Sức mạnh đoàn kết biến giấc mơ nhà ở của người nghèo thành hiện thực

Ngọc Ánh
29/07/2025 - 15:24
Sức mạnh đoàn kết biến giấc mơ nhà ở của người nghèo thành hiện thực

Lực lượng Công an tỉnh Sơn La chung tay cùng phong trào xóa nhà tạm trên địa bàn.

Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, tỉnh Sơn La đã tạo nên một kỳ tích trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát. 3.058 căn nhà đã được hoàn thành trước thời hạn, mang đến những mái ấm "3 cứng" vững chãi và khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng, góp phần quan trọng vào hành trình giảm nghèo bền vững của địa phương.

Không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình giảm nghèo

Ở bản Lon Kéo (xã Chiềng Mai, Sơn La), gia đình bà Lò Thị Viên là một trong những hộ nghèo. Tuổi cao, thường xuyên đau ốm, sống một mình trong căn nhà tạm bợ nên chưa bao giờ bà Viên mơ đến một ngày được ở trong một ngôi nhà khang trang.

Được xét duyệt làm nhà ở theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, bên cạnh sự vui mừng khi được Đảng và Nhà nước quan tâm, bà Viên cũng lo ngại khi tiến hành làm nhà, số tiền công phải trả rất lớn, không thể kham nổi.

Tuy nhiên, với mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau", điều bà Viên lo lắng đã được giải tỏa khi ngoài số tiền hỗ trợ 60 triệu đồng của Nhà nước, còn được bà con, anh em, đoàn thể đóng góp, hỗ trợ để bà Viên có ngôi nhà khang trang - an hưởng tuổi già.

Bà Viên là một trong hàng nghìn trường hợp hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La được hiện thực hóa ước mơ sống trong một căn nhà kiên cố, khang trang nhờ phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát". Đây là một trong những nỗ lực rất lớn của chính quyền tỉnh Sơn La, góp phần quan trọng vào hành trình giảm nghèo bền vững của địa phương.

Sức mạnh đoàn kết biến giấc mơ nhà ở của người nghèo thành hiện thực- Ảnh 1.

Không chỉ được hỗ trợ tiền, các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La còn được hỗ trợ ngày công lao động để xây dựng nhà.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động UBND tỉnh Sơn La đã nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn. Công tác giảm nghèo được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội hàng năm.

Sơn La đã cụ thể hóa Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 bằng nhiều nghị quyết, kế hoạch và quyết định. Các tổ chức xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chung tay chăm lo cho người nghèo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của toàn xã hội.

Một trong những điểm sáng nổi bật nhất của Chương trình là việc xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tại thời điểm triển khai, có 3.058 ngôi nhà cần hỗ trợ (2.653 nhà xây mới và 405 nhà sửa chữa). Trong số đó, 200 nhà thuộc diện người có công và thân nhân liệt sĩ, 314 nhà từ chương trình mục tiêu quốc gia; còn lại là các hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa.

Sức mạnh đoàn kết biến giấc mơ nhà ở của người nghèo thành hiện thực- Ảnh 2.

Những ngôi nhà khang trang được triển khai để bàn giao đến những hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Tổng kinh phí để tỉnh Sơn La thực hiện chương trình là hơn 171 tỷ đồng, trong khi kinh phí huy động để triển khai đạt hơn 210 tỷ đồng. Bên cạnh nguồn lực tài chính, Sơn La còn huy động hơn 62.000 ngày công lao động từ lực lượng vũ trang, các đoàn thể, cán bộ cơ sở và người dân địa phương. Sự chung tay này đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, giảm chi phí và lan tỏa tinh thần "nhà nước và nhân dân cùng làm".

Đáng chú ý, tính đến ngày 15/5/2025, toàn bộ 3.058 căn nhà đã được hoàn thành. Với kết quả này, tỉnh Sơn La đã về đích sớm 4 ngày so với tiến độ tỉnh đề ra và sớm hơn 169 ngày so với thời hạn Chính phủ quy định (31/10/2025). Đặc biệt, các căn nhà được hỗ trợ xây dựng đều đạt tiêu chuẩn "3 cứng" (khung cứng, tường cứng, mái cứng), đảm bảo chất lượng và an toàn cho người dân.

Nhiều hình thức hỗ trợ người dân phát triển sinh kế

Bên cạnh việc hỗ trợ nhà ở, tỉnh Sơn La cũng tập trung vào các hoạt động hỗ trợ đa dạng nhằm nâng cao đời sống cho người dân. Cụ thể, tỉnh đã hỗ trợ phát triển sản xuất cho 48 hộ gia đình với số tiền trên 250 triệu đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh dài ngày cho 1.431 người nghèo với số tiền trên 474 triệu đồng; giúp đỡ 2.191 học sinh nghèo với kinh phí 916 triệu đồng; hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác với số tiền trên 9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh Sơn La còn chú trọng phát triển các mô hình giảm nghèo trong lĩnh vực sản xuất, tạo sinh kế bền vững, việc làm tốt và thích ứng với biến đổi khí hậu cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.

Tỉnh đã hỗ trợ kết nối việc làm và chuyển đổi ngành nghề cho trên 9.310 lao động, đào tạo nghề cho 13.155 người lao động thuộc các đối tượng khó khăn, và đưa 83 lao động thuộc các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đặc biệt, 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp đã được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, chính sách.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm