Sức lan tỏa từ các phong trào, cuộc vận động, chương trình do Hội LHPN Việt Nam phát động

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Hội nghị
Mỗi sáng kiến, mô hình, hoạt động... không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực, mà còn thắp lên niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương và lòng tự hào của phụ nữ Việt Nam.
Sáng 2/10, TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2025; sơ kết Đề án 938 giai đoạn 2022 - 2025 và Chương trình Mẹ đỡ đầu giai đoạn 2021 - 2025 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 34 tỉnh, thành phố.
Tham dự Hội nghị có: Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Uỷ viên TƯ Đảng, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành TƯ; các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo Ban Công tác Phụ nữ, TƯ Hội LHPN Việt Nam; các đồng chí Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam; đại diện UBND các tỉnh, thành phố, các sở, ngành, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; đại diện các cục, vụ thuộc các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 938; lãnh đạo và cán bộ Hội LHPN các tỉnh, thành phố, đại diện các cặp bố con, mẹ con đỡ đầu tiêu biểu; các công ty, tổ chức quốc tế…

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên TƯ Đảng (giữa), Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Trương Mỹ Hoa (thứ 3 từ trái sang), nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và các đại biểu tham quan triển lãm Quê hương ngày mới” được tổ chức nhằm giới thiệu kết quả nổi bật, điển hình tiêu biểu trong vận động, hỗ trợ phụ nữ thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần tích cực trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau nhìn lại chặng đường 15 năm nhiều dấu ấn của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" - một hành trình của tâm huyết, sáng tạo và nỗ lực bền bỉ từ các cấp Hội, hội viên phụ nữ, sự đồng hành của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo nhân dân.
Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" đã đi vào đời sống, lan toả sâu rộng, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đề án 938 đã chứng minh tính thiết thực, trực diện giải quyết những vấn đề xã hội cấp thiết liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Chương trình "Mẹ đỡ đầu" đã thắp lên ngọn lửa nhân ái, mang đến vòng tay chở che và niềm tin cho hàng ngàn trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.
Các triển lãm, phóng sự, tham luận và phần giao lưu tại Hội nghị đã phản ánh sinh động kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những khó khăn, thách thức cần tiếp tục tháo gỡ. Đặc biệt, những câu chuyện xúc động từ các gương điển hình tiên tiến - những người phụ nữ bình dị mà phi thường, những "Mẹ đỡ đầu" âm thầm nuôi dưỡng tình thương, đã để lại ấn tượng sâu sắc, khơi dậy trong chúng ta niềm tự hào, cảm hứng và trách nhiệm với cộng đồng.
Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" tạo sự chuyển biến rõ nét trong mỗi gia đình
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cho biết, sau 15 năm triển khai, Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" đã trở thành phong trào sâu rộng, đi vào từng mái ấm, từng thôn xóm, tạo sự chuyển biến rõ nét trong mỗi gia đình, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Các tiêu chí của cuộc vận động không dừng lại ở khẩu hiệu, mà đã được cụ thể hóa bằng các mô hình, công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, từng vùng miền.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sáng 2/10
Đặc biệt, từ năm 2016, Cuộc vận động được Thủ tướng Chính phủ đưa vào Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến giai đoạn 2021 - 2025, nội hàm được mở rộng với trọng tâm "Vun đắp, giữ gìn và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam", qua đó góp phần trực tiếp thực hiện 11/19 tiêu chí nông thôn mới, khẳng định rõ nét vai trò và dấu ấn nổi bật của tổ chức Hội.
Trong giai đoạn 2010 - 2020, Cuộc vận động đã thực sự bén rễ vào đời sống, từ những việc làm giản dị nhưng giàu ý nghĩa: Con đường hoa do chị em tự tay chăm sóc, những "Mái ấm tình thương" được dựng lên nơi vùng lũ, những lớp tập huấn pháp luật, kỹ năng gia đình được đưa đến tận thôn bản. Hơn 90 nghìn hộ nghèo do phụ nữ làm chủ đã thoát nghèo và hàng vạn tuyến đường tự quản, mô hình "5 không, 3 sạch" được hình thành, tạo nên những đổi thay và khẳng định vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới.
Bước sang giai đoạn 2021-2025, Cuộc vận động đã có bước chuyển mình mạnh mẽ với nhiều sáng kiến, sáng tạo, bắt kịp yêu cầu đặt ra trong bối cảnh mới: Với hơn 18.000 công trình, phần việc đăng ký tham gia xây dựng nông thôn mới được hoàn thành; hơn 10.000 mô hình bảo vệ môi trường ra đời thích ứng biến đổi khí hậu; hàng triệu phụ nữ được hỗ trợ an sinh, tiếp cận bảo hiểm y tế, hàng vạn lớp truyền thông, tập huấn giúp chị em nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng làm cha mẹ, khởi nghiệp và phát triển kinh tế. Đây là bước tiến đưa Cuộc vận động vượt ra khỏi khuôn khổ hộ gia đình, trở thành động lực cộng đồng, gắn kết trách nhiệm của phụ nữ với sự phát triển bền vững.
Nhìn lại 15 năm, dấu ấn của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" được khắc ghi qua những mô hình rất đời thường nhưng giàu cảm xúc: Từ những ngôi nhà "3 sạch" gọn gàng, ấm áp; những tuyến đường hoa rực rỡ khắp miền quê; những mô hình "Phụ nữ sống xanh", "Biến rác thải thành tiền" lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường đến "Ngôi nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em" trở thành điểm tựa vững chắc cho những mảnh đời dễ bị tổn thương… Mỗi mô hình không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực, mà còn thắp lên niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương và lòng tự hào của phụ nữ Việt Nam trên hành trình chung tay dựng xây nông thôn mới.

3 tấm gương phụ nữ tiêu biểu thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" giao lưu tại Hội nghị
Tại Hội nghị, 3 tấm gương phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho những vùng miền khác nhau, với những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" tham gia xây dựng nông thôn mới, đã tham gia chia sẻ, giao lưu. Đó là: chị Đặng Thị Đào, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 3, xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình - một gương mặt tiêu biểu "Lan tỏa 3 sạch - Dấu ấn nông thôn mới kiểu mẫu ở Xuân Hồng"; chị Nguyễn Thị Phượng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 1B, xã Ea M'droh, tỉnh Đắk Lắk, gương mặt tiêu biểu đến từ vùng đất Tây Nguyên, được bà con trìu mến gọi là "Người gieo mầm hạnh phúc - Lan tỏa giá trị gia đình ở Ea M'nang" và chị Trầm Thị Xuân Thủy - nguyên Chủ tịch Hội LHPN xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, điển hình phụ nữ Khmer - Lan tỏa 5 không, 3 sạch gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống.
Các đại biểu cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các cấp Hội LHPN tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nguồn lực và giải pháp hiệu quả hơn nữa, nhất là xây dựng các mô hình để Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi gia đình.
Đề án 938 nâng cao nhận thức pháp luật và năng lực tự bảo vệ của phụ nữ, trẻ em
Bên cạnh những thành quả quan trọng của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", Hội LHPN Việt Nam còn được Chính phủ tin tưởng giao chủ trì Đề án 938 - một nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt, hướng đến giải quyết những vấn đề xã hội cấp thiết, gắn trực tiếp với đời sống của phụ nữ và trẻ em.
Sau gần 3 năm triển khai giai đoạn 2 (2022 - 2025), với 3 nội dung can thiệp trọng tâm: Phòng chống bạo lực gia đình; giáo dục làm cha mẹ và bảo đảm an toàn thực phẩm, Đề án đã góp phần nâng cao rõ rệt nhận thức pháp luật và năng lực tự bảo vệ của phụ nữ, trẻ em; duy trì và thành lập hơn 2.300 địa chỉ tin cậy; trên 5.000 mô hình giáo dục cha mẹ và hơn 2.000 câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi"...

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) và nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa tham dự Hội nghị
Đề án 938 và Chương trình "Mẹ đỡ đầu" tại các địa phương trong thời gian từ năm 2022 đến nay đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm và trái tim yêu thương của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc chăm lo, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là những mảnh đời kém may mắn. Bên cạnh đó, những chia sẻ từ các gương điển hình đã giúp cảm nhận rõ hơn sức lan tỏa mạnh mẽ của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", Đề án 938 và Chương trình "Mẹ đỡ đầu".
Chương trình "Mẹ đỡ đầu" - sáng kiến nhân văn ra đời trong bối cảnh hậu Covid-19, đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần sẻ chia, với hơn 50.000 mẹ đỡ đầu trực tiếp và gián tiếp nâng đỡ trên 37.000 trẻ mồ côi. Đây không chỉ là một chương trình an sinh - xã hội, mà còn là hành trình kết nối cộng đồng, kết nối yêu thương, để mỗi trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đều được chở che, nuôi dưỡng và chắp cánh ước mơ.
Tôn vinh các cá nhân, tập thể điển hình
Để ghi nhận và tôn vinh những điển hình xuất sắc, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã tuyên dương 84 tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và Chương trình "Mẹ đỡ đầu". Trong đó có: 50 tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và 34 tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chương trình "Mẹ đỡ đầu".
84 tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và Chương trình "Mẹ đỡ đầu" được khen thưởng
"Những điển hình được tôn vinh hôm nay chính là nguồn cảm hứng, động lực và minh chứng sống động cho sức lan tỏa của các phong trào, cuộc vận động và các chương trình do Hội phát động. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi nhiệt liệt chúc mừng, trân trọng biểu dương với những nỗ lực, đóng góp to lớn của các tập thể, cá nhân tiêu biểu", Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến khẳng định.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương; sự tham gia nhiệt tình, tâm huyết của các đại biểu cả điểm cầu trực tiếp và trực tuyến; cũng như sự đồng hành, lan tỏa thông tin kịp thời của các cơ quan thông tấn, báo chí.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu bế mạc Hội nghị
"Hội nghị hôm nay khép lại, song những giá trị, bài học và cảm hứng từ đây sẽ tiếp tục được lan tỏa, tiếp thêm sức mạnh cho các cấp Hội để mỗi gia đình, mỗi cộng đồng ngày càng hạnh phúc, văn minh; để phụ nữ tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của mình; để trẻ em - thế hệ tương lai của đất nước được chăm lo, bảo vệ và phát triển toàn diện", Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền nhấn mạnh.