Tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Nhật Bản
Đại sứ Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, chia sẻ tại sự kiện
Cộng đồng người Việt Nam tại vùng Kansai (Nhật Bản) sẽ tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Osaka vào tháng 4 với nhiều hoạt động văn hóa nhằm kết nối kiều bào và quảng bá hình ảnh Việt Nam.
Thông tin trên được công bố tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 14/3 ở trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, do Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai phối hợp với Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức.
Theo Ban tổ chức, "Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản - Tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương lần thứ 9" dự kiến diễn ra ngày 19/4/2026 tại Công viên Ikuno, thành phố Osaka. Trọng tâm của chương trình là nghi thức tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương với lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng được tổ chức trang nghiêm theo truyền thống.
Bên cạnh phần lễ, sự kiện còn có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa như: Biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trình diễn trang phục các dân tộc Việt Nam, múa lân sư, múa rồng và các hoạt động trải nghiệm dành cho người tham dự.
Lễ hội dự kiến quy tụ khoảng 50 gian hàng ẩm thực và gian hàng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam, góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực và tạo cơ hội kết nối cộng đồng, thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại giữa doanh nghiệp hai nước.
Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, cho biết sau nhiều năm tổ chức, Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản đã trở thành hoạt động văn hóa cộng đồng có sức lan tỏa tại khu vực Kansai, thu hút đông đảo kiều bào, người dân địa phương và bạn bè quốc tế.
Theo ông Nguyễn Phú Bình, lễ hội không chỉ là dịp để cộng đồng người Việt Nam hướng về cội nguồn dân tộc mà còn góp phần thúc đẩy ngoại giao văn hóa, tăng cường hiểu biết và làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Quang cảnh buổi gặp gỡ báo chí thông tin về Lễ hội văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Nhật Bản, tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Osaka
Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cho rằng việc gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc đã trở thành ý thức tự giác của nhiều cộng đồng kiều bào. Việc tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ở nước ngoài là điểm nhấn văn hóa, góp phần gắn kết cộng đồng người Việt Nam trên khắp thế giới.
Theo bà Lê Thị Thương, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai, những hoạt động như vậy có ý nghĩa đặc biệt đối với thế hệ trẻ người Việt Nam sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, giúp các em hiểu hơn về lịch sử dân tộc và nuôi dưỡng niềm tự hào về nguồn cội.
"Dù ở đâu, văn hóa vẫn là sợi dây bền chặt kết nối cộng đồng người Việt với quê hương và đưa hình ảnh của Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế", bà Lê Thị Thương nói.