hỏa hoạn hôm 14/9 vừa qua tại một trường học ở thủ đô Kualar Lumpur làm 24 người thiệt mạng.
Phát biểu tại cuộc họp báo tối 16/9, ông Amar Singh - Cảnh sát trưởng Kuala Lumpur cho biết các đối tượng trên đều là nam giới ở độ tuổi từ 12 đến 18. Một số vật dụng cá nhân của nhóm này như quần áo, xe máy đã bị thu giữ để tiến hành phân tích hình sự.
Phát biểu tại cuộc họp báo tối 16/9, ông Amar Singh - Cảnh sát trưởng Kuala Lumpur cho biết các đối tượng trên đều là nam giới ở độ tuổi từ 12 đến 18. Một số vật dụng cá nhân của nhóm này như quần áo, xe máy đã bị thu giữ để tiến hành phân tích hình sự.
Theo điều tra ban đầu, những đối tượng này có mâu thuẫn với một số nam sinh trong trường. Lời khai cho thấy nhóm thanh niên này đã leo vào trường, dùng bật lửa gas và bắt đầu đốt từ tầng cao nhất của ký túc xá trường Tahfiz vào lúc rạng sáng 14/9. 

Đây là 6 trong số các nghi phạm liên quan đến vụ phóng hỏa giết người.
Theo điều tra ban đầu, những đối tượng này có mâu thuẫn với một số nam sinh trong trường. Lời khai cho thấy nhóm thanh niên này đã leo vào trường, dùng bật lửa gas và bắt đầu đốt từ tầng cao nhất của ký túc xá trường Tahfiz vào lúc rạng sáng 14/9. Đây là 6 trong số các nghi phạm liên quan đến vụ phóng hỏa giết người.
Theo ông Singh, mục đích ban đầu của những đối tượng này là
Theo ông Singh, mục đích ban đầu của những đối tượng này là "gây ra một đám cháy" và không nhận thức được hành vi của mình đã dẫn tới thảm kịch. Được biết, 6 trong số 7 đối tượng trên có kết quả xét nghiệm dương tính với cần sa và có thể sẽ phải đối mặt với cáo buộc giết người. Sau khi gây án, nhóm thanh thiếu niên đã nhảy lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Đây là những hình ảnh được camera an ninh quay lại.
Như PNVN đã đưa tin, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 15 phút sáng 14/9. Đến 5 giờ 30, nhận được điện báo từ người dân, lực lượng cứu hỏa thành phố Kuala Lumpur đã nhanh chóng điều động 9 xe cứu hỏa cùng các phương tiện chuyên dụng khác đến để dập lửa. 24 người đã thiệt mạng trong đám cháy, bao gồm 22 học sinh độ tuổi 5 - 18 và 2 giáo viên.
Như PNVN đã đưa tin, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 15 phút sáng 14/9. Đến 5 giờ 30, nhận được điện báo từ người dân, lực lượng cứu hỏa thành phố Kuala Lumpur đã nhanh chóng điều động 9 xe cứu hỏa cùng các phương tiện chuyên dụng khác đến để dập lửa. 24 người đã thiệt mạng trong đám cháy, bao gồm 22 học sinh độ tuổi 5 - 18 và 2 giáo viên.
Ngay sau khi nhận được tin về vụ bắt giữ, thân nhân của các nạn nhân trong vụ cháy đã tỏ ra vô cùng bức xúc. Họ yêu cầu nhà chức trách phải xử thật nặng những kẻ chỉ vì mâu thuẫn nhỏ đã ra tay độc ác với con họ.
Ngay sau khi nhận được tin về vụ bắt giữ, thân nhân của các nạn nhân trong vụ cháy đã tỏ ra vô cùng bức xúc. Họ yêu cầu nhà chức trách phải xử thật nặng những kẻ chỉ vì mâu thuẫn nhỏ đã ra tay độc ác với con họ.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm