Tái hiện hành trình kiến thiết đất nước giai đoạn 1950 - 1980 qua nghệ thuật
Một góc trưng bày triển lãm - Ảnh: BVHTTDL
Ngày 25/8, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ khai mạc triển lãm "Ký ức những năm tháng không quên". Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, là hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh.
Triển lãm đưa công chúng trở lại không khí lao động, kiến thiết quê hương giai đoạn 1950 - 1980 thông qua hơn 50 tác phẩm tiêu biểu thuộc nhiều thể loại và chất liệu như sơn dầu, sơn mài, lụa, bột màu, đồ họa và điêu khắc.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, khẳng định đề tài lao động sản xuất và xây dựng đất nước luôn là nguồn cảm hứng lớn đối với các thế hệ sáng tác. Các họa sĩ, nhà điêu khắc đã đi khắp mọi nẻo đường Tổ quốc, từ công trường, nhà máy, nông trường đến các vùng miền núi xa xôi để ghi lại chân thực tinh thần hăng hái dựng xây Chủ nghĩa xã hội. Qua đó, triển lãm không chỉ tôn vinh tình yêu lao động và sự cống hiến của con người Việt Nam mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm cùng khát vọng vươn lên của thế hệ hôm nay.

Các đại biểu tham quan triển lãm - Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Không gian trưng bày được sắp xếp theo từng chủ đề nội dung phong phú. Ở mảng nông nghiệp, đời sống sản xuất bình dị hiện lên sinh động qua các tác phẩm Cấy của Nguyễn Văn Bình, Tát nước chống hạn của Nguyễn Tư Nghiêm, Trên đồng cỏ nông trường Đồng Giao của Tạ Thúc Bình hay Gieo mạ - Gặt mùa của Huỳnh Phương Đông.
Trong khi đó, tinh thần đoàn kết "tất cả vì tiền tuyến miền Nam" của miền Bắc thời kỳ vừa sản xuất vừa chiến đấu được ghi dấu ấn qua Việt Bắc (đắp đường) của Đào Đức hay Lao động vì miền Nam của Thanh Ngọc và Trọng Cát.
Bước sang thời kỳ công nghiệp hóa, hình ảnh người công nhân với nét vẽ rắn rỏi, khỏe khoắn được tôi luyện qua các bức tranh Tổ lắp ráp nhà máy đóng tàu Hải Phòng của Nguyễn Kao Thương và Công nhân mỏ của Nguyễn Sĩ Tốt.

Tranh sơn dầu "Nghe lời Bác dạy" của họa sĩ Vương Trình - Ảnh: BVHTTDL
Bên cạnh đó, nét đẹp đời thường cùng truyền thống hiếu học của người dân Việt Nam cũng được khắc họa giàu cảm xúc qua Đưa cơm ra đồng (Nguyễn Quốc Hùng), Không tham của rơi (Đào Văn Can), Học hỏi lẫn nhau (Nguyễn Đỗ Cung) hay Nữ công nhân đứng đọc sách (Cần Thư Công).
Triển lãm Ký ức những năm tháng không quên mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 8/9/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội).