Sướng mắt, đã tai với Quang Hà Live Concert – Trăm Năm Không Quên

26/09/2017 - 18:38
Các khách mời đặc biệt như NSƯT Hoài Linh, Siu Black, Đan Trường, Quang Dũng, Lệ Quyên, Phương Thanh, Hương Tràm... đã thăng hoa hết mực cùng Quang Hà, tạo nên một live concert để đời, không thể nào quên trong sự nghiệp của nam ca sĩ gốc Hà Thành.

Đúng như những thông báo trước đó, Live Concert 2017 – Trăm Năm Không Quên kỉ niệm 17 năm đi hát của nam ca sĩ Quang Hà đã mang đến cho khán giả một đêm nhạc thật sự đẳng cấp với hơn 30 ca khúc được dàn dựng chỉn chu và hoành tráng. Khán phòng đêm nhạc cũng đã không còn một ghế trống.

photo_lyvophuhung-16_resize.JPG
Đêm live concert của Quang Hà quy tụ nhiều ngôi sao khách mời nổi tiếng

Với tiết mục mở màn 17 phút mang ý nghĩa kỷ niệm 17 năm ca hát của Quang Hà qua sự góp giọng của chủ nhân đêm nhạc cùng tất cả khách mời đã tạo ấn tượng mạnh với những ai đang có mặt trong khán phòng. Tiết mục này Quang Hà lần lượt trình bày với những ca khúc hít của các khách mời như: "Xin dành trọn cho em" Quang Hà; "Cho anh gần em thêm chút nữa" Quang Hà - Hương Tràm; "Đi về nơi xa" Quang Hà - Đan Trường; "Em muốn sống bên anh trọn đời" Quang Hà - Siu Black; "Vì đó là em" Quang Hà - Quang Dũng; "Hãy trả lời em" Quang Hà - Lệ Quyên; "Trống vắng" Quang Hà - Phương Thanh; "Riêng một góc trời" Quang Hà - Hoài Linh và cuối cùng là hit "Ngỡ" qua sự hòa giọng của Quang Hà cùng với 7 khách mời đã làm vỡ oà cảm xúc của khán giả qua những ca khúc đình đám một thời.
photo_lyvophuhung-21_resize.JPG
Bạn thân ca sĩ Quang Hà - MC Anh Quân đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chương trình


Chương trình kéo dài hơn dự kiến và khán giả vẫn ở đến phút chót để ủng hộ cho Quang Hà cùng các khách mời. Quang Hà Live Concert được chia làm 2 chương, chương Một ngoài tiết mục mở màn là hàng loạt ca khúc nối tiếp nhau về Hà Nội như "Nỗi lòng người đi"; "Em ơi Hà Nội phố"; "Dấu chân địa đàng" và các ca khúc gắn liền tên tuổi của Quang Hà như "Định mệnh"; "Trăm năm không quên" - ca khúc chủ để của liveshow lần này.

photo_lyvophuhung-13_resize1.JPG
Live concert - Trăm năm không quên được thực hiện nhân kỉ niệm 17 năm đi hát chuyên nghiệp của Quang Hà


Khách mời đầu tiên song ca cùng Quang Hà không ai khác chính là nữ ca sĩ Siu Black, người chị thân thiết với anh trong những ngày đầu Nam tiến. Anh nói vui với mọi người rằng đây là giọng ca “nặng ký” mà anh song ca trong chương trình này. Cả hai làm nổ tung sân khấu với "Ly cà phê Ban Mê" và "60 năm cuộc đời" với tiết tấu mạnh, đưa khán giả đến cảm xúc vui tươi, phấn khởi như một ngày mới tràn ngập năng lượng hạnh phúc.

photo_lyvophuhung-34_resize.JPG
Quang Hà song ca cùng Siu Black hai ca khúc Ly cà phê Ban Mê và 60 năm cuộc đời


Kế tiếp Quang Hà đưa khán giả thăng hoa với các ca khúc được remix ấn tượng như "Một thuở yêu người" và liên khúc "Anh không hiểu - 123 chia đôi lối về". Không chỉ làm hài lòng khán giả trẻ ở dòng nhạc sôi động mà Quang Hà còn mang đến những nét mới qua các ca khúc cũ bằng việc remix ấn tượng.

photo_lyvophuhung-68_resize.JPG
Hương Tràm là khách mời có tiết mục song ca tiếp theo cùng Quang Hà
Sự kết hợp của Quang Hà và Hương Tràm khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Nữ ca sĩ trẻ cũng dành cho Quang Hà những cái ôm thân mật và không quên chúc đàn anh ngày càng được khán giả yêu mến hơn nữa. 
photo_lyvophuhung-70_resize.JPG
Quang Hà bất ngờ tặng cô em gái nụ hôn thắm thiết ngay trên sân khấu.

photo_lyvophuhung-27_resize.JPG
Quang Hà dành nhiều tâm huyết cho live show Trăm năm không quên với hi vọng mọi người sẽ không thể quên đây là một dấu ấn vàng son trong sự nghiệp của mình


Khách mời kế tiếp song ca cùng Quang Hà là nữ ca sĩ Phương Thanh với hai ca khúc "Hỡi người tình" và "Sang ngang". Với sự kết hợp này, Quang Hà đùa vui rằng trông Phương Thanh và mình cũng giống như một đôi tình nhân.

photo_lyvophuhung-7_resize.JPG
Khách mời kế tiếp song ca cùng Quang Hà là nữ ca sĩ Phương Thanh

Với "Tình lỡ" Quang Hà đã khiến khán giả có cái nhìn khác hẳn khi song ca cùng Lệ Quyên, một nữ ca sĩ được mệnh danh là “nữ hoàng phòng trà”. Quang Hà cũng tiết lộ là mình hát bolero được khán giả chấp nhận một phần là nhờ sự giúp đỡ của Lệ Quyên. Ở ca khúc thứ hai song ca cùng nhau, bộ đôi này đã mang đến cho khán giả một ca khúc của Nguyễn Duy An - "Con tim tan vỡ"
photo_lyvophuhung-8_resize.JPG
Lệ Quyên là một người bạn thân thiết của Quang Hà từ những ngày cả hai mới tập tành đi hát ở Hà Nội khoảng 20 năm trước

 
Lệ Quyên không tiếc lời khen tặng người bạn đồng hương của mình sau khi kết thúc phần song ca, cô cho biết dù bản thân đã từng thực hiện nhiều liveshow riêng và theo dõi các ca sĩ khác làm liveshow nhưng hiếm có ai hát liên tục hơn 30 ca khúc như Quang Hà, đây cũng là sự cố gắng của anh để mang đến cho khán giả một món quà giá trị và đưa tên tuổi của Quang Hà lên một tầm cao mới trong nghệ thuật.

photo_lyvophuhung-10_resize1.JPG
Lệ Quyên dành nhiều lời khen cho đồng hương trên sân khấu


Đầu chương Hai của chương trình là ca khúc về Phật giáo do bố của Quang Hà sáng tác là nhạc sĩ Vũ Cẩm với bài hát "Nam mô A di đà Phật" với ca từ sâu sắc và bản phối lắng đọng, giọng ca đầy cảm xúc Quang Hà đưa khán giả đến với không gian đầy tâm linh, với màn hình là ngôi chùa quê cùng lá rơi trên sân khấu làm tăng hiệu ứng cho người xem.

photo_lyvophuhung-128_resize.JPG
Quang Hà thể hiện một ca khúc mang âm hưởng Phật giáo


Kế tiếp là ca khúc "Mẹ yêu ơi", như một lời cảm ơn của nam ca sĩ đất Hà thành dành cho mẹ mình bằng âm nhạc, Quang Hà không kiềm được nước mắt khi hát về mẹ. Sau tiết mục, anh dành tặng cho bố mẹ những bó hoa để tỏ lòng biết ơn những đấng sinh thành, Quang Hà còn nhắn mẹ mình không được khóc để anh không phải khóc theo nhưng nước mắt anh cứ rơi ướt đẫm cả hai gò má.

photo_lyvophuhung-158_resize.JPG
Anh dành tặng cho bố mẹ những bó hoa để tỏ lòng biết ơn những đấng sinh thành


Tiết mục đặc biệt khác là sự tưởng nhớ về cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, khi ê kíp đã khéo léo dàn dựng màn hình led với hình ảnh nhạc sĩ đang ngồi đệm đàn cho Quang Hà hát ngay trên sân khấu đã khiến không ít khán giả rơi nước mắt với liên khúc "Buồn ơi chào mi" và "Cô đơn".

photo_lyvophuhung-146_resize.JPG
Quang Hà xúc động khi hát ca khúc của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9
Một tiết mục được nhiều người trông đợi khác và cũng là điểm nhấn mang tiếng cười cho khán giả với sự xuất hiện trở lại của danh hài Hoài Linh trong vai bà xã của Quang Hà qua ca khúc "Mùa thu lá bay". Với sự nhạy bén và hoạt ngôn của nam danh hài cùng sự minh họa của vũ đoàn, tiết mục được dàn dựng như một đám cưới hoành tráng ngay trên sân khấu đã giúp khán giả không rời mắt và liên lục dành những tràn vỗ tay khen ngợi.
photo_lyvophuhung-216_resize.JPG
Điểm nhấn đặc biệt của live concert là sự xuất hiện của NSƯT Hoài Linh với tạo hình giả gái


Với phần hoạt cảnh, Quang Hà phụ tình “bà xã” Hoài Linh ngay trong đám cưới của mình. Cô dâu Hoài Linh không chịu thua và mau chóng giành lại tình yêu của mình và tha thứ khi chú rể Quang Hà thành tâm hối lỗi.

photo_lyvophuhung-203_resize.JPG
Hoài Linh vào vai cô dâu hay ghen của Quang Hà 


Ở tiết mục này, danh hoài Hoài Linh cũng chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên anh giả gái mà không phải để diễn hài. Khi đứng cùng Quang Hà và các ca sĩ khác, dù dày dạn kinh nghiệm sân khấu nhưng anh vẫn cảm thấy run trong vai trò ca sĩ.

photo_lyvophuhung-196_resize.JPG
Hoài Linh dù rất bận rộn vẫn nhiệt tình đến diễn ủng hộ cho live concert của Quang Hà


Bên cạnh đó, ngoài những ca khúc đơn ca của Quang Hà với các bài hát đậm chất hoài niệm thì sự kết hợp của anh cùng khách mời Quang Dũng và Đan Trường lại tạo một dấu ấn đẹp với của bộ ba trong Ai đưa em về.

photo_lyvophuhung-252_resize.JPG
Bộ ba Quang Hà, Quang Dũng, Đan Trường lần đầu hát tốp ca trên sân khấu


Trước đó, Quang Hà và Đan Trường cũng có tiết mục ấn tượng với "Nhớ làm gì một người như anh" với 1 phần hai ca khúc được remix sôi động. Đây là sự kết hợp vũ đạo đặc biệt giữa hai ca sĩ cùng vũ đoàn.

photo_lyvophuhung-246_resize.JPG
Đan Trường bay từ Mỹ về Việt Nam để ủng hộ bạn thân Quang Hà


Ở tiết mục này Quang Hà rất cảm động với sự nhiệt tình của Đan Trường khi anh dành thời gian từ Mỹ trở về tập vũ đạo, chủ nhân đêm nhạc nói vui rằng dù là hát bài hát này là ca khúc “tủ” của anh nhưng ca sĩ Đan Trường lại nhảy đẹp hơn bản thân mình. Vốn dĩ, Quang Hà từng cho biết, nhảy không phải là sở trường của anh. Tuy nhiên, để đáp lại tình cảm của khán giả, Quang Hà đã ngày đêm tập luyện cùng biên đạo Ngọc Linh để có những động tác vũ đạo tự tin trên sân khấu.

photo_lyvophuhung-247_resize.JPG
Cả hai đã chia sẻ những kỉ niệm trong nghề rất thân thiết trên sân khấu


Bên cạnh các tiết mục trên, liveshow còn có sự kết hợp giữa phần xiếc đầy lôi cuốn minh hoạ cho ca khúc "Bản tình cuối" và nhóm người mẫu trình diễn trong ca khúc Khi anh gặp em, tất cả tạo nên một chương trình đầy màu sắc và hấp dẫn, được xem là “đáng đồng tiền bát gạo” . 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm